Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Nam bác tin phải chọn lại SGK môn Tiếng Anh

GD&TĐ - Ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Nam cho biết, khi có thông tin "có sự định hướng quá mức đối với hội đồng chọn SGK môn Tiếng Anh", sở đã tổ chức cuộc họp để làm rõ ý kiến này, báo cáo với UBND tỉnh.

Đại diện các NXB giới thiệu SGK lớp Một, thực hiện Chương trình - SGK mới (Ảnh minh họa)
Đại diện các NXB giới thiệu SGK lớp Một, thực hiện Chương trình - SGK mới (Ảnh minh họa)

Theo đó, ngày 23/3, Sở GD&ĐT Quảng Nam tổ chức họp hội đồng lựa chọn SGK tiếng Anh gồm 15 thành viên. Sau cuộc họp này, có thông tin phản ảnh của một số GV cho rằng cuộc họp bị định hướng quá mức cần thiết, ảnh hưởng đến sự khách quan trong quyết định lựa chọn SGK của hội đồng. 

Ông Hà Thanh Quốc cho biết: Trước thông tin này, UBND tỉnh Quảng Nam có văn bản gửi sở GD&ĐT yêu cầu làm rõ, tổ chức lại việc lựa chọn sách theo đúng quy định của Bộ GD&DT.

Chấp hành đúng chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam, sở GD&ĐT đã tổ chức họp 2 lần với các thành viên trong hội đồng tuyển chọn SGK môn Anh văn để kiểm chứng thông tin, có văn bản báo cáo UBND tỉnh. Trong đó, theo ông Quốc, một cuộc họp có sự tham dự của đại diện Văn phòng UBND tỉnh.

"Chọn SGK là việc làm hết sức nhạy cảm và phải cẩn trọng. Khi có một vài ý kiến bên ngoài, chúng tôi tổ chức họp lại rất cẩn thận với các thành viên của Hội đồng chọn SGK để có căn cứ báo cáo với UBND tỉnh. Kết quả của 2 lần họp đều không thay đổi so với lựa chọn ban đầu. Trong các cuộc họp, sở đều nhấn mạnh nếu còn "vướng"  sẽ tổ chức lựa chọn lại nhưng các thành viên của Hội đồng tuyển chọn đều thống nhất là không cần thiết" - ông Quốc thông tin. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cơ sở lắp ráp drone Shahed tại Nga. Năm 2024. Ảnh: SolovievLive

Cuba mua hơn 300 drone từ Nga và Iran?

GD&TĐ - Cuba được cho là đã mua hơn 300 drone từ Nga và Iran, đồng thời cân nhắc khả năng sử dụng chúng để tấn công các mục tiêu của Mỹ.

Sinh viên Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh minh họa: INT

Sinh viên học hộ - cảnh báo lệch chuẩn

GD&TĐ - Câu chuyện một nữ sinh nhận đi học hộ tại khoảng 30 trường đại học, cao đẳng và xem đó như việc làm thêm đã gây ra nhiều tranh luận, lo ngại.