Giết người sau mâu thuẫn vụn vặt, nhóm đối tượng nhận bản án thích đáng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, nhóm đối tượng đã dung hung khí sát hại nạn nhân để rồi nhận mức án thích đáng.

Các bị cáo tại phiên toà xét xử.
Các bị cáo tại phiên toà xét xử.

Mới đây, TAND tỉnh Đồng Tháp đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo gồm: Nguyễn Minh Tưởng (SN 1992), Nguyễn Cảnh (SN 1995), Phan Thanh Toàn (SN 1999), Huỳnh Văn Chung (SN 1997) và Trần Thái Thuận (SN 1991, cùng ngụ huyện Lai Vung) về tội Giết người, Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng.

Theo nội dung cáo trạng, vào ngày 7/5/2021, Huỳnh Phú Thạnh cùng nhóm bạn rủ Thuận ra quán nhậu ở khóm 2 (thị trấn Lai Vung) để giải quyết mâu thuẫn.

Trong lúc nói chuyện, giữa Thạnh và Thuận xảy ra cự cãi nên Chung can ngăn. Trong lúc can ngăn Chung bị Nguyễn Duy Khang cầm chai đánh vào đầu gây thương tích.

Các bị cáo tại phiên toà xét xử.

Các bị cáo tại phiên toà xét xử.

Lúc này Công an thị trấn Lai Vung đang đi tuần nên đã kịp thời đến giải tán. Sau khi lực lượng công an đi khỏi, 2 nhóm lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn nên dẫn đến đánh nhau.

Thuận, Tưởng, Cảnh và Toàn cùng nhau vây đánh Thạnh. Trong đó, Tưởng đã dùng con dao đem theo đâm nhiều nhát vào người Thạnh, sau đó cả nhóm bỏ đi.

Được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên Thạnh đã tử vong.

Căn cứ vào nội dung vụ án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên Nguyễn Minh Tưởng mức án tù chung thân, Trần Thái Thuận 19 năm tù, Nguyễn Cảnh 17 năm tù, Phan Thanh Toàn 18 năm 9 tháng tù, Huỳnh Văn Chung 1 năm 6 tháng tù.

Ngoài ra, các bị cáo trên phải liên kết bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn 235 triệu đồng

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ