Học sinh Gia Lai nghỉ học trước ngày 16/5 để phòng, chống dịch Covid-19

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Gia Lai yêu cầu các trường học trên địa bàn tỉnh hoàn thành chương trình, tổng kết năm học 2020-2021 và cho học sinh nghỉ học trước ngày 16/5.

Gia Lai cho học sinh nghỉ học trước ngày 16/5 để phòng, chống dịch Covid-19.
Gia Lai cho học sinh nghỉ học trước ngày 16/5 để phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày 16/5, Sở GD&ĐT Gia Lai đã có công văn hoả tốc về việc điều chỉnh thời gian hoàn thành năm học 2020-2021.

Cụ thể, Sở GD&ĐT yêu cầu Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở, Trung tâm ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống... khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung.

Theo đó, các trường học trên địa bàn tỉnh hoàn thành chương trình, tổng kết năm học 2020-2021 và cho học sinh nghỉ học trước ngày 16/5.

Riêng học sinh, học viên lớp 12 thực hiện chương trình, kế hoạch học, ôn thi và thi tốt nghiệp theo chương trình, kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT.

Việc tổ chức kiểm tra, thi… phải bảo đảm các nguyên tắc phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, việc tổ chức các hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường, các hội nghị, hội thảo cần thiết phải tổ chức phải hạn chế tối đa số lượng người tham dự.

Ngoài ra được cấp có thẩm quyền cho phép và phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là yêu cầu 5K

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hủ tục nên bỏ

GD&TĐ - Lễ hội đâm trâu của người Ca Dong là một tập tục có từ ngàn xưa của những bộ tộc tựa lưng vào dãy Trường Sơn...