Dàn xếp đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn khiến 2 người thương vong, nam thanh niên lĩnh án

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mới đây, TAND tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đinh Quốc Tuấn (SN 1994, trú phường Ngô Mây, TP.Quy Nhơn) về tội Giết người.

Bị cáo Đinh Quốc Tuấn (áo xanh) và đàn em Nguyễn Anh Quốc đối chứng tại phiên tòa.
Bị cáo Đinh Quốc Tuấn (áo xanh) và đàn em Nguyễn Anh Quốc đối chứng tại phiên tòa.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bình Định, xuất phát từ mâu thuẫn giữa Phan Minh Ty (SN 2002, trú phường Đống Đa, Quy Nhơn) với nhóm Trần Quang Kiệt (SN 1997, trú phường Trần Hưng Đạo - đàn em của Đinh Quốc Tuấn) nên đêm ngày 8/3/2020, Ty gọi điện cho Trảo Nguyên Tùng (SN 1997, trú phường Đống Đa) kể việc bị nhóm Kiệt đuổi đánh và nhờ Tùng đứng ra giảng hòa.

Tùng có liên lạc với nhóm của Kiệt và 2 bên thống nhất gặp nhau tại đường Phạm Ngũ Lão (TP. Quy Nhơn) để hòa giải. Khi gặp nhau, không hòa giải như đã thỏa thuận mà nhóm của Kiệt xông vào dùng tay chân đánh Ty thì được Trần Kim Lợi (trong nhóm của Ty) can ngăn và yêu cầu Ty xin lỗi Kiệt. Ty xin lỗi và 2 nhóm tự đi về.

Về đến nhà Trảo Nguyên Tùng, Trần Quốc Đạt (trong nhóm của Ty) nhận được cuộc gọi từ ai đó trong nhóm của đàn em Tuấn thách thức đánh nhau. Sau khi “hội ý” với các chiến hữu, Tùng điện thoại nói lại rằng nhóm mình hiện không có người đánh, giờ chơi 1 đánh 1, hẹn nhau ở bờ hồ sinh thái Đống Đa.

Sau đó, Trần Quốc Đạt điều khiển xe mô tô chở Tùng đến chỗ hẹn đánh nhau. Trong lúc này, Đinh Quốc Tuấn điều khiển xe mô tô chở đàn em là Nguyễn Anh Quốc ngồi sau cầm theo hai cây phảng đến cầu Đen. Tại đây, nhóm Tuấn, ngoài Quốc còn có khoảng 5 đối tượng khác, trong đó có Thắng. Nhóm của Trần Quốc Đạt chỉ có Đạt và Trảo Nguyên Tùng.

Khi gặp nhau, Tuấn có vài câu giảng hòa nhưng không hiệu quả. Thay vì cố gắng đạt được mục đích giảng hòa, Tuấn sắp xếp cho Trần Quốc Đạt và đàn em mình là Thắng đánh nhau nhưng Đạt không đồng ý do không có mâu thuẫn. Thay vào đó, Đạt muốn đánh nhau với Nguyễn Anh Quốc và được chấp thuận.

Đinh Quốc Tuấn sau đó lấy 2 cây phảng ném xuống nền đường về 2 phía nơi Trần Quốc Đạt và Nguyễn Anh Quốc đang đứng. Liền sau đó Đạt cầm một cây phảng, Quốc cầm một cây phảng đứng đối diện, thủ thế và lao vào chém nhau.

Bị cáo Đinh Quốc Tuấn (áo xanh) và đàn em Nguyễn Anh Quốc đối chứng tại phiên tòa.
Bị cáo Đinh Quốc Tuấn (áo xanh) và đàn em Nguyễn Anh Quốc đối chứng tại phiên tòa.

Ngay sau nhát chém, phảng của Đạt cầm bị gãy nên thanh niên này bỏ chạy thoát thân về hướng đường Đặng Văn Ngữ. Quốc cầm phảng đuổi theo thì Trảo Nguyên Tùng chạy vào can. Trong lúc đang hăng máu, Quốc dùng phảng tấn công Tùng gây thương tích ở vùng cổ.

Đạt thấy vậy quay lại hỗ trợ cho Tùng thì trượt ngã và bị Quốc dùng phảng chém từ trên xuống vào người Đạt. Đạt đưa chân lên đỡ, bị Quốc chém trúng cẳng chân phải và lòng bàn chân trái gây thương tích. Sau đó, Quốc bỏ đi.

Trảo Nguyên Tùng bị thương ở vùng cổ, được mọi người đưa đến Trung tâm Y tế TP. Quy Nhơn cấp cứu và chuyển tiếp đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định nhưng đã không qua khỏi.

Tại Bản kết luận giám định pháp y về tử thi số 52 ngày 10/3/2020 của Trung tâm pháp y tỉnh Bình Định kết luận nguyên nhân tử vong của Trảo Nguyên Tùng là suy tuần hoàn cấp do vết thương cổ phải gây thủng động mạch cảnh. Qua giám định, Trần Quốc Đạt bị thương tích 7%.

Sau khi xảy ra vụ án trên, Đinh Quốc Tuấn bỏ trốn tại nhiều địa phương trong nước. Đến ngày 8/9/2021, Tuấn bị bắt theo lệnh truy nã tại xã Hòa Mỹ Đông (huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên).

Cũng liên quan đến vụ án, trước đó, Nguyễn Anh Quốc đã bị TAND tỉnh Bình Định đưa ra xét xử tội về Giết người và nhận mức án 18 năm tù.

Kết thúc phiên tòa, với vai trò đồng phạm trong vụ án Giết người trên, nhờ tình tiết giảm nhẹ do đã tích cực khắc phục hậu quả cho gia đình người bị hại, Đinh Quốc Tuấn bị Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bình Định tuyên phạt bản án 14 năm tù.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ