Quan tâm tổ chức Lễ tri ân trưởng thành cho học sinh 12

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Kiên Giang hướng dẫn tổ chức Lễ tri ân, Lễ ra trường và Lễ trưởng thành “Khi tôi 18” cho học sinh các trường phổ thông, trung tâm GDTX trên địa bàn.

Quan tâm tổ chức Lễ tri ân trưởng thành cho học sinh 12

Theo đó yêu cầu 100% trường mầm non, tiểu học, THCS tổ chức hoặc lồng ghép tổ chức được Lễ ra trường, Tri ân thầy cô giáo cho học sinh cuối cấp và 100% trường THPT, trung tâm GDTX tổ chức hoặc lồng ghép tổ chức Lễ tri ân thầy cô giáo và Trưởng thành “Khi tôi 18” cho học sinh 12.

Khuyến khích chương trình buổi lễ được viết thành kịch bản cụ thể, người dẫn chương trình là các học sinh.

Tùy điều kiện của các đơn vị, có thể tổ chức các hoạt động giao lưu, chia sẻ với phụ huynh…

Mỗi trường nên bố trí một góc lưu niệm phía dưới sân khấu với các tiêu đề ấn tượng.

Theo ghi nhận của Sở GD&ĐT, trong những năm qua, các cơ sở GD&ĐT trong tỉnh đã tích cực thực hiện tốt phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” với nhiều nội dung, mô hình, giải pháp hiệu quả, thiết thực, được dư luận xã hội quan tâm và đánh giá cao, nhất là các hoạt động Lễ ra trường, tri ân thầy cô giáo và Lễ tri ân thầy cô giáo, Trưởng thành “Khi tôi 18” cho học sinh phổ thông và học viên các trung tâm GDTX.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ