Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội kiểm tra công tác phòng dịch, chuẩn bị kỳ thi vào lớp 10

GD&TĐ - Chiều 11/6 Đoàn kiểm tra do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến làm Trưởng đoàn, kiểm tra công tác phòng dịch Covid-19 và chuẩn bị kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT trên địa bàn quận Ba Đình.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra công tác hướng dẫn, phòng dịch ngay tại cổng các điểm thi.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra công tác hướng dẫn, phòng dịch ngay tại cổng các điểm thi.

Đoàn đã đi kiểm tra thực tế công tác phòng, chống dịch Covid-19 và chuẩn bị kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại các điểm thi: Trường THPT Phạm Hồng Thái, Trường THCS Thăng Long và Trường THCS Nguyễn Công Trứ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến thực hiện đo thân nhiệt phòng dịch Covid-19.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến thực hiện đo thân nhiệt phòng dịch Covid-19.

Tại đây, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao công tác phòng, chống dịch và chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 (năm học 2021 -2022) của quận Ba Đình.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra phòng thi tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Công Trứ.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra phòng thi tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Công Trứ.

Đặc biệt, các điểm thi đã chủ động, nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Sẵn sàng cơ sở vật chất, phương án phòng dịch trong mọi tình huống đảm bảo an toàn cho cán bộ làm nhiệm vụ, giáo viên coi thi, thí sinh…

Bà Nguyễn Thị Tuyến nhắc nhở điểm thi tại Trường THPT Phạm Hồng Thái triển khai kê bàn ghế đảm bảo giãn cách phòng dịch cho thí sinh dự thi.
Bà Nguyễn Thị Tuyến nhắc nhở điểm thi tại Trường THPT Phạm Hồng Thái triển khai kê bàn ghế đảm bảo giãn cách phòng dịch cho thí sinh dự thi.

Các điểm thi chuẩn bị nước uống, khẩu trang, nước sát khuẩn...cho thí sinh dự  thi. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, kỳ thi là sự kiện diễn ra trong bối cảnh chưa từng có tiền lệ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Kỳ thi nhận được sự quan tâm sâu sắc của các cấp lãnh đạo và nhân dân Thủ đô.

Đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác phòng dịch và chuẩn bị cho kỳ thi tại điểm thi Trường THCS Thăng Long.
Đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác phòng dịch và chuẩn bị cho kỳ thi tại điểm thi Trường THCS Thăng Long.  

“Trong mọi tình huống, bằng mọi biện pháp phải tổ chức thành công trọn vẹn và bảo đảm tuyệt đối an toàn cho kỳ thi. Cấp ủy, chính quyền các địa phương, nhất là người đứng đầu phải vào cuộc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo. Huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ an toàn và tổ chức thành công kỳ thi.

Các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức bảo vệ an ninh trật tự, an toàn tại tất cả các điểm thi; phân công, bố trí lực lượng phân làn giao thông.

Kiểm tra, hướng dẫn phụ huynh học sinh thực hiện phòng dịch theo nguyên tắc “5K”, tránh để phụ huynh chờ đợi, tụ tập đông người ngoài điểm thi. Học sinh phải thực hiện thật tốt các biện pháp phòng dịch Covid-19 trước, trong và sau kỳ thi…”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh lại ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy.

Thí sinh kiểm tra lại thông tin, số báo danh tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Công Trứ.
Thí sinh kiểm tra lại thông tin, số báo danh tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Công Trứ.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Bí thư Quận ủy Ba Đình – Hoàng Minh Dũng Tiến cho biết, toàn quận nỗ lực cố gắng cao nhất để kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trên địa bàn diễn ra an toàn, đúng quy định không để xảy ra điều gì bất chắc trước, trong và sau kỳ thi.

Đồng thời, quận Ba Đình tiếp tục nhắc nhở các trường nghiêm túc thực hiện công tác phòng dịch Covid-19. Trong đó, khuyến cáo 5K, đảm bảo giãn cách, an toàn các điểm thi...

Ngày 12/6, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) công lập năm học 2021-2022, thành phố Hà Nội có sự tham gia của hơn 93.000 thí sinh và gần 15.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên sẽ diễn ra tại 184 điểm thi với gần 4.000 phòng thi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.