Học sinh trở lại trường: Siết chặt phòng dịch, tăng tốc dạy học

GD&TĐ - Sáng 1/3, học sinh tại TPHCM, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu và nhiều địa phương trở lại trường sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán và tạm dừng đến trường để phòng dịch Covid-19.

Học sinh trường tiểu học kiểm tra thân nhiệt trước khi vào trường. Ảnh: P.NGA
Học sinh trường tiểu học kiểm tra thân nhiệt trước khi vào trường. Ảnh: P.NGA

Các trường thực hiện nghiêm biện pháp phòng dịch, đồng thời triển khai linh hoạt kế hoạch dạy học cho học sinh nhằm bảo đảm tiến độ chương trình.

Khai báo y tế nghiêm túc, tổ chức ra chơi lệch ca

Cô Tống Thị Mai Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Quận 1) cho biết: Trong ngày đầu trở lại trường, học trò được đón tại 3 cổng khác nhau. Để tạo không khí vui tươi, ở mỗi cổng đều có nhân vật hoạt hình dễ thương tặng lì xì, đón các em vào trường. Trường cũng cho phép học sinh mặc đồ tự chọn như áo dài Tết, đầm, hoặc đồng phục… trong ngày đầu tới trường. 

Nhà trường không tổ chức chào cờ tập trung mà dành thời gian để giáo viên, cô bảo mẫu hướng dẫn học sinh biện pháp phòng dịch tại lớp. Trường cũng triển khai bán trú ngay từ ngày đầu tiên. Học sinh khối 1, 2, 3 ăn tại lớp và khối 4, 5 ăn tại sảnh lớn của trường.

Tương tự, Trường Tiểu học Hồng Hà (quận Bình Thạnh) cũng tiến hành các biện pháp như đo thân nhiệt, yêu cầu học sinh sát khuẩn tay trước khi vào trường. Sáng 1/3, học sinh được đón tại 3 cổng của trường, phân theo khối. Giờ ra chơi chia làm 2 ca, mỗi ca lệch nhau 20 phút. Nhà trường tổ chức bán trú trong ngày đầu tiên học trò trở lại, học sinh sẽ ăn tại lớp. 

Tại Trường Tiểu học Lê Đức Thọ, thầy Dương Trần Bình, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Để đón học sinh trở lại, trường đã liên hệ với trạm y tế phường phun khử khuẩn, sát khuẩn các phòng học, phòng chức năng. Bên cạnh đó, khẩu trang y tế, dung dịch rửa tay, xà bông sát khuẩn được chuẩn bị với số lượng lớn. Trước khi vào trường, học sinh được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn. Nhà trường cũng chú trọng công tác tuyên truyền các biện pháp phòng dịch với hình thức khác nhau để học sinh, cán bộ, nhân viên dễ quan sát, thực hiện. 

Học sinh khối 12 Trường THCS-THPT Đào Duy Anh, TPHCM trong tiết học đầu tiên của ngày đầu trở lại trường sau thời gian tạm nghỉ phòng dịch. Ảnh minh họa: NTCC
Học sinh khối 12 Trường THCS-THPT Đào Duy Anh, TPHCM trong tiết học đầu tiên của ngày đầu trở lại trường sau thời gian tạm nghỉ phòng dịch. Ảnh minh họa: NTCC

Rà soát, củng cố kiến thức cho trò

Theo cô Tống Thị Mai Hương, thời gian học sinh tạm nghỉ phòng dịch, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm đã tổ chức học trên Internet để học sinh theo kịp chương trình. 

Với học sinh lớp 1 - lứa tuổi gặp khó khăn trong tiếp cận với việc học online, giáo viên đã linh hoạt dùng nhiều giải pháp như thiết kế giáo án E-Learning, quay clip, cùng các bài tập kèm theo sau mỗi tiết học. Để học sinh luôn theo kịp chương trình khi học trên Internet, giáo viên phối hợp cùng phụ huynh, thường xuyên trao đổi các bài tập qua các mạng xã hội. “Trong tuần đầu tiên, học sinh được giáo viên củng cố kiến thức học trực tuyến song song với việc linh hoạt dạy học kiến thức mới”, cô Mai Hương nói. 

Tại Trường THPT Ten Lơ Man (Quận 1), cô Trần Thị Thơm, Phó Hiệu trưởng nhà trường thông tin: Trong thời gian tạm ngừng đến trường, học sinh tham gia học trực tuyến rất nghiêm túc. Qua thống kê trường có khoảng 13 em không tham gia đầy đủ. 

Khi học trò trở lại, trường thực hiện dạy học 2 buổi/ngày. Trong quá trình dạy học, tiếp nối phần kiến thức đã học trực tuyến, nếu em nào chưa nắm rõ, thầy cô sẽ củng cố, ôn tập lại. Riêng khối 12, HS được tăng thêm một số tiết để bảo đảm cho việc ôn tập, củng cố kiến thức.

Học sinh nhận lì xì trong ngày đầu trở lại trường sau thời gian nghỉ Tết dài để phòng dịch Covid-19. Ảnh minh họa: P.Nga
Học sinh nhận lì xì trong ngày đầu trở lại trường sau thời gian nghỉ Tết dài để phòng dịch Covid-19.  Ảnh minh họa: P.Nga 

Phụ huynh, HS yên tâm

Học sinh TP Cần Thơ trở lại trường trong không khí phấn khởi. Phụ huynh cũng yên tâm khi cho con em đi học lại. “Trước ngày đi học, giáo viên chủ nhiệm cẩn thận nhắn từng phụ huynh về việc đưa, đón trẻ và các biện pháp phòng dịch nên phụ huynh yên tâm”, chị Nguyễn Thùy Trang, phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Mạc Đĩnh Chi, quận Ninh Kiều chia sẻ. 

Trở lại lớp học trong niềm vui, em Lê Gia Bảo, học sinh lớp 11 Trường THPT Châu Văn Liêm, quận Ninh Kiều bày tỏ: Em rất vui khi trở lại học bình thường vì có thầy cô, bạn bè. 

Cô Mạch Lệ Xuân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Quyền, quận Ninh Kiều cho biết: Sáng 1/3, gần 2.000 học sinh trở lại trường; có 59 em vắng với lý do bệnh. Nhà trường đã lên các phương án sẵn sàng đón học sinh trở lại trường an toàn như kiểm tra thân nhiệt cho tất cả học sinh trước khi vào giờ học; Kiểm soát chặt chẽ người ra vào khuôn viên nhà trường (cả giáo viên, nhân viên và học sinh); Thực hiện giao nhận học sinh tại cổng trường. Đồng thời, nhà trường bố trí và bảo đảm nơi rửa tay có đủ xà phòng và nước sạch; trang bị đủ nước rửa tay khô cho mỗi học sinh và bố trí tại các nơi công cộng.

Tại Trường THPT Trung An, huyện Cờ Đỏ, tất cả học sinh trước khi vào cổng trường đều được thầy cô giáo kiểm tra thân nhiệt, rửa tay khử khuẩn. Theo thầy Lê Văn Dũng, Hiệu trưởng nhà trường, ngày đầu học sinh đến trường, chưa phát hiện trường hợp có dấu hiệu bất thường.

Ngành chỉ đạo khi học sinh đi học trở lại, giáo viên các cấp học, đặc biệt ở tiểu học phải rà soát lại tình hình dạy học qua Internet trong thời gian tạm ngừng đến trường. Từ đó, có kế hoạch riêng cho từng nhóm học sinh cần củng cố kiến thức. Riêng lớp 1, giáo viên phải chia các mốc năng lực cần đạt được thành chặng nhỏ, có kế hoạch riêng cho từng nhóm học sinh. Với bậc trung học, các thầy cô có kế hoạch bổ sung, củng cố chung trên lớp hoặc giúp đỡ riêng cho từng học sinh. - Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thực tế chưa hẳn như biểu hiện

GD&TĐ - Cuộc trả đũa của Iran ngày 12/4 vừa qua tạo bước ngoặt mới trong mối quan hệ đầy thù địch và căng thẳng giữa nước này và Israel.