“Giật mình” những con số “ngoài chuyên môn” ở Ngoại hạng Anh

GD&TĐ - Có nhiều con số “ngoài chuyên môn” khiến người ta phải “giật mình” khi nói đến Ngoại hạng Anh - giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh.

Các chủ sở hữu Al Mubarak (Man City), Al-Rumayyan (Newcastle), Abramovich (Chelsea) và Levy (Tottenham).
Các chủ sở hữu Al Mubarak (Man City), Al-Rumayyan (Newcastle), Abramovich (Chelsea) và Levy (Tottenham).

Quảng bá thương hiệu tốt giúp Ngoại hạng Anh thu hút lượng khán giả khổng lồ ước tính lên tới 1,35 tỷ người ở 188 quốc gia khắp thế giới.

Nhưng sự toàn cầu hoá khiến chỉ có khoảng 36,1% cầu thủ mang quốc tịch Anh được chơi bóng ở Premier League (tương đương với giải VĐQG Bồ Đào Nha) - thấp hơn 4 giải đấu hàng đầu châu Âu còn lại.

Tỷ lệ cầu thủ nội của Serie A là 39,3%, trong khi tại Bundesliga là 45,2%, còn Ligue 1 là 47% và cao nhất là La Liga với 58,3%.

Hiện có 20 đội đang tham dự Premier League nhưng chỉ có 4 huấn luyện viên mang quốc tịch Anh và không có huấn luyện người Anh nào trong nhóm đội Big Six.

HLV Pep Guardiola và giới chủ người Saudi Arabia.

HLV Pep Guardiola và giới chủ người Saudi Arabia.

Với việc Quỹ đầu tư Công của Saudi Arabia vừa hoàn tất mua lại Newcastle cũng khiến giải Ngoại hạng Anh chỉ còn vỏn vẹn 5 chủ sở hữu người Anh.

Tottenham là đội duy nhất thuộc nhóm Big Six có chủ sở hữu người Anh, các chủ sở hữu Mỹ chiếm đa số ở Premier League.

Arsenal, Burnley, Liverpool và Man Utd đều nằm trong tay người Mỹ, trong khi Aston Villa thuộc sở hữu 50% của người Mỹ(nửa còn lại là người Ai Cập) và West Ham 10% (người Anh chiếm đa số).

Chủ sở hữu nước ngoài cũng nắm Everton (người Iran), Southampton và Wolves (Trung Quốc), Leicester (Thái Lan), Watford và Leeds (Ý)...

Tỷ phú người Nga Roman Abramovich từ lâu đã trở thành ông chủ của Chelsea, trong khi “đại gia” Man City dưới quyền điều hành của giới nhà giàu Saudi Arabia, với Newcastle cũng tương tự.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Nhiệm kỳ 2.0 ?

GD&TĐ - Theo kết quả cuộc thăm dò do Reuters/Ipsos vừa tiến hành, Tổng thống Joe Biden chỉ còn dẫn trước 1% so với đối thủ là cựu Tổng thống Donald Trump.
Minh họa/INT

Câu trả lời rõ ràng

GD&TĐ - Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, sẽ thay thế tuyến buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa bằng tuyến đường sắt đô thị...
Rút ngắn kỳ nghỉ hè có thể cải thiện năng suất học tập của học sinh.

Đề xuất rút ngắn kỳ nghỉ hè tại Anh

GD&TĐ - Quỹ từ thiện Nuffield, Anh, đề xuất nước này nên rút ngắn kỳ nghỉ hè từ 6 tuần xuống 4 tuần còn thời gian nghỉ giữa các học kỳ kéo dài 1 - 2 tuần.
Đồng bào các dân tộc xem triển lãm ảnh Bác Hồ với cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Tháng 5 'Theo dấu chân Người'

GD&TĐ - Tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) trong tháng 5/2024 sẽ diễn ra các hoạt động với chủ đề 'Theo dấu chân Người'.