Giáo viên và phụ huynh góp sức xây dựng phòng học để kịp năm học mới

GD&TĐ -Cả giáo viên cùng các phụ huynh đều hồ hởi góp sức mở rộng mặt bằng, xây dựng phòng học mới cho các con kịp có phòng học cho năm học mới.

Các giáo viên và phụ huynh hồ hởi góp công để xây dựng phòng học mới cho các con.
Các giáo viên và phụ huynh hồ hởi góp công để xây dựng phòng học mới cho các con.

Trường mầm non Sơn Ca (thuộc xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái) năm học 2024 -2025 sẽ đón nhận 482 trẻ/17 nhóm lớp.

Điểm trường Làng Sang có 157 trẻ/6 lớp. Điểm trường này hiện có 3 phòng học kiên cố và 3 phòng học tạm đã xuống cấp.

7.jpg
Giáo viên và phụ huynh Điểm trường mầm non Làng Sang (xã Nậm Khắt) phấn khởi góp sức xây dựng phòng học.

Năm học này, Điểm trường mầm non Làng Sang may mắn được CLB Sao Biển, Khoa pháp luật kinh tế của Trường ĐH Luật Hà Nội tài trợ xây dựng 3 phòng học. Mỗi phòng học có diện tích 42m2 và 1 phòng vệ sinh cho các cháu.

Tổng số tiền Điểm trường mầm non Làng Sang được tài trợ là 686 triệu đồng. Các phòng học được khởi công từ tháng 7, dự kiến đến tháng 10/2024 sẽ hoàn thành.

3.jpg
5.jpg
Người dân tích cực và vui vẻ góp sức để mở rộng mặt bằng.

Các cô giáo và phụ huynh ở đây đã rất phấn khởi và hăng hái góp ngày công của mình, chung tay xây dựng phòng học cho các con kịp năm học mới.

Những ngày vừa qua, các cô giáo và người dân hai bản Làng Sang và Pú Cang đã hồ hởi lao động, mở rộng mặt bằng xây dựng các phòng học để các con kịp có phòng học khang trang năm học mới.

8.jpg
6.jpg
Phòng học kịp năm học mới sẽ giúp các con có điều kiện tốt trong học tập, bớt lo lắng khi mùa mưa về.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đại học Harvard sẽ được khôi phục 2,2 tỷ USD tiền tài trợ nghiên cứu.

Chiến thắng pháp lý của Harvard

GD&TĐ - Tòa án liên bang Mỹ vừa tuyên bố Đại học Harvard thắng kiện chính quyền Trump trong sự việc đóng băng nguồn tài trợ nghiên cứu.

Em Trần Gia Linh. Ảnh: Dương Hoa

Em bé mồ côi ước mơ làm cô giáo

GD&TĐ - Trần Gia Linh đã mất cả mẹ và cha khi tuổi đời còn rất nhỏ. Dù tuổi thơ chìm trong nước mắt nhưng vượt qua mất mát, cô trò nhỏ vẫn kiên cường học tập, nuôi dưỡng ước mơ trở thành cô giáo nơi miền biên viễn.

• Nghị quyết 71 khi áp dụng trong đổi mới căn bản cơ chế, chính sách tài chính và đầu tư cho giáo dục, đào tạo là hết sức ý nghĩa và vô cùng cấp thiết.

Nghị quyết 71 hết sức ý nghĩa và vô cùng cấp thiết

GD&TĐ - Trong bối cảnh đất nước hội nhập sâu rộng với nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là khi Việt Nam tham gia Hiệp định CPTPP được Quốc hội phê chuẩn tại Nghị quyết 71/2018/QH14 (viết tắt là NQ71 – PV), yêu cầu đổi mới cơ chế tài chính và đầu tư cho giáo dục càng trở nên cấp thiết.