Khơi dậy khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ:

Giỏi tri thức, giàu khát vọng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ba ứng viên xuất sắc nhất lọt vào đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu lĩnh vực học tập năm nay đều là các chàng trai vàng Olympic...

Nam sinh Ngô Quý Đăng. Ảnh: Vân Anh
Nam sinh Ngô Quý Đăng. Ảnh: Vân Anh

3 ứng viên này đến từ Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên. Các em không chỉ giàu tri thức mà còn đầy ắp khát vọng cống hiến cho ngành nghề và đất nước.

Mong khẳng định vị thế Toán học Việt Nam

“Vua giải thưởng” là biệt danh mà bạn bè đặt cho Ngô Quý Đăng, cựu học sinh lớp chuyên Toán Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, hiện là sinh viên khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ngô Quý Đăng là học sinh lớp 10 đầu tiên trong lịch sử của Việt Nam tham dự và giành Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế (IMO) 2020. Không những thế, nam sinh này còn xuất sắc xếp hạng 4 thế giới với 36/42 điểm.

Năm 2022, Đăng tiếp tục mang về cho Việt Nam một Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế. Đặc biệt, em còn lập kỳ tích đạt điểm tối đa, xếp hạng 1 thế giới; trở thành cá nhân xuất sắc nhất của đội tuyển Việt Nam trong lịch sử tham dự IMO. Với thành tích nổi trội, Ngô Quý Đăng là gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2020, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2022.

Đăng bộc bạch, việc đạt những thành tích trong học tập chỉ là thành công bước đầu. Ước mơ của em được trở thành nhà nghiên cứu Toán học. Do đó trong những năm học đại học, em sẽ cố gắng học hỏi, tích luỹ thêm kiến thức, nỗ lực tiếp cận các cơ hội học tập, nghiên cứu ở nước ngoài theo chương trình liên kết của trường với các đại học danh tiếng trên thế giới.

Lựa chọn khoa Toán - Cơ - Tin học của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, mục tiêu của “chàng trai vàng” là tích cực tham gia vào lực lượng nghiên cứu khoa học cơ bản của đất nước, tiếp thêm động lực (chuyên môn, vật chất, tinh thần) cho thế hệ trẻ Việt Nam với niềm đam mê khoa học cháy bỏng.

Nói về khát vọng tương lai, Ngô Quý Đăng chia sẻ: Em mong muốn được nghiên cứu và trở thành nhà Toán học. Điều đó giúp em được sống với đam mê. Em cũng ước sẽ viết được nhiều bài báo nghiên cứu Toán học chất lượng, qua đó khẳng định vị thế nghiên cứu và khoa học Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Nam sinh Võ Hoàng Hải. Ảnh Vân Anh

Nam sinh Võ Hoàng Hải. Ảnh Vân Anh

Tìm hướng đi đúng đắn cho bản thân

Năm 2022, Võ Hoàng Hải lập kỳ tích khi trở thành học sinh lớp 10 đầu tiên của Việt Nam lọt vào đội tuyển dự kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế, giành được Huy chương Vàng tại kỳ thi. Bên cạnh tấm huy chương, Hải còn là thí sinh có điểm thực hành cao nhất đội.

Cũng năm 2022, Hải giành Huy chương Đồng Olympic Vật lý châu Á - Thái Bình Dương. Trước đó, em đạt hàng loạt thành tích ở các kỳ thi trong nước và quốc tế như: Huy chương Đồng kỳ thi đánh giá năng lực toán quốc tế, Huy chương Bạc kỳ thi quốc tế Singapore, Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế Singapore, Huy chương Bạc kỳ thi Khoa học quốc tế Singapore.

Hải cho biết đam mê khoa học nói chung, Vật lý nói riêng từ nhỏ qua đọc sách bách khoa toàn thư, sách khoa học vui. Đặc biệt, khi tiếp cận các thí nghiệm Vật lý càng thấy hứng thú và quyết tâm nuôi dưỡng đam mê qua đọc sách Vật lý vui, Tạp chí Vật lý và tuổi trẻ, tìm hiểu thêm về kiến thức Vật lý nâng cao...

Giành Huy chương Vàng Olympic Vật lý, Hải cho rằng đây chỉ là thành công bước đầu và trước mắt còn nhiểu đỉnh cao khác để chinh phục. Hiện em tham gia ôn luyện tập cùng đội tuyển, mở rộng kiến thức, đọc thêm tài liệu để tiếp tục tham dự các kỳ thi Vật lý trong năm 2023.

Từ trải nghiệm học tập, nghiên cứu và rút kinh nghiệm bản thân, Hải cho rằng học sinh nên xác định mục tiêu học tập và định hướng nghề nghiệp tương lai từ lớp 10. Hơn thế, cần có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng… để cuộc sống và xã hội tốt đẹp. Từ đó, quyết tâm theo đuổi khát vọng, ước mơ, tìm ra hướng đi đúng đắn cho bản thân.

Nam sinh Trần Xuân Bách. Ảnh Vân Anh

Nam sinh Trần Xuân Bách. Ảnh Vân Anh

Mong góp phần phát triển nền CNTT

Trần Xuân Bách, học sinh lớp 12 Tin, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên là chủ nhân Huy chương Vàng Olympic Tin học quốc tế và Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương năm 2022. Trước đó, năm 2021, Bách cũng đoạt Huy chương Đồng tại kỳ thi Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương, Huy chương Bạc kỳ thi Lập trình Toán học Toàn cầu.

Bách còn sở hữu nhiều giải thưởng khác như giải Nhất thành phố Hà Nội môn Tin học, Huy chương Vàng môn Tin học kỳ thi Olympic Chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2020, Huy chương Vàng kỳ thi Tìm kiếm Tài năng Toán học trẻ năm 2020. Được bạn bè, người thân ngưỡng mộ khi xuất sắc đạt IELTS 8.0, điểm SAT 1590/1600.

Ngoài thành tích học tập, Bách tham gia tích cực vào nhiều hoạt động ngoại khóa như tổ chức giảng dạy, bồi dưỡng đội tuyển Tin học của Trường THCS Ngôi sao trước đây và Trường chuyên Khoa học Tự nhiên hiện nay. Bách đang làm thành viên tích cực Câu lạc bộ lập trình HSGS Code Camp nhằm giúp học sinh tiếp cận bộ môn Tin học lập trình từ sớm.

“Tin học hay lập trình giống như chơi xếp hình lego, có nhiều mảnh ghép và không ít cách để sắp xếp, tạo nên các hình khối, chương trình khác nhau. Nó hấp dẫn bởi tính tự do, sáng tạo cao và có vô vàn khả năng có thể khám phá…”, Bách chia sẻ.

Nhớ lại khoảnh khắc tên mình được vinh danh trên bảng vàng Olympic Tin học quốc tế 2022, Trần Xuân Bách xúc động chia sẻ: “Mỗi trải nghiệm ra biển lớn đều giúp em trưởng thành hơn. Em thấy mình nhỏ bé và cần nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm hơn nữa trên hành trình chinh phục tri thức. Em mong muốn tìm hiểu, nghiên cứu sâu hơn môn Tin học, từ đó góp phần phát triển nền CNTT đất nước trong tương lai”.

Được bình chọn là một trong 10 gương mặt trẻ triển vọng, Trần Xuân Bách, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên chia sẻ: Đại diện cho Việt Nam tham gia đấu trường tri thức quốc tế, em hiểu rõ hơn ý nghĩa trách nhiệm và nghĩa vụ công dân với Tổ quốc. “Dù đi bất kỳ nơi đâu trên thế giới, hai chữ Việt Nam mãi là niềm tự hào, nguồn động lực trong hành trang chinh phục những chân trời tri thức khoa học”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ