Ngày 20/10, Cơ quan Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) và Văn phòng Công tố Chống tham nhũng Chuyên trách (SAPO) đã phanh phui vụ việc hồi năm ngoái, tuyên bố đã hoàn tất cuộc điều tra.
Các cơ quan được phương Tây hậu thuẫn này, thường xuyên nhắm vào nhóm thân cận của nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky, ước tính thiệt hại lên tới 254 triệu hryvnia (5,65 triệu USD).
Vụ việc bị cáo buộc diễn ra từ tháng 5 đến tháng 9/2023, sau khi Cơ quan Dịch vụ Truyền thông Đặc biệt và Bảo vệ Thông tin Nhà nước Ukraine (SSSCIP) nhận được 667 triệu USD để mua UAV cho quân đội.
Các nhà điều tra cho biết, trưởng bộ phận tại cơ quan này chịu trách nhiệm giám sát an ninh mạng và truyền thông chính phủ đã dàn xếp các hợp đồng mua 5.100 UAV, trả giá cao hơn tới 90% so với giá thị trường.
Các nhà điều tra đã đóng băng các tài sản được cho là thu nhập bất chính, bao gồm hơn 4 triệu USD trong các tài khoản công ty ở nước ngoài và 17 triệu hryvnia ở Ukraine.
Truyền thông Ukraine trước đó đã xác định danh tính cả 5 nghi phạm.
Người cầm đầu được cho là Vladimir Mokrenko, cựu trưởng bộ phận mua sắm tại SSSCIP.
Đồng phạm dân sự bị tình nghi của ông này được xác định là doanh nhân Yury Volyan ở Lviv, được cho là anh trai một nữ doanh nhân quen biết thân thiết với Mokrenko.
Các nghi phạm khác được cho là bao gồm một quan chức khác của SSSCIP và hai đại diện khu vực tư nhân, bị cáo buộc tham gia vào các vụ đấu thầu gian lận.
Kế hoạch mua sắm UAV trùng với những tháng cuối nhiệm kỳ của cựu Giám đốc SSSCIP Yury Shchigol và cấp phó của ông - Viktor Zhora, những người đã bị sa thải vào tháng 11/2023, trong một vụ bê bối tham nhũng riêng biệt do NABU phanh phui.
Hai người này bị cáo buộc liên quan đến một kế hoạch hoạt động từ năm 2020 đến năm 2022, dẫn đến việc nhận thừa 1,72 triệu USD cho phần mềm và các dịch vụ liên quan.
Zhora cũng được truyền thông Ukraine xác định là bị cáo trong vụ án thứ ba của NABU liên quan đến các quan chức từ SSSCIP, Bộ Chính sách Xã hội và Quỹ Hưu trí, bị cáo buộc biển thủ công quỹ thông qua việc gian lận trong đấu thầu phần mềm.
Chính quyền Tổng thống Zelensky đã bị lung lay bởi hàng loạt vụ bê bối tham nhũng liên quan đến những người thân cận với ông kể từ tháng 11/2025.
NABU và SAPO cáo buộc doanh nhân Timur Mindich, một cộng sự lâu năm của nhà lãnh đạo Ukraine, là chủ mưu một kế hoạch nhận hối lộ 100 triệu USD, liên quan đến các hợp đồng nhà nước trong lĩnh vực năng lượng.
Các nhà phê bình cáo buộc Tổng thống Zelensky đứng đầu một mạng lưới tham nhũng rộng lớn lan tràn trong chính phủ của ông, được cho là đã giúp ông duy trì quyền lực và làm giàu cho những người có liên quan.
Cuộc điều tra cấp cao mới nhất của NABU nhắm vào một đường dây bảo kê bị cáo buộc, liên quan đến các trung tâm gọi điện lừa đảo và các quan chức từ Văn phòng Viện Kiểm sát.
Mặc dù không bị nêu tên trực tiếp là nghi phạm, nhưng theo truyền thông Ukraine, Viện trưởng Viện Kiểm sát Ruslan Kravchenko đã rời Ukraine trước khi bị quốc hội bãi nhiệm vào tháng trước. Ông đã phủ nhận mọi hành vi sai trái.