Hà Nội đã sẵn sàng bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10

GD&TĐ - Ngày mai (12/6), 93.363 thí sinh ở Hà Nội sẽ tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022. Hiện tại, các trường đã hoàn thành phổ biến quy chế thi bằng hình thức trực tuyến cho thí sinh và phụ huynh.

Ảnh minh họa/ITN
Ảnh minh họa/ITN

Bà Nguyễn Thị Huyền – Hiệu trưởng Trường THCS An Khánh (Hoài Đức – Hà Nội) cho biết, ngay trong hôm qua nhà trường đã họp trực tuyến để phổ biến quy chế thi cho thí sinh và phụ huynh.

“Từ quy chế thi, đến sơ đồ phòng thi đều được chuyển đến cho thí sinh và phụ huynh nắm rõ, các thông tin được thí sinh rà soát kỹ lưỡng, đến giờ thầy và trò nhà trường đã sẵn sàng” – cô Huyền khẳng định.

Ông Bùi Anh Tuấn – Hiệu trưởng Trường THCS Cổ Nhuế 2 (Bắc Từ Liêm – Hà Nội), việc làm thủ tục thi, phổ biến quy chế thi không khó khăn bởi thí sinh đã quen với việc học trực tuyến từ 2 năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

“Ngoài việc gửi sơ đồ phòng thi, hôm nay nhà trường cũng đề nghị phụ huynh tới khảo sát địa điểm thi trước bởi mặc dù sơ đồ đã có, nhưng cũng cần khảo sát trước để nắm bắt được, tránh để xảy ra trường hợp đáng tiếc”- thầy Tuấn nói.

Bà Đỗ Thị Di – Hiệu trưởng Trường THCS Đông Mỹ (Thanh Trì – Hà Nội) cho biết, nhà trường thực hiện rất nghiêm túc theo các văn bản hướng dẫn Sở GD&ĐT Hà Nội, Phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì, chỉ đạo các giáo viên chủ nhiệm phổ biến quy chế thi đến với thí sinh và phụ huynh, thông qua hình thức trực tuyến.

“Sáng nay, ngoài phổ biến quy chế, nhà trường đã gửi những lời chúc để các em tự tin bước vào kỳ thi đạt được kết quả tốt. Bên cạnh đó, nhắc nhở các em thực hiện nghiêm túc các biện pháp về phòng chống dịch Covid-19 như chuẩn bị khẩu trang, nước sát khuẩn tay, bình nước cá nhân…” – bà Di chia sẻ.

Năm nay, Trường THCS Bùi Quang Mại (Đông Anh – Hà Nội) có 130 thí sinh dự thi vào lớp 10, trước diễn biến phức tạp về tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra trên địa bàn, thầy và trò nhà trường luôn vững tâm, không hoang mang lo lắng. Ông Nguyễn Đình Sơn – Hiệu trưởng nhà trường khẳng định: “Tất cả đều đã sẵn sàng cho một kỳ thi an toàn, tâm lý của phụ huynh và thí sinh đều thoải mái, không lo lắng. Trước đó, các kế hoạch diễn tập đều được triển khai, giám giám thị coi thi cũng được xét nghiệm Covid-19 trong ngày 10/6”.

Bà Dương Thị Sáu – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Đông Anh (Hà Nội) thông tin, năm nay huyện có 4.459 thí sinh, với 10 điểm thi và hơn 600 cán bộ coi thi. Hiện tại, huyện Đông Anh đã hoàn tất việc triển khai phổ biến quy chế thi bằng hình thức trực tuyến. 

“Việc triển khai các phương án cho phòng chống dịch ở địa phương, bảo đảm cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 cũng được nâng lên cấp độ cao. Chiều qua, các trưởng điểm thi đã có mặt từ sớm để chuẩn bị kỹ lưỡng” – bà Sáu nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.