Hải Dương: 14 thí sinh bỏ thi tuyển sinh vào lớp 10

GD&TĐ - Theo báo nhanh từ Sở GD&ĐT Hải Dương, sáng 15/6, toàn tỉnh có 19.965 thí sinh đã tham dự làm bài thi hai môn ngữ văn và tiếng Anh; 76 thí sinh vắng mặt.

Thí sinh kết thúc 2 môn thi Ngữ văn và Anh văn - sáng 15/6
Thí sinh kết thúc 2 môn thi Ngữ văn và Anh văn - sáng 15/6

Trong đó có 14 thí sinh bỏ thi, còn lại thuộc diện được tuyển thẳng vào lớp 10. Toàn tỉnh không có thí sinh nào thuộc diện F0, F1, F2.

Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các điểm thi được bảo đảm. Cán bộ, giám thị, thí sinh chấp hành tốt quy định phòng chống dịch. Tuy nhiên, tại khu vực trước cổng nhiều điểm thi, tình trạng cha mẹ thí sinh tụ tập, không bảo đảm khoảng cách, không đeo khẩu trang vẫn còn. Lực lượng chức năng phải vất vả tuyên truyền, nhắc nhở dưới thời tiết nắng nóng.

Chiều nay, các thí sinh bước vào thi môn Toán, thời gian làm bài 120 phút. Kỳ thi này, Sở GD&ĐT đã thành lập 4 đoàn đi thanh tra thi tại các địa phương trong tỉnh.

Toàn tỉnh có hơn 20.000 thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi trên. Trường THPT Nguyễn Văn Cừ (TP Hải Dương) có nhiều thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 nhất tỉnh, với trên 1.100 em; Trường THPT Hà Bắc (Thanh Hà) có số thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 thấp nhất tỉnh với 304 em. Trường THPT Nguyễn Du (TP Hải Dương) có nhiều thí sinh đăng ký nguyện vọng 2 cao nhất tỉnh với hơn 1.200 em; Trường THPT Chí Linh có số thí sinh đăng ký nguyện vọng 2 thấp nhất tỉnh với 20 em.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ