Hà Nội khánh thành trường THPT Nguyễn Quốc Trinh

GD&TĐ - Kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019), ngày 8/10, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức lễ khánh thành và gắn biển công trình Trường THPT Nguyễn Quốc Trinh tại xã Đại Áng, huyện Thanh Trì.

Lễ gắn biển công trình
Lễ gắn biển công trình

Công trình Trường THPT Nguyễn Quốc Trinh được khởi công tháng 12/2018 trên diện tích hơn 32.000m2 tại xã Đại Áng, huyện Thanh Trì.

Tổng kinh phí đầu tư công trình là hơn 116 tỷ đồng. Trường có quy mô 20 phòng học, các phòng bộ môn, phòng chức năng, phòng hành chính, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ đồng bộ theo quy định, đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 1.200 học sinh.

Ông Chử Xuân Dũng phát biểu tại buổi lễ
 Ông Chử Xuân Dũng phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Chử Xuân Dũng- Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: Trong những năm gần đây, Thanh Trì được đầu tư xây dựng  nhiều trường học lớp học đạt chuẩn.

Năm 2018, TP đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trường THPT Nguyễn Quốc Trinh theo tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia phù hợp với mạng lới quy hoạch trường học tạo cơ sở vật chất tạo sự nghiệp phát triển GD-ĐT Thủ đô nói chung và trên địa bàn Thanh Trì nói riêng.

Trường THPT Nguyễn Quốc Trinh đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng dịp khai giảng năm học 2019-2020, đảm bảo các tiêu chí về trường chuẩn quốc gia sẽ góp phần khắc phục tình trạng quá tải về số học sinh, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành
 Các  đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành

Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng trường THPT Nguyễn Quốc Trinh có ý nghĩa quan trọng đối với ngành GD-ĐT Hà Nội và huyện Thanh Trì, góp phần từng bước đáp ứng yêu cầu về đổi mới GD, nhất là trong giai đoạn ngành GD-ĐT đang triển khai thực hiện chương trình GDPT mới.

Giám đốc Sở GD&ĐT đề nghị nhà trường tiếp nhận, sử dụng cơ sở vật chất mới đảm bảo an toàn hiệu quả khai thác tối đa công năng, quản lí tốt tài sản, thực hiện bảo trì bảo dưỡng thường xuyên đúng quy định. Xây dựng nhà trường trở thành điểm mẫu về cảnh quan, môi trường sư phạm, quan tâm trồng mới chăm sóc cây xanh để nhà trường luôn sáng xanh sạch đẹp.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ