Giao lưu trực tuyến 'Đổi mới đào tạo nhân lực ngành Y tế'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đổi mới đào tạo nhân lực ngành Y tế là chủ đề giao lưu trực tuyến diễn ra trên Báo Giáo dục và Thời đại từ 9h đến 10h thứ Sáu ngày 30/12/2022.

Giao lưu trực tuyến 'Đổi mới đào tạo nhân lực ngành Y tế'.
Giao lưu trực tuyến 'Đổi mới đào tạo nhân lực ngành Y tế'.

Chương trình có sự tham gia của các khách mời:

- TS Nguyễn Phương Sinh, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Y – Dược (ĐH Thái Nguyên);

- TS Nguyễn Quang Đông, Giám đốc Trung tâm tư vấn và Hỗ trợ HSSV Trường Đại học Y – Dược (ĐH Thái Nguyên).

Hiện nay công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế đang đứng trước không ít thời cơ, khó khăn và thách thức. Những chuyển đổi về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong thời kỳ công nghiệp 4.0, thay đổi mô hình bệnh tật, đặc biệt là diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 và các dịch bệnh mới nổi, đã đặt ra nhiệm vụ quan trọng cho công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế. Thực tiễn đòi hỏi các trường phải nhanh chóng thích ứng và làm thế nào để hoàn thành được nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho đất nước.

Nhà báo Ngô Tiến Nha, Phó trưởng văn phòng đại diện Việt Bắc (Báo Giáo dục và Thời đại) tặng hoa cảm ơn các khách mời trong buổi giao lưu trực tuyến.

Nhà báo Ngô Tiến Nha, Phó trưởng văn phòng đại diện Việt Bắc (Báo Giáo dục và Thời đại) tặng hoa cảm ơn các khách mời trong buổi giao lưu trực tuyến.

Tại buổi giao lưu, các khách mời sẽ cùng chia sẻ những góc nhìn, quan điểm và đánh giá về công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế trong thời gian qua, để từ đó đưa ra những giải pháp, đóng góp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ y tế có năng lực đáp ứng yêu cầu, bối cảnh của thời đại.

Ngay bây giờ, độc giả có thể gửi câu hỏi tới các vị khách mời qua email của Báo Giáo dục và Thời đại: gdtddientu@gmail.com hoặc tương tác qua facebook của Báo.

TS Nguyễn Phương Sinh

TS Nguyễn Phương Sinh

Phó hiệu trưởng trường Đại học Y – Dược (ĐH Thái Nguyên)

TS Nguyễn Quang Đông

TS Nguyễn Quang Đông

Giám đốc Trung tâm tư vấn và Hỗ trợ HSSV Trường Đại học Y – Dược (ĐH Thái Nguyên).

Bạn đọc

Bạn Phuonglan98@....:

TS có đánh giá như thế nào về chất lượng đào tạo của nhà trường trong những năm qua?
TS Nguyễn Phương Sinh

TS Nguyễn Phương Sinh

Trải qua 55 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Y – Dược (ĐH Thái Nguyên) với triết lý giáo dục "Tâm đức - Trí tài - Nhân ái", nhà trường kiên trì theo đuổi mục tiêu đào tạo chất lượng cao, đảm bảo chất lượng đầu ra tốt cho các chương trình đào tạo, bậc đào tạo, đảm bảo giải quyết tốt cả hai khâu, đào tạo cơ bản, nền tảng lý thuyết và khoa học tốt với lâm sàng và thực hành tốt.

Bên cạnh đó, nhà trường phát triển theo định hướng đại học nghiên cứu tiên tiến, hướng tới các sản phẩm nghiên cứu y dược có thể chuyển giao thương mại hóa sản phẩm. Đồng thời, các thế hệ học viên, sinh viên sau khi ra trường đều là những y, bác sỹ có đạo đức, trách nhiệm xã hội, không ngừng nghiên cứu, sáng tạo và hội nhập quốc tế, đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng đất nước và phát triển khoa học.

Bạn đọc

Bạn Tonghaanh@....:

Những năm qua, Trường Đại học Y – Dược luôn là một trong những trường đại học top đầu của cả nước, với lượng thí sinh đăng ký dự tuyển và trúng tuyển tăng mạnh. Vậy, nhà trường sẽ có những chiến lược cụ thể như thế nào nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng nhu cầu của người học đặc biệt là đào tạo nhân lực ngành y tế cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số?
TS Nguyễn Phương Sinh

TS Nguyễn Phương Sinh

Trong thời gian tới, Trường Đại học Y - Dược (ĐH Thái Nguyên) tiếp tục xác định đẩy mạnh nghiên cứu khoa học gắn với đào tạo sau đại học, thúc đẩy các công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín; đẩy mạnh đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích; ưu tiên các nghiên cứu ứng dụng chuyển giao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; đầu tư phát triển các phòng thí nghiệm theo lĩnh vực ưu tiên. Đẩy mạnh hội nhập quốc tế; chủ động mở rộng hợp tác, trao đổi sinh viên, giảng viên; tăng cường thu hút đầu tư, tài trợ của nước ngoài.

Trường Đại học Y - Dược (ĐH Thái Nguyên) đẩy mạnh hội nhập quốc tế; chủ động mở rộng hợp tác, trao đổi sinh viên, giảng viên; tăng cường thu hút đầu tư, tài trợ của nước ngoài.

Trường Đại học Y - Dược (ĐH Thái Nguyên) đẩy mạnh hội nhập quốc tế; chủ động mở rộng hợp tác, trao đổi sinh viên, giảng viên; tăng cường thu hút đầu tư, tài trợ của nước ngoài.

Thực hiện tự chủ đại học, hoàn thiện hệ thống văn bản nội bộ để thực hiện đầy đủ cơ chế tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình trong hoạt động chuyên môn, học thuật, tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản; nâng cao hiệu quả hoạt động của hội đồng trường, phát huy dân chủ và nâng cao năng lực quản trị nhà trường; giải phóng tính năng động, khả năng sáng tạo và sự đóng góp của mỗi giảng viên, nhà khoa học, chuyên gia trong quản trị và vận hành cơ sở giáo dục đại học; tăng cường thực hiện trách nhiệm giải trình và công khai, minh bạch thông tin để các bên liên quan và xã hội giám sát.

Trong thời gian tới nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyển sinh, đào tạo. Đẩy mạnh công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục, nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo giai đoạn 2019-2030

Đồng thời, xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ chiến lược cần nhanh chóng triển khai, nâng cao hiệu quả trong quản trị nhà trường, trong tuyển sinh và đào tạo, trong đổi mới dạy và học. Tăng cường hợp tác, cùng xây dựng và chia sẻ sử dụng các nền tảng dữ liệu, học liệu, môi trường học tập số và hệ thống quản trị, quản lý nhà trường.

Bạn đọc

Bạn Haianhtran!@....:

Thưa thầy, những năm qua Trường Đại học Y – Dược có hỗ trợ sinh viên tìm kiếm việc làm hay không và thông qua những giải pháp cụ thể nào?
TS Nguyễn Quang Đông

TS Nguyễn Quang Đông

Những năm gần đây, vấn đề liên kết đào tạo giữa nhà trường và các đơn vị ngày càng được quan tâm và đẩy mạnh. Nhà trường đã mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều bệnh viện, tổ chức, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.

Ngoài Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên là cơ sở thực hành chính, hiện tại học viên, sinh viên trường còn thực hành thực tập tại các bệnh viện tuyến Trung ương tại Hà Nội như Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, các bệnh viện tại Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ,…

Gần đây nhất, Trường Đại học Y – Dược đã ký thỏa thuận hợp tác với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong đào tạo. Qua đó, không chỉ góp phần nâng cao năng lực quản lý, năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ, giảng viên, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để phát huy tối đa khả năng của sinh viên.

Ngoài ra, Trường cũng kết nối và hợp tác, trao đổi sinh viên với nhiều trường Đại học trên thế giới tại Hà Quốc, Bỉ, Hà Lan, Hoa Kì, Thái Lan, Đài Loan, Nhật Bản… Đây còn là cơ hội giúp sinh viên được tiếp cận, cọ sát với môi trường thực tế, góp phần rút ngắn khoảng cách từ nhà trường đến thế giới.

Bạn đọc

Bạn Touyencapt@...:

Sinh viên ngành y có chi phí học tập cao, thời gian đào tạo kéo dài nhưng mức lương bác sĩ mới ra trường lại thấp vậy làm thế nào để thu hút được sinh viên đăng ký dự tuyển vào nhà trường?
TS Nguyễn Quang Đông

TS Nguyễn Quang Đông

Những năm gần đây, số lượng thí sinh trúng tuyển vào Trường Đại học Y – Dược không ngừng tăng, trong đó có cả sinh viên đến từ các nước như Lào, Campuchia… Điều này là minh chứng để khẳng định ngành giáo dục Việt Nam nói chung và Trường Đại học Y – Dược nói riêng đã và đang từng bước trở thành điểm đến cho du học sinh các nước.

Nhiều sinh viên đến từ các nước như Lào, Campuchia đang theo học tại Trường Đại học Y – Dược.

Nhiều sinh viên đến từ các nước như Lào, Campuchia đang theo học tại Trường Đại học Y – Dược.

Để thu hút sinh viên đăng ký dự tuyển vào Trường, bên cạnh việc đảm bảo về chất lượng đào tạo, Trường Đại học Y – Dược cũng đã có nhiều chính sách hỗ trợ, học bổng hằng năm, kết nối đảm bảo việc làm và đáp ứng nhu cầu của người học.

Năm học 2022 – 2023, Trường Đại học Y – Dược tiếp tục tuyển sinh 7 ngành đào tạo: Y khoa, Dược học, Hộ sinh, Điều dưỡng, Răng hàm mặt, Y học dự phòng, kĩ thuật xét nghiệm y học. Trường có ưu tiên xét tuyển đối với sinh viên đạt giải cao tại các kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia, sinh viên có chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế …

Bạn đọc

Bạn Haanhnguyen@....:

Vấn đề tuyển sinh năm nay có rất nhiều sắc thái, cô có nhận định và đánh giá như thế nào về kết quả chất lượng tuyển sinh năm 2022 của Trường Đại học Y – Dược (ĐH Thái Nguyên)?
TS Nguyễn Phương Sinh

TS Nguyễn Phương Sinh

Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu... năm 2022, Trường Đại học Y – Dược (ĐH Thái Nguyên) tuyển sinh 7 ngành đào tạo trình độ đại học với tổng số 1.800 chỉ tiêu theo 5 phương thức tuyển sinh gồm: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của Bộ GD&ĐT; Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022; Xét tuyển theo điểm học tập và rèn luyện cấp THPT; Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và cuối cùng là xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Có thể nói, công tác tuyển sinh năm 2022 tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực. Mặc dù có nhiều điểm mới, nhưng nhìn chung có nhiều thuận lợi, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, của Đại học Thái Nguyên đầy đủ, kịp thời và cụ thể tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường trong triển khai tuyển sinh.

Bên cạnh đó, Trường Đại học Y – Dược đã thành lập Trung tâm tư vấn Hỗ trợ Học sinh - Sinh viên, tổ chức tư vấn kịp thời cho các thí sinh,phân bổ chỉ tiêu hợp lý, đa dạng hóa phương án xét tuyển, công tác quảng bá tuyển sinh triển khai hợp lý và linh hoạt phù hợp với thực tế của từng giai đoạn tuyển sinh.

Bạn đọc

Bạn Quocbaoduong@....:

Sinh viên trường Y có nhiều em là người dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh những chính sách về miễn giảm học phí, nhà trường đã hỗ trợ như thế nào để các em yên tâm học tập?
TS Nguyễn Quang Đông

TS Nguyễn Quang Đông

Sau khi trúng tuyển vào Trường Đại học Y – Dược (ĐH Thái Nguyên)., sinh viên không chỉ được trải nghiệm môi trường học tập năng động, hiện đại, thân thiện để phát triển bản thân một cách toàn diện mà còn được nhận nhiều ưu đãi về miễn giảm, hỗ trợ học phí, chỗ ở, dành cho các đối tượng thuộc chương trình, đề án được miễn học phí theo quy định của Chính phủ;

Đồng thời Trung tâm tư vấn và hỗ trợ Học sinh, sinh viên thường xuyên kêu gọi, kết nối các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trao các suất học bổng cho sinh viên.

Thời gian vừa qua, mỗi năm đã có hàng trăm suất học bổng được trao cho sinh viên của trường, kịp thời hỗ trợ cho các em trong học tập và cuộc sống.

Giao lưu trực tuyến 'Đổi mới đào tạo nhân lực ngành Y tế' ảnh 18
Bạn đọc

Bạn Phamminh65@...:

Thầy có thể cho biết, để đỗ vào Trường Đại học Y – Dược (ĐH Thái Nguyên) học sinh cần đảm bảo những điều kiện cụ thể nào?
TS Nguyễn Quang Đông

TS Nguyễn Quang Đông

Để đỗ vào Trường Đại học Y – Dược (ĐH Thái Nguyên), các em cần đảm bảo đầy đủ các điều kiện tùy theo đề án tuyển sinh của Trường theo từng năm.

Năm 2022, Trường đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên tuyển sinh theo 5 phương thức: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT; Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ); Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh; Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường; Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức để xét tuyển.

Thí sinh có thể đăng kí xét tuyển theo nhiều phương thức khác nhau để tăng cơ hội trúng tuyển.

Bạn đọc

Bạn Haipham1709@....:

Thưa TS Nguyễn Phương Sinh, khi nhắc đến trường Đại học Y – Dược (ĐH Thái Nguyên) TS mong muốn mọi người nghĩ gì về giảng viên và sinh viên nhà trường?
TS Nguyễn Phương Sinh

TS Nguyễn Phương Sinh

Với sứ mạng lớn lao là đào tạo cán bộ y tế trình độ đại học, sau đại học; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; hỗ trợ phát triển hệ thống y tế; cung cấp dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân các dân tộc khu vực trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam và cả nước, các thế hệ thầy và trò Trường Đại học Y – Dược (ĐH Thái Nguyên) vẫn luôn nỗ lực, vượt khó vươn lên, thầy vừa hồng, vừa chuyên, luôn là người truyền cảm hứng, trò trí tuệ, năng động, đam mê và giàu đức hy sinh. Qua đó, góp phần khẳng định vị thế và uy tín là một trong những đại học đa ngành, đa bậc học hàng đầu, đóng góp không nhỏ cho sự phát triển kinh tế, xã hội trong khu vực.

Sinh viên trường Đại học Y - Dược (Đại học Thái Nguyên).

Sinh viên trường Đại học Y - Dược (Đại học Thái Nguyên).

Bạn đọc

Bạn Yennhi88@...:

Ngành y là ngành đặc biệt, được đào tạo đặc biệt vậy nên có chế độ đãi ngộ như thế nào đối với đội ngũ y bác sỹ và sinh viên đang theo học?
TS Nguyễn Phương Sinh

TS Nguyễn Phương Sinh

Sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ văn phòng Đoàn - Đảng bộ trường Đại học Y - Dược.

Sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ văn phòng Đoàn - Đảng bộ trường Đại học Y - Dược.

Thực tế hiện nay cho thấy thời gian đào tạo y bác sĩ dài hơn các ngành khác, thời gian đào tạo chuyên sâu, học tập liên tục nhưng đãi ngộ về tiền lương lại không nhiều. Ví dụ như việc thu hút sinh viên cho ngành điều dưỡng rất khó khăn, sinh viên học ra làm việc lương thấp, áp lực cao. Chúng ta cần có thêm chính sách ưu đãi cho sinh viên ngành y như ngành sư phạm. Bên cạnh đó, sinh viên ngành y sau khi tốt nghiệp sẽ hưởng mức lương tương đương với trình độ Thạc sỹ theo khung trình độ Quốc gia.

Ngoài ra, chế độ tiền trực, phụ cấp cho nhân viên y tế còn chưa phù hợp với cơ chế thị trường. Chế độ tiền trực của nhân viên y tế rất thấp, xây dựng từ nhiều năm trước, đến nay không còn phù hợp. Do đó, nên có giải pháp để tăng trợ cấp, lương cho nhân lực ngành y tế.

TS Nguyễn Phương Sinh

TS Nguyễn Phương Sinh

Thực tế hiện nay cho thấy thời gian đào tạo y bác sĩ dài hơn các ngành khác, thời gian đào tạo chuyên sâu, học tập liên tục nhưng đãi ngộ về tiền lương lại không nhiều. Ví dụ như việc thu hút sinh viên cho ngành điều dưỡng rất khó khăn, sinh viên học ra làm việc lương thấp, áp lực cao. Chúng ta cần có thêm chính sách ưu đãi cho sinh viên ngành y như ngành sư phạm. Bên cạnh đó, sinh viên ngành y sau khi tốt nghiệp sẽ hưởng mức lương tương đương với trình độ Thạc sỹ theo khung trình độ Quốc gia.

Ngoài ra, chế độ tiền trực, phụ cấp cho nhân viên y tế còn chưa phù hợp với cơ chế thị trường. Chế độ tiền trực của nhân viên y tế rất thấp, xây dựng từ nhiều năm trước, đến nay không còn phù hợp. Do đó, nên có giải pháp để tăng trợ cấp, lương cho nhân lực ngành y tế.

Bạn đọc

Bạn Lythuthao@...:

Bên cạnh áp lực học tập, thi cử thì học phí trường y rất cao và tăng theo từng năm. Vậy, hiện nay mức học phí của nhà Trường đang được duy trì ở mức nào? Có dự kiến tăng hay không?
TS Nguyễn Quang Đông

TS Nguyễn Quang Đông

Năm học 2022 - 2023, mức học phí trung bình của Trường Đại học Y – Dược là 1.430.000 VNĐ/tháng/sinh viên. Tuy nhiên, mức học phí của trường còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau và học phí được tính theo số tín chỉ sinh viên đăng kí. Về cơ bản Trường thực hiện theo đúng quy định về học phí và đây cũng là mức học phí thấp so với mặt bằng chung của khối ngành y dược.

Giao lưu trực tuyến 'Đổi mới đào tạo nhân lực ngành Y tế' ảnh 30
Bạn đọc

Bạn Hoangyen88@...:

Sinh viên ngành y chịu áp lực không nhỏ khi vừa phải học tập trên trường và cả trong bệnh viện, vậy nhà trường đã có những giải pháp nào để giúp các em giải tỏa những căng thẳng và giảm áp lực?
TS Nguyễn Quang Đông

TS Nguyễn Quang Đông

Sinh viên ngành y chịu áp lực không nhỏ trong học tập, thi cử, với khối lượng kiến thức lớn, bên cạnh đó, cuộc sống sinh viên, cộng với việc thực tập, trực tại bệnh viện cũng khiến các em căng thẳng. Chính bởi vậy, song song với việc học tập, hoạt động phong trào, hoạt động ngoại khóa với các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội là môi trường rèn luyện hiệu quả, giúp sinh viên cân bằng cuộc sống, tạo ra môi trường để giao lưu, học hỏi, rèn luyện kĩ năng mềm.

Sinh viên trường Trường Đại học Y – Dược (ĐH Thái Nguyên) tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi 2022.

Sinh viên trường Trường Đại học Y – Dược (ĐH Thái Nguyên) tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi 2022.

Thời gian qua, Trường Đại học Y – Dược (ĐH Thái Nguyên) luôn tạo điều kiện tổ chức các phong trào phù hợp với điều kiện thực tế, thu hút sinh viên tham gia. Trong quá trình hoạt động, kế hoạch, chương trình cũng được thay đổi để thích nghi với điều kiện thực tế. Các phong trào vừa đáp ứng nhu cầu của sinh viên, vừa đảm bảo thời gian để các bạn học tập, hoàn thành chương trình chính khoá.

Cụ thể, Trung tâm tư vấn và hỗ trợ học sinh, sinh viên, Ðoàn thanh niên, Hội sinh viên trường đã tổ chức các câu lạc bộ sinh viên, các hoạt động tập thể, học tập, nghiên cứu khoa học, thể dục thể thao, … để giúp sinh viên có cơ hội rèn luyện, giao lưu … với nhau, qua đó vừa rèn luyện sức khoẻ, vừa xả stress, cân bằng cuộc sống, học tập.

Bên cạnh đó, phong trào văn hóa, văn nghệ cũng đã thu hút được đông đảo các bạn tham gia, những bài ca, tiếng hát ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, con người, nghề Y … đã bồi dưỡng tâm hồn, khơi gợi tình yêu thương con người trong các bạn sinh viên, những người sẽ đồng cảm với nỗi đau của từng bệnh nhân trong tương lai.

Đồng thời, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên nhà trường cũng thường xuyên, liên tục tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống đến các địa chỉ đỏ, các tình nguyện như “Mùa hè xanh – vì cuộc sống cộng đồng”, tình nguyện mùa đông, tiếp sức mùa thi, tiếp sức người bệnh, khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc, tặng quà, giúp đỡ gia đình chính sách tại nhiều địa phương… Qua đó đã góp phần làm thay đổi thái độ và nhận thức chính trị của đoàn viên, sinh viên giúp các bạn có môi trường để rèn luyện và trưởng thành.

Bạn đọc

Bạn Hoanganh@76...:

Câu hỏi đầu tiên, cô có thể giới thiệu ngắn về Trường Đại học Y – Dược (ĐH Thái Nguyên) ở thời điểm hiện tại, về giảng viên, cơ sở vật chất và cả sinh viên nữa?
TS Nguyễn Phương Sinh

TS Nguyễn Phương Sinh

Năm 1968, từ một cơ sở phân hiệu của Trường Đại học Y Hà Nội, đảm nhận nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng miền núi phía Bắc rộng lớn, Trường Đại học Y – Dược (ĐH Thái Nguyên) đã không ngừng phát triển cả chiều sâu về chuyên môn và về quy mô. Năm 1979, Trường được đổi tên thành Trường Đại học Y khoa Bắc Thái, năm 1994 Trường trực thuộc Đại học Thái Nguyên. Năm 2008, Trường Đại học Y – Dược mở rộng quy mô, đa dạng hóa về ngành đào tạo và đổi tên thành Trường Đại học Y - Dược (ĐH Thái Nguyên).

TS Nguyễn Phương Sinh.

TS Nguyễn Phương Sinh.

Hiện tại, Đội ngũ giảng viên ngày càng được nâng lên cả về số lượng và chất lượng, trong đó có 386 giảng viên cơ hữu, gồm có 2 Giáo sư, 17 Phó Giáo sư, 88 Tiến sĩ, 21 bác sĩ chuyên khoa và 282 Thạc sỹ. Bên cạnh đó, nhà trường ký hợp đồng thỉnh giảng với gần 300 giảng viên thỉnh giảng trong cả nước có trình độ chuyên môn cao.

Quy mô đào tạo của Nhà trường đạt khoảng 10.000 học viên, sinh viên. Để nâng cao chất lượng đào tạo Nhà trường đã rất chú trọng đến đổi mới chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận dựa trên năng lực trong đó chú trọng đến phát triển năng lực giảng viên và thiết kế nội dung chương trình theo hướng lồng ghép và tích lũy kiến thức, đổi mới pháp dạy học, phương pháp lượng giá.

Bên cạnh đó, trường còn quan tâm đầu tư đồng bộ nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị. đặc biệt phát triển Bệnh viện Trường để phục vụ cho việc thực hành và nghiên cứu của học viên, sinh viên. Nhà trường ký hợp đồng với trên 50 bệnh viện thực hành trên cả nước từ Trung ương đến cấp huyện.

Một trong những điểm mạnh phải kể đến của Trường Đại học Y - Dược (ĐH Thái Nguyên) đó là sinh viên theo học tại đây sẽ được thực hành ở nhiều bệnh viện trên cả nước với trang thiết bị hiện đại, đảm bảo cung cấp đầy đủ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Qua đó, sinh viên có thể dễ dàng phát huy tất cả kỹ năng chuyên ngành của mình cũng như hình thành năng lực và thái độ nghề nghiệp cần thiết cho công việc tương lai. Không dừng lại tại đó, nhà trường cũng thường xuyên nâng cấp và đầu tư thêm nhiều trang thiết bị để phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên cũng như khám chữa bệnh cho đồng bào miền núi phía bắc.

Sinh viên trường Đại học Y - Dược (Đại học Thái Nguyên).

Sinh viên trường Đại học Y - Dược (Đại học Thái Nguyên).

Trải qua, 55 xây dựng và phát triển, đến nay Trường Đại học Y Dược đã và đang nỗ lực nâng cao chất lượng giảng dạy cũng như tham gia các hoạt động cống hiến cho nền giáo dục nước nhà. Nhờ sự cố gắng không ngừng vươn lên, nhiều cá nhân và tập thể nhà trường đã có được những công nhận xứng đáng. Với những đóng góp của mình, Nhà trường đã được nhận nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý như: huân chương Độc Lập, huân chương Lao Động, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cờ thi đua của Bộ Giáo dục & Đào tạo, danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Thầy thuốc Nhân dân…

Bên cạnh đó, nhà trường cũng tích cực chú trọng vào các hoạt động nghiên cứu khoa học cũng như hợp tác quốc tế. Điển hình, Trường Đại học Y Dược đã triển khai các đề tài và đạt được nhiều giải thưởng cấp tỉnh, của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Vifotex, hội nghị chuyên ngành Y Dược toàn quốc…

Về các hoạt động liên kết, nhà trường đã hợp tác song phương trực tiếp với ĐH Burapha, Naresuan (Thái); ĐH Y khoa Côn Minh (Trung Quốc); ĐH Masstricht (Hà Lan); ĐH Zhusen, Ishow (Đài Loan)…Trong đó, đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học cho cả giảng viên và sinh viên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.