Quảng Ngãi: Nhiều điểm trường ở Trà Bồng phải học nhờ, học tạm

GD&TĐ - Sau bão số 9 và số 10, một số điểm trường mầm non và tiểu học ở huyện Trà Bồng bị thiệt hại nặng. Học sinh phải học nhờ nhà dân, nhà văn hóa thôn, điểm làm việc của UBND xã...

Điểm trường Trà Khương của Trường Tiểu học Trà Lâm nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở.
Điểm trường Trà Khương của Trường Tiểu học Trà Lâm nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở.

Những ngày đầu sau bão số 9, HS Trường Tiểu học Trà Lâm tại điểm trường thôn Trà Khương (xã Trà Lâm) phải học tạm hiên nhà của một hộ dân gần trường. Bà Đinh Thị Thu Hương – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Trà Bồng cho biết: “Sau những ngày đầu giải quyết tình thế, buộc phải học tạm ở mái hiên nhà dân, đến nay, điểm trường này đã chuyển lớp học sang học nhờ nhà văn hóa thôn”.

Ngoài thôn Trà Khương, Trà Bồng có khoảng 5-6 điểm trường đang phải học nhờ tại nhà dân, nhà làm việc của UBND xã, các điểm sinh hoạt văn hóa của thôn, xã. Các trường phải học nhờ, học tạm gồm mẫu giáo điểm Sơn Bàn của xã Trà Sơn, trường Tiểu học Trà Giang, trường Mầm non Trà Phong, điểm trường mẫu giáo Trà Sinh…

Sau hai cơn bão liên tiếp số 9 và số 10, toàn huyện Trà Bồng có 32/55 điểm trường bị thiệt hại. Nhiều trường bị tốc mái hoàn toàn hoặc sạt lở, không thể tổ chức hoạt động dạy – học được. Bà Hương cho biết: “UBND huyện và Phòng GD&ĐT đã có phương án sơ bộ, ưu tiên khắc phục lợp mái các phòng học để bảo đảm kịp tiến độ chương trình. Tuy nhiên, vẫn có những điểm trường chưa thể khắc phục ngay được bởi thiệt hại là quá lớn. Như điểm trường ở thôn Trà Khương, việc học tạm sẽ phải kéo dài”.

Với những điểm trường mẫu giáo bị thiệt hại nặng, Phòng GD&ĐT chỉ đạo có thể mượn phòng học của trường Tiểu học nếu 2 trường này ở gần nhau. “Trước đây, điểm trường Tiểu học có thể dạy 2 buổi/ngày thì tạm thời chuyển sang 1 buổi/ngày ở một số khối lớp để cho mẫu giáo mượn 1-2 phòng học. Các trường ưu tiên nhất vẫn là các lớp đầu cấp và cuối cấp học và có thể linh động sử dụng phòng làm việc của giáo viên, phòng tin học... để làm phòng học” – bà Hương cho biết thêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...