Giáo viên vùng khó tất bật chỉnh trang trường lớp chuẩn bị đón trẻ đến trường

GD&TĐ - Thời điểm sắp vào năm học mới, nhiều giáo viên các trường tại các vùng khó khăn của tỉnh Yên Bái đang tất bật lao động để đón trẻ đến lớp.

Các giáo viên tích cực lao động bất chấp thời tiết mưa gió.
Các giáo viên tích cực lao động bất chấp thời tiết mưa gió.

Cô Nguyễn Thị Nhung, Hiệu trưởng Trường MN Hoa Sữa (xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ) cho biết: Trường MN Hoa Sữa là 1 đơn vị khó khăn của thị xã Nghĩa Lộ, mặc dù vậy nhà trường đã tuyên truyền, vận động học sinh ra lớp và cố gắng làm tốt các hoạt động giáo dục.

“Năm học mới này nhà trường chuẩn bị sớm hơn 1 chút về vệ sinh trường lớp và trang trí lớp học. Hiện nhà trường đã trang trí sạch đẹp, tinh thần các cô tích cực, hào hứng và rất đoàn kết”, cô Nhung chia sẻ.

b24febcd-007d-4f09-9384-83f5de7ba874.jpg
Các cô giáo Trường MN Hoa Sữa luôn làm tốt công tác huy động trẻ đến trường với tỉ lệ huy động cao.

Trường MN Hoa Sữa có trường có 1 điểm chính và 1 điểm lẻ tại thôn Nậm Đông, xã Nghĩa An. Trong những năm qua, nhà trường luôn làm tốt công tác huy động trẻ đến trường với tỉ lệ huy động rất cao.

Cô Nguyễn Thị Nhung cũng vui vẻ cho biết, Nhà trường cũng tổ chức tốt và sáng tạo các hoạt động giáo dục, đặc biệt là các hoạt động mang tính trải nghiệm cao cho trẻ.

c1e5a3f6-c73e-40e2-9fc5-c3401bb8f5aa.jpg
Các cô giáo Trường MN Hoa Sữa tích cực lao động và tự tay vẽ tranh, trang trí các lớp học.

Các hoạt động ngoài giờ, ngoại khóa duy trì bản sắc văn hóa địa phương hoặc các ngày lễ kỷ niệm lớn như: thành lập Quân đội ND Việt Nam 22/12, các chương trình tôi yêu Việt Nam.

Nhà trường cũng đạt giải 3 Hội thi bé với an toàn giao thông cấp thị xã và giải phụ có màn tuyên truyền có nội dung xuất sắc nhất…

6e2170d9-2b9f-460f-94da-3c5ff47ea8c5.jpg
Những chữ cái, tranh vẽ được trang trí bắt mắt sẵn sàng đón các con đến lớp của các cô giáo Trường MN Hoa Sữa.

Tại huyện Mù Cang Chải, các giáo viên Trường MN Kim Nọi cũng đã trở lại trường và tích cực thực hiện bắt tay vào công việc dọn dẹp cải tạo CSVC chuẩn bị cho năm học mới 2024-2025.

Tinh thần chung của các cô giáo là rất hứng khởi chuẩn bị đón các con vào năm học mới.

f6dcdca8-b78c-42f9-ae02-8a4e87d5a258.jpg
a95892f8-0984-4b58-952f-2ba054c0e1e8.jpg
Hình ảnh lao động của các cô giáo Trường MN Kim Nọi huyện Mù Cang Chải.

Còn thầy Phạm Minh Dũng, Hiệu trưởng Trường PT DTBT TH&THCS Mồ Dề (huyện Mù Cang Chải) thông tin: “Thời tiết hiện tại ở Mù Cang Chải đang mưa, nhưng tinh thần của các thầy cô giáo đang lên rất cao để chuẩn bị đón các học trò”.

Ngày 30/7, Trường PT DTBT TH&THCS Mồ Dề đã tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của nhà trường thực hiện trả phép. Để đảm bảo cơ sở vật chất cho năm học mới, chuẩn bị đón học sinh lớp 1 đến trường để học Tăng cường Tiếng Việt trước khi vào lớp 1 các thầy cô đã tích cực lao động, dọn dẹp vệ sinh.

d1f8259b-f8ae-43d3-8428-26a8d986bddd.jpg
Tập thể giáo viên, nhân viên Trường PT DTBT TH&THCS Mồ Dề tích cực lao động chuẩn bị đón học trò đến lớp.

“Năm học 2024 -2025 Trường PT DTBT TH&THCS Mồ Dề sẽ có 915 em học sinh bán trú. Học sinh ở đây 100% là người đồng bào dân tộc Mông. Học sinh đi học sẽ được nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí ăn ở bán trú. Khoảng cách từ nhà của các em học sinh đến trường rất xa, có em phải đi bộ 10 -15 km…”, thầy Phạm Minh Dũng chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lực lượng chức năng cùng người dân Yên Bái xuyên đêm canh lũ.

Người dân Yên Bái trắng đêm canh lũ

GD&TĐ - Tính đến sáng 9/9, bão số 3 đã làm 3 người chết, 4 người bị thương, nước sông dâng cao liên tục khiến người dân Yên Bái trắng đêm canh lũ.

Cổng Trời - Hoành Sơn Quan tọa lạc trên đỉnh Đèo Ngang (xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Ảnh: Phượng Vũ.

Cổng Trời 200 tuổi trên đỉnh Đèo Ngang

GD&TĐ - Hoành Sơn Quan nằm trên đỉnh Đèo Ngang, thuộc ranh giới hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình, người dân địa phương thường gọi di tích trên là 'Cổng Trời'.