TP.HCM: Trường Bình Phú nghỉ học 2 ngày khắc phục sự cố phòng học tốc mái

GD&TĐ - Lãnh đạo Trường THPT Bình Phú, Quận 6, TP.HCM cho biết, học sinh toàn trường sẽ tạm nghỉ học ngày 2/11 và 3/11 để nhà trường khắc phục sự cố phòng học bị tốc mái do giông lốc vào chiều 31/10 vừa qua.

Mái tôn ở dãy nhà B của Trường THPT Bình Phú sau cơn giông lốc. Ảnh minh hoạ C.T
Mái tôn ở dãy nhà B của Trường THPT Bình Phú sau cơn giông lốc. Ảnh minh hoạ C.T

Bà Hồ Thị Xuân Phương, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, sau sự cố xảy ra, lãnh đạo nhà trường đã thông tin đến UBND Quận 6, Sở GD-ĐT TP.HCM và các đơn vị đã xuống nắm tình hình.

Sở GD-ĐT TP.HCM đã cho phép nhà trường cho học sinh toàn trường nghỉ học 2 ngày để khắc phục sự cố cũng như gia cố lại mái phòng học ở dãy nhà bên cạnh... Thông tin này cũng đã được trường thông báo đến học sinh, phụ huynh nắm rõ. 

Một số phòng học ở dãy nhà B của Trường Bình Phú bị hư hỏng nặng sau cơn giông lốc
Một số phòng học ở dãy nhà B của Trường Bình Phú bị hư hỏng nặng sau cơn giông lốc

Bà Phương cho hay, chiều ngày 31/10, trường tiến hành Hội nghị cán bộ viên chức, khi vừa kết thúc hội nghị, một cơn mưa lớn kèm theo gió lốc đã làm tốc mái dãy nha B. 

Do bị tốc mái, kèm theo mưa lớn nên hơn 50 máy tính ở phòng máy, các thiết bị như máy chiếu, máy lạnh, quạt... của 5 phòng học ở lầu 3 dãy nhà B của trường hư hỏng nặng. 

Cô Phương cũng cho hay, rất may là sự việc xảy ra vào chiều thứ Bảy, các em học sinh nghỉ học nên không có thiệt hại về người. Hiện mọi thứ vẫn đang rất ngổn ngang, chưa thể tính được con số cụ thể thiệt hại bao nhiêu. 

Được biết, trong ngày mai, Sở GD-ĐT sẽ họp với lãnh đạo trường và UBND Quận 6 để chốt các phương án khắc phục hậu quả do giông lốc và tổ chức cho học sinh đi học trở lại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ