Trường ĐH Y Dược TPHCM: Đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

GD&TĐ - Trong dịp này, Tập thể Hội đồng trường, cán bộ giảng viên, sinh viên của Trường ĐH Y Dược TPHCM rất vinh dự và tự hào khi được phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lao động" thời kỳ đổi mới.

Trường ĐH Y Dược TPHCM vừa ra mắt các thành viên Hội đồng trường.
Trường ĐH Y Dược TPHCM vừa ra mắt các thành viên Hội đồng trường.

Trường ĐH Y Dược TPHCM là cơ sở đào tạo có quy mô lớn và truyền thống của ngành y tế. Nhà trường là đơn vị đào tạo đa chuyên ngành, đa cấp trong khối ngành sức khỏe với chương trình đào tạo theo xu hướng hội nhập quốc tế, cung cấp nguồn nhân lực y tế chất lượng cao phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Nhà trường có đội ngũ giảng viên nhiều kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao, tâm huyết với nghề đồng thời có hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, sự hỗ trợ, hợp tác với nhiều trung tâm y tế chuyên sâu và hơn 30 bệnh viện thực hành. Từ năm 1976 đến nay, 41.288 sinh viên tốt nghiệp đại học và 28.924 học viên tốt nghiệp sau đại học. Hiện nay, Trường ĐH Y Dược TPHCM đào tạo với quy mô hơn 15.000 sinh viên quy đổi/năm.

Lễ dâng hoa báo công và tuyên dương sinh viên 5 tốt.
Lễ dâng hoa báo công và tuyên dương sinh viên 5 tốt.

Trường ĐH Y Dược TPHCM là đơn vị đi đầu trong công tác đổi mới chương trình đào tạo theo chuẩn năng lực. Đến nay, Nhà trường đã thực hiện đổi mới chương trình đào tạo Bác sỹ y khoa, Bác sĩ Răng Hàm Mặt, Cử nhân Điều dưỡng dựa trên năng lực thực hành nghề nghiệp với mô hình tích hợp và tiếp tục thực hiện cải tiến các chương trình đào tạo còn lại.

Nhà trường được Bộ Y tế chọn làm đơn vị điểm để đổi mới chương trình đào tạo chuyên khoa Ngoại-Sản theo chuẩn năng lực thực hành nghề nghiệp và chuẩn đầu ra theo hội nhập quốc tế, xây dựng chương trình chuẩn trong đào tạo thực hành lâm sàng 18 tháng cho bác sĩ y khoa.

Buổi sơ kết dự án hợp tác đào tạo và huy động lực lượng ứng phó với dịch Covid-19.
Buổi sơ kết dự án hợp tác đào tạo và huy động lực lượng ứng phó với dịch Covid-19.

Trường ĐH Y Dược TPHCM luôn lấy người học làm trung tâm, phát triển và áp dụng nhiều phương pháp giảng dạy tiên tiến, đánh giá chuẩn mực giúp kiểm tra chuẩn xác trình độ, kỹ năng, thái độ của người học. Nhà trường là cơ sở đầu tiên xây dựng Đơn vị phát triển giảng viên nhằm tăng cường năng lực đội ngũ giảng viên phục vụ đổi mới chương trình đào tạo theo chuẩn năng lực của Bộ Y tế. Xây dựng Trung tâm Huấn luyện nâng cao mô phỏng lâm sàng (ATCS) theo mô hình tiên tiến thế giới. 

Trường ĐH Y Dược TPHCM còn là trung tâm mô phỏng lâm sàng đầu tiên của Việt Nam được kiểm định và cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn của Hiệp hội mô phỏng trong chăm sóc y tế quốc tế, cơ sở giáo dục đầu tiên thành lập Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội.

Trường ĐH Y Dược TPHCM là đơn vị đầu tiên được cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn giáo dục.
Trường ĐH Y Dược TPHCM là đơn vị đầu tiên được cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn giáo dục.

Năm 2017, Trường ĐH Y Dược TPHCM là trường y dược Việt Nam đầu tiên được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ GD&ĐT ban hành với tỷ lệ số tiêu chí đạt yêu cầu là 85,25%; đồng thời là đơn vị đi đầu trong nghiên cứu khoa học, tập trung phát triển nghiên cứu liên chuyên khoa, liên ngành, liên đơn vị trong và ngoài trường, nghiên cứu điều tra dịch tễ học, ứng dụng, triển khai những công nghệ tiên tiến trong khám chữa bệnh, sản xuất thuốc.

Đại diện Nhà trường trao giải thưởng nghiên cứu khoa cho các tác giả tại Hội nghị khoa học kỹ thuật 2019.
Đại diện Nhà trường trao giải thưởng nghiên cứu khoa cho các tác giả tại Hội nghị khoa học kỹ thuật 2019.

Nhà trường đã triển khai nhiều đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở đến cấp nhà nước, nhiều công bố được đăng tải trên các tạp chí y khoa uy tín quốc tế. Tổng số lượng đề tài NCKH là 6.695 công trình, trong đó có 12 đề tài cấp Nhà nước, 10 đề tài NCKH của Quỹ phát triển KH&CN quốc gia, 66 đề tài cấp Bộ, 111 đề tài cấp Thành phố và 6.142 đề tài cấp cơ sở.

Hội nghị khoa học kỹ thuật được tổ chức hàng năm, đến nay đã 36 lần. Nhờ đó, Nhà trường luôn duy trì vị trí số dẫn đầu về nghiên cứu khoa học trong các cơ sở giáo dục thuộc khối khoa học sức khỏe của Việt Nam theo đánh giá của các nhóm chuyên gia độc lập khác nhau.

Đối với công tác khám chữa bệnh, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM là mô hình Bệnh viện thuộc trường Đại học Y Dược đầu tiên, được nhân rộng trong cả nước.

Tập thể Nhà trường đã vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý.
Tập thể Nhà trường đã vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý.

Năm 2018, Bệnh viện đã khám hơn 2,4 triệu lượt - tăng hơn 74% so với năm 2008. Đặc biệt, Bệnh viện đạt nhiều giải thưởng quốc tế về chuyên môn, kỹ thuật y khoa. Tỷ lệ hài lòng của người bệnh và điểm đánh giá chất lượng Bệnh viện theo Bộ tiêu chí của Bộ Y tế luôn ở mức cao nhất cả nước, được duy trì liên tục từ năm 2016 đến nay.

Với những thành quả cống hiến đáng tự hào trong những năm qua, Trường ĐH Y Dược TPHCM vừa vinh dự được Tổng Bí Thư -Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký Quyết định phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ