Tuyển sinh vào 10 trong điều kiện phòng, chống Covid-19: Linh hoạt phương án ứng phó

GD&TĐ - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhiều địa phương đưa ra một số phương án cho kỳ thi tuyển vào lớp 10 diễn ra đầu tháng 6.

Nhiều phụ huynh, giáo viên Hà Tĩnh mong sớm tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 THPT.
Nhiều phụ huynh, giáo viên Hà Tĩnh mong sớm tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 THPT.

Phụ huynh, giáo viên mong thi sớm

Theo kế hoạch, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Tĩnh diễn ra từ ngày 1 - 2/6. Số lượng thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh vào các trường THPT là 1.5681 (THPT không chuyên: 1.4867, THPT chuyên Hà Tĩnh: 814). Số lượt thí sinh đăng ký môn chuyên để tuyển sinh vào trường THPT chuyên là: 906 em.

Tuy nhiên, thời điểm này, nhiều phụ huynh, giáo viên bày tỏ lo lắng bởi kỳ thi đến gần mà dịch bệnh ngày càng phức tạp. Không ít ý kiến mong muốn, kỳ thi vào lớp 10 nên tổ chức sớm để tránh dịch bệnh. Chị Huỳnh Sư Hương (tổ 7, phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) nói: Tôi mong sớm đến ngày 1, 2/6 để con thi tuyển vào lớp 10. Nếu có thể, sở GD&ĐT cho các cháu thi ngay trong tháng 5 vì sang tháng 6, tôi sợ dịch bệnh phức tạp hơn. Theo chị Hương, thi sớm ngày nào tốt ngày đó, học hành là quá trình chứ đâu chỉ phụ thuộc vào mấy ngày ôn luyện cấp tốc cuối tháng 5 này.

Công tác trong ngành Giáo dục, chị Hương cho rằng tổ chức thi vào lớp 10 bằng hình thức trực tuyến sẽ gặp nhiều khó khăn. Bởi trình độ, kỹ năng sử dụng máy tính của học sinh các huyện, thị, thành phố khác nhau. Trước đó các em cũng chưa được tập duyệt và làm quen với việc thi trực tuyến.

Giáo viên Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) đang ôn luyện kiến thức cho học sinh lớp 9, chuẩn bị thi vào lớp 10.
Giáo viên Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) đang ôn luyện kiến thức cho học sinh lớp 9, chuẩn bị thi vào lớp 10.

Bảo đảm điều kiện tốt nhất cho thí sinh

Thầy Trịnh Đình Hưng - Hiệu trưởng Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Quan Hóa (Thanh Hóa), cho biết: Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, bước vào học kỳ II năm học 2020 - 2021, nhà trường vừa dạy chính khóa kiến thức trong sách giáo khoa, vừa ôn luyện 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ cho học sinh lớp 9 để thi vào lớp 10 THPT.

Cũng theo thầy Hưng, nhà trường đang tổ chức thi học kỳ II cho học sinh. Sau khi kết thúc thi học kỳ, nhà trường sẽ cho học sinh về gia đình nghỉ hè. Đồng thời  yêu cầu giáo viên chủ nhiệm, giáo viên dạy môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ  lập đề cương kiến thức ôn thi cung cấp cho học sinh lớp 9, để các em tự ôn luyện ở nhà.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng yêu cầu phụ huynh học sinh kết nối Zalo, Facebook, hệ thống giáo dục trực tuyến với giáo viên chủ nhiệm và giáo viên 3 môn thi vào lớp 10, để khi ôn luyện ở nhà, học sinh có thể tương tác với giáo viên. Giáo viên sẵn sàng hỗ trợ, giải đáp kiến thức cho học sinh khi ôn luyện thi vào lớp 10 ở nhà.

“Số học sinh tham gia ôn luyện để thi vào lớp 10 năm nay của nhà trường chỉ có 20 em. Các em chủ yếu tham gia thi vào Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh. Còn lại 40 học sinh khối lớp 9 được xét tuyển vào hai trường THPT của huyện”, thầy Hưng cho hay.

Thầy Lê Văn Dỵ - Hiệu trưởng Trường THPT Quảng Xương I, huyện Quảng Xương), cho hay: Nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất để phục vụ kỳ thi vào lớp 10 THPT. Nhà trường cũng bố trí phòng thi riêng, đề phòng có thí sinh là F1, F2. Bên cạnh đó, nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ khẩu trang, xà phòng, nước sát khuẩn tay, máy đo thân nhiệt để phục vụ giáo viên, học sinh trong kỳ thi sắp tới.

Phó Hiệu trưởng một trường THCS tại huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) nêu ý kiến: Học sinh thuộc diện F1, F2, F3  (nếu có) cần được cách ly và thi vào một thời gian khác sau ngày 2/6. Đề thi tuyển sinh lớp 10 nên tính toán phù hợp, bởi các em không được thi chung với các bạn mình rất dễ bị xáo trộn tâm lý.

Chuẩn bị nhiều phương án tuyển sinh lớp 10

Theo ông Tạ Hồng Lựu - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa, sở đã gửi tờ trình và được Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý 3 phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2021 - 2022. Phương án 1 vẫn thi theo lịch vào ngày 4 và 5/6, nếu có thí sinh F2 sẽ được bố trí thi phòng riêng. Nếu thí sinh là F0 và F1 được Sở GD&ĐT tổ chức vào cuối tháng 7. Phương án 2, lùi kỳ thi đến trước khi khai giảng và phương án 3, sẽ chuyển thi tuyển thành xét tuyển (trừ Trường THPT chuyên Lam Sơn).

Sở sẽ căn cứ vào diễn biến dịch bệnh trên địa bàn tỉnh từ nay đến cuối tháng 5. Nếu chủ tịch UBND tỉnh đồng ý tổ chức thi vào lớp 10 bằng phương án nào, sở GD&ĐT sẽ tổ chức theo phương án đó. Những phương án nêu trên là linh hoạt, phù hợp với diễn biến dịch bệnh, không tạo áp lực cho giáo viên, học sinh, phụ huynh.

“Thời điểm hiện tại, theo chỉ đạo của lãnh đạo sở, các trường chủ động thời gian bố trí thi học kỳ II. Đồng thời, linh động tổ chức ôn tập cho học sinh, để bảo đảm chất lượng chương trình giáo dục, tiến độ của các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, thi tốt nghiệp THPT như kế hoạch đề ra”, ông Lựu thông tin.

Còn tại Hà Tĩnh, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT trao đổi: Sở báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến về phương án thi lớp 10 trong tình huống dịch Covid-19 ngày càng phức tạp. Việc có điều chỉnh phương án thi hay không phải chờ UBND tỉnh đồng ý.

Theo ông Nguyễn Quốc Anh, ngành Giáo dục vẫn  theo dõi chặt tình hình dịch bệnh và đưa ra các “kịch bản” sớm để thí sinh, phụ huynh chủ động. Phương án 1 vẫn thi theo lịch vào ngày 1 - 2/6, nếu có thí sinh F2 được bố trí thi phòng riêng. Phương án 2 sẽ lùi kỳ thi đến trước khi khai giảng. Phương án 3, chuyển thi tuyển thành xét tuyển (trừ Trường THPT chuyên Hà Tĩnh). 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ