Quảng Nam: Học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 21/2

GD&TĐ - Ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Nam cho biết học sinh ở tất cả các bậc học của toàn tỉnh tiếp tục nghỉ học từ ngày 17/2 đến hết ngày 21/2 để phòng, chống dịch Coivd - 19.  

Học sinh Quảng Nam thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong kỳ thi tốt nghiệp THTP đợt 1 năm 2020
Học sinh Quảng Nam thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong kỳ thi tốt nghiệp THTP đợt 1 năm 2020

Ngày 16/2, Sở GD&ĐT Quảng Nam đã có công văn gửi tất cả các đơn vị, trường học về việc tiếp tục cho HS nghỉ học sau Tết Nguyên đán để phòng, chống dịch Covid - 19. 

Ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GD&ĐT thông tin: "Ngày 06/1, Sở GD&ĐT đã có Công văn số 28 về việc nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu - năm 2021. Theo đó, HS các trường Mầm non,  Tiểu học, THCS, THPT và GDTX được nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu từ ngày  08/2 đến hết ngày 16/2 (Tức là từ ngày 27 tháng Chạp năm Canh Tý  đến hết ngày Mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu). Tuy nhiên, trong thời gian này, công dân từ các địa phương có dịch về quê ăn Tết rất đông, nguy cơ dịch bệnh có  thể diễn biến phức tạp nếu không có những biện pháp ngăn ngừa hữu hiệu. Sở GD&ĐT đã có tờ trình gửi UBND tỉnh xin chủ trương cho HS tiếp tục nghỉ học sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán để phòng, chống dịch Covid - 19". 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 834 /UBND-KGVX ngày  16/02/2021 về việc cho học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tiếp tục nghỉ học sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 để phòng chống dịch covid -19, Sở GD&ĐT yêu  cầu Thủ trưởng các đơn vị thông báo cho học sinh cấp học Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và học viên Giáo dục thường xuyên tiếp tục nghỉ học từ ngày 17/2 đến hết ngày 21/2. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giá xăng tại Virginia, Mỹ, ngày 16/5/2026.

Nỗi ám ảnh kỳ lạ của nước Mỹ

GD&TĐ - Giá nhiên liệu ở Mỹ giống như một bảng điểm kinh tế được hiển thị liên tục, nơi giá xăng có thể lấn át cả chính trị, theo RT.

Sự khác biệt trong cách hiểu ngôn ngữ giữa người lớn và trẻ nhỏ có thể dẫn đến những hiểu lầm trong giao tiếp hằng ngày. Ảnh: ITN.

Những lời nói tưởng chừng vô hại của người lớn khiến trẻ tổn thương

GD&TĐ - Những lời nói tưởng chừng vô hại như “mời cho có”, “hứa cho vui” đã trở thành một phần quen thuộc trong giao tiếp của người lớn. Tuy nhiên, với trẻ nhỏ tiếp nhận ngôn ngữ theo nghĩa trực tiếp, các phát ngôn này không đơn thuần là phép lịch sự, mà có thể dẫn đến hiểu lầm và tổn thương tâm lý.