Hải Phòng: Dành 1,3 tỷ đồng biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu

GD&TĐ - Tối ngày 24/10, tại Đền thờ Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo), UBND TP Hải Phòng tổ chức Lễ biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành phố năm 2020.

130 học sinh, sinh viên tiêu biểu được vinh danh
130 học sinh, sinh viên tiêu biểu được vinh danh

Đây là một trong những hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Học sinh được biểu dương là các em đoạt giải cao ở các kỳ thi quốc tế; giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi KHKT toàn quốc năm 2019-2020; học sinh tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt tổng điểm 3 môn thi từ 28 điểm trở lên và đỗ vào một trong những trường đại học, học viện.

130 học sinh, sinh viên được biểu dương ngày hôm nay là những bông hoa học tốt trong hàng nghìn bông hoa học tốt của TP Cảng Hải Phòng
130 học sinh, sinh viên được biểu dương ngày hôm nay là những bông hoa học tốt trong hàng nghìn bông hoa học tốt của TP Cảng Hải Phòng

Sinh viên được biểu dương là các em tốt nghiệp thủ khoa loại giỏi trở lên năm học 2019-2020 tại các trường đại học trong thành phố và sinh viên là người Hải Phòng tốt nghiệp thủ khoa loại giỏi trở lên năm học 2019-2020 tại các trường đại học, học viện trong cả nước được thành phố Hải Phòng.

Số học sinh, sinh viên sẽ biểu dương và tôn vinh là 130 em; trong đó có 62 học sinh Giỏi Quốc gia và quốc tế; 32 sinh viên tốt nghiệp thủ khoa loại Giỏi trở lên tại các trường Đại học trên địa bàn TP và sinh viên là người Hải Phòng tốt nghiệp thủ khoa loại Giỏi trở lên tại các trường Đại học/Học viện trong cả nước; 36 học sinh có điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia năm 2020 đạt từ 28 điểm trở lên (theo tổ hợp 3 môn để xét tuyển Đại học) và đỗ vào trường Đại học/Học viện đúng tổ hợp môn được xét.

Quang cảnh lễ biểu dưỡng
Quang cảnh lễ biểu dưỡng

Đây là một trong các hoạt động thường niên nhằm động viên, khuyến khích các em học sinh, sinh viên tiếp tục thi đua học tập và rèn luyện, góp phần đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn TP Hải Phòng. Đồng thời thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo thành phố cùng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương đối với công tác giáo dục, đào tạo nhân tài cho thành phố và đất nước.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ đến dự và cùng trao thưởng cho các em học sinh, sinh viên
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ đến dự và cùng trao thưởng cho các em học sinh, sinh viên

Chiều 24/10, các đại biểu dâng hương và báo công tại các điểm di tích lịch sử: Tượng đài Nữ tướng Lê Chân (quận Hồng Bàng), Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (huyện An Dương), Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (quận Kiến An), Đền thờ và Tượng đài Danh nhân Văn hoá Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Vĩnh Bảo).

 Phát biểu tại lễ biểu dương, ông Lê Khắc Nam- Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhấn mạnh: Những thành tích đáng tự hào của các em học sinh, sinh viên ngày hôm nay khẳng định truyền thống hiếu học, học giỏi của người Hải Phòng, đồng thời chứng tỏ công tác bồi dưỡng học sinh giỏi đang được đầu tư bài bản, đúng hướng, có sức lan tỏa rộng khắp trong học sinh, sinh viên thành phố. 130 học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu được biểu dương là những bông hoa học tốt trong hàng nghìn bông hoa học tốt của TP Hải Phòng báo công lên Đảng, Bác Hồ, chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Lễ biểu dương được tổ chức trên quê hương Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm- một mảnh đất giàu truyền thống hiếu học
Lễ biểu dương được tổ chức trên quê hương Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm- một mảnh đất giàu truyền thống hiếu học

Có mặt tại lễ vinh danh em Nghiêm Thị Thùy Linh- Thủ khoa Ngữ văn Trường Đại học Hải Phòng chia sẻ: “Hải Phòng từ lâu đời đã là vùng đất có truyền thống hiếu học và học giỏi. Truyền thống đó đã được các thế hệ người dân Hải Phòng gìn giữ và phát huy trong suốt chiều dài lịch sử. Trong những năm qua, thành phố đã có nhiều chính sách về đãi ngộ nhân tài và điều đó đã khích lệ động viên tinh thần, tạo điều kiện để học sinh, sinh viên chúng em có động lực trong việc phấn đấu, phát triển bản thân, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển chung của thành thành phố”.

Em Đào Thị Huê (xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) - Sinh viên Thủ khoa đầu ra Trường Đại học Thủy Lợi
Em Đào Thị Huê (xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) - Sinh viên Thủ khoa đầu ra Trường Đại học Thủy Lợi 

Em Đào Thị Huê- Sinh viên Thủ khoa đầu ra Trường Đại học Thủy Lợi chia sẻ: Thật vinh dự, tự hào cho em khi là một trong 130 bạn học sinh, sinh viên tiêu biểu được thành phố Hải Phòng vinh danh ngày hôm nay. Em vui vì được lãnh đạo thành phố ghi nhận thành tích sau 4 năm học tập dưới mái trường Đại học Thủy Lợi. Em tự hào vì là một người con của quê hương Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm- một mảnh đất giàu truyền thống hiếu học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ