Trường ĐH Mở Hà Nội khai giảng lớp văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh tại Vĩnh Phúc

GD&TĐ - Sáng 17/10, tại Trung tâm GDTX tỉnh Vĩnh Phúc, Trường Đại học Mở Hà Nội tổ chức lễ khai giảng lớp đại học văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh cho 55 học viên đến từ các ngành nghề khác nhau trên địa bàn tỉnh.

Học viên lớp văn bằng 2 tặng hoa lãnh đạo Khoa tiếng Anh và lãnh đạo Trung tâm GDTX tại lễ khai giảng
Học viên lớp văn bằng 2 tặng hoa lãnh đạo Khoa tiếng Anh và lãnh đạo Trung tâm GDTX tại lễ khai giảng

Dự lễ khai giảng gồm có ông Dương Hoài Văn, Phó Trưởng phòng Đào tạo- Trường ĐH Mở HN; ông Nguyễn Văn Quang, Phó Trưởng khoa, Phụ trách khoa Tiếng Anh - Trường ĐH Mở HN; ông Lê Gia Thanh, PGĐ Phụ trách Trung tâm GDTX tỉnh Vĩnh Phúc cùng 55 học viên lớp Văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh.

Tại buổi lễ, các học viên đã được nghe Quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học ngành Ngôn ngữ Anh đặt tại Trung tâm GDTX tỉnh Vĩnh Phúc.

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Nguyễn Văn Quang- Phó Trưởng khoa Phụ trách khoa Tiếng Anh, Trường ĐH Mở Hà Nội đã nhấn mạnh vai trò của tiếng Anh trong cuộc sống và công việc hiện nay. Đồng thời khẳng định, theo học chương trình đào tạo hệ văn bằng 2 tại trung tâm GDTX tỉnh Vĩnh Phúc, sinh viên không chỉ mở rộng kiến thức mà còn được trang bị các kỹ năng “mềm” để giao tiếp tốt hơn ngoài xã hội.

Ông Lê Gia Thanh - Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm GDTX tỉnh Vĩnh Phúc đánh giá cao sự phối hợp đào tạo giữa hai nhà trường và mong muốn các học viên lớp ĐH Văn bằng 2 ngành ngôn ngữ Anh sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành khóa học với kết quả tốt nhất.

Ông Lê Gia Thanh cũng hy vọng những chương trình đào tạo chất lượng của Trường Đại học Mở Hà Nội sẽ được truyền tải tới tất cả những ai đang quan tâm, tìm kiếm một địa chỉ giáo dục uy tín.

Đại diện cho lớp học, học viên Lê Hồng Trung phát biểu tại buổi lễ: Học viên lớp tiếng Anh văn bằng 2 tham dự khóa học tới từ nhiều ngành nghề khác nhau với nhiều động cơ học tập khác nhau nhưng đều có chung mục tiêu, chí hướng là kiến thức tiếng Anh. Mặc dù cuộc sống, công việc có nhiều áp lực, bận rộn nhưng chúng em sẽ cùng nhau nghiêm túc, cố gắng, bố trí sắp xếp công việc riêng của mỗi người để thực hiện đầy đủ, đúng quy chế của nhà trường, hoàn thành tốt nhất các chương trình học tập toàn khóa.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ