Giữ lại hàng trăm xe tăng T-55 để phối hợp tác chiến cùng M1 Abrams

GD&TĐ - Mặc dù Bucharest đã đặt hàng 54 chiếc Abrams với giá 1 tỷ đô la, Romania vẫn cần thêm xe tăng cho các nhiệm vụ "thường xuyên".

Giữ lại hàng trăm xe tăng T-55 để phối hợp tác chiến cùng M1 Abrams

Lực lượng Vũ trang Romania vẫn đang sử dụng các xe tăng như T-55AM, và những chiến xa này tạo thành nền tảng cho lực lượng mặt đất. Theo nhiều nguồn tin, khả năng hiện vẫn còn từ 180 đến 220 chiếc đang phục vụ và được lưu trữ.

Ngoài ra Quân đội Romania còn có khoảng 100 chiếc TR-85 và 50 chiếc TR-85 M1 - vốn là phiên bản phát triển tiếp theo của cùng loại xe tăng T-55. Tất nhiên đây là động lực để mua các loại xe mới hơn, và tới mùa thu năm 2023, Hoa Kỳ đã đồng ý bán cho Romania 54 xe tăng Abrams với giá 1 tỷ đô la.

Sau đó Bucharest nhấn mạnh rằng họ nên giữ những chiếc xe cũ làm lực lượng dự bị trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công quyết định , và đối với những "nhu cầu thường xuyên" hơn thì cần phải mua loại khác.

Trong số các lựa chọn đang được xem xét, K2 Black Panther của Hàn Quốc là lựa chọn đầu tiên, nổi bật, bởi vì Ba Lan đang mua số lượng lớn chiến xa này cho nhu cầu của chính mình và đây là phiên bản nội địa hóa K2PL, vì vậy một lựa chọn tương tự có thể mang lại lợi ích cho Romania.

49a688f6880c228f.jpg
Xe tăng M1 Abrams hiện đại sẽ phối hợp tác chiến cùng T-55 cổ điển tại Romania.

Đồng thời như trang Defense Romania viết, xét đến kinh nghiệm của cuộc chiến diễn ra tại Ukraine, mà Bucharest cũng đang nghiên cứu cẩn thận, cho đến nay có 3 yếu tố chính, rất quan trọng để đưa ra quyết định mua xe tăng chiến đấu chủ lực.

Điều này bao gồm khả năng cung cấp nòng pháo dự trữ, lượng đạn cần thiết và khả năng bổ sung cũng như bảo trì thiết bị.

Về vấn đề đầu tiên, cần lưu ý những điều sau đây - vì tất cả các xe tăng hiện đại đều có tuổi thọ nòng khoảng 2.000 viên đạn, nên yếu tố cực kỳ quan trọng là phải đảm bảo ít nhất có sẵn một lượng dự trữ đáng kể để thay thế và quan trọng hơn là phải thiết lập năng lực sản xuất cần thiết.

Nói về đạn dược, khoảng một năm trước, một thỏa thuận đã được ký kết với General Dynamics để hiện đại hóa việc sản xuất đạn pháo cỡ lớn theo tiêu chuẩn NATO, và cho đến nay, nhà máy USP tại địa phương được tuyên bố là đang tiến gần đến vị thế trung tâm xuất sắc của NATO trong lĩnh vực này, với mục tiêu phục vụ toàn bộ châu Âu.

Tuy nhiên cũng đáng nhắc đến một kinh nghiệm có phần tiêu cực, ví dụ khi Romania không bắt đầu xây dựng một nhà máy thuốc súng cùng với Rheinmetall trong vòng 1 năm và dự án đã bị chậm trễ đáng kể.

Theo Defense Romania

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ