Hà Nội: Nhiều trường hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6

GD&TĐ - 125 trường trên địa bàn Hà Nội đã hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 bằng hình thức trực tuyến.

Quá trình tuyển sinh trực tuyến, hệ thống mạng ổn định.
Quá trình tuyển sinh trực tuyến, hệ thống mạng ổn định.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, tính đến 18h ngày 20/7, đã có 105.451 hồ sơ đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công (chiếm 84,6% số hồ sơ phân tuyến).

Sau 2 ngày tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 năm học 2021 - 2022, 125 trường của Hà Nội thuộc các quận, huyện như: Mỹ Đức, Ứng Hòa, Ba Vì, Quốc Oai, Ba Đình… đã hoàn thành chỉ tiêu.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, quá trình tuyển sinh, hệ thống mạng vận hành thông suốt, ổn định. Phụ huynh có thể tiếp tục đăng ký cho con đến hết 24h ngày 20/7.

Các nhà trường đều bố trí người túc trực, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh đăng ký. Bên cạnh đó, công tác phòng chống dịch bệnh được bảo đảm an toàn, hiệu quả. Tất cả phụ huynh khi tới điểm trường nhờ hỗ trợ đều được yêu cầu khai báo y tế, đo thân nhiệt, khử khuẩn… theo đúng quy định.

Trước đó, theo kế hoạch, các trường mầm non, tiểu học, THCS vẫn áp dụng hai hình thức tuyển sinh là trực tuyến và trực tiếp.

Cha mẹ học sinh có thể lựa chọn một trong hai hình thức để đăng ký. Thời gian tuyển sinh trực tuyến bắt đầu từ ngày 12 đến ngày 20/7, trong đó chia theo từng độ tuổi.

Cụ thể, đăng ký tuyển sinh vào lớp 1 từ ngày 12/7 đến hết ngày 14/7; đăng ký tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào trường mầm non từ ngày 15 đến hết ngày 17/7; đăng ký tuyển sinh vào lớp 6 từ ngày 18/7 đến hết ngày 20/7.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.