Điểm chuẩn trúng tuyển của Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng

GD&TĐ - Tối 8/8, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) đã thông báo điểm trúng tuyển trình độ đại học hệ chính quy năm 2019 theo phương thức xét tuyển bằng kết quả thi THPT quốc gia. 

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển
Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển

Theo đó, phần lớn mức điểm trúng tuyển các ngành học vào HIU có ngưỡng điểm là 15 điểm. Ngành có điểm trúng tuyển cao nhất là ngành Răng hàm Mặt (21 điểm), Dược học (20 điểm)

Bảng điểm trúng tuyển cụ thể từng ngành vào HIU

Theo Hội đồng tuyển sinh của HIU, điểm trúng tuyển = Tổng điểm thi 3 môn theo tổ hợp xét tuyển + Điểm ưu tiên (nếu có). Các chính sách ưu tiên theo đối tượng, theo khu vực được thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Đối với các ngành có môn thi năng khiếu: Điểm môn năng khiếu là hệ số 1 (một). Thí sinh có thể thi môn năng khiếu tại trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng hoặc sử dụng kết quả thi năng khiếu của các trường đại học khác có cùng khối thi.

Nhà trường sẽ gửi Giấy báo trúng tuyển theo đường Bưu điện về địa chỉ thí sinh đăng ký. Hoặc thí sinh có thể đến nhận Giấy báo trúng tuyển trực tiếp tại trường để làm thủ tục nhập học

Để xác nhận nhập học, thí sinh trúng tuyển phải nộp hồ sơ nhập học và học phí tạm thu đầu khóa theo quy định để xác nhận nhập học (Hướng dẫn thủ tục nhập học).

Thời gian từ ngày 10/8/2019 – 15/8/2019. Sáng: 8h00 - 12h00; Chiều: 13h00 - 17h00 (Nhà trường có nhận hồ sơ nhập học vào ngày Chủ nhật 11/08/2019)

Địa điểm: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Du lịch cùng văn học

Du lịch cùng văn học

GD&TĐ - Những trang viết sống động của nhà văn Nguyễn Quang Sáng trong tác phẩm 'Dòng sông thơ ấu' thật ấn tượng với tuổi thơ tôi.

Các chuyên gia, nhà quản lý giáo dục chia sẻ tại diễn đàn

Tạo cơ hội vươn lên, lập thân lập nghiệp

GD&TĐ - Ngày 13/9, tại tỉnh Phú Thọ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Diễn đàn “Đối thoại xây dựng chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo nâng cao khả năng học tập, rèn luyện và tìm kiếm việc làm sau tốt nghiệp”.

Quốc vương Chulalongkorn và vợ con. Ảnh: Amusingplanet.com - Rbth.com

Nữ cận vệ của vua Xiêm

GD&TĐ - Cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX, Vương quốc Xiêm (nay là Thái Lan) gây ấn tượng mạnh đến thế giới bởi đội ngũ bảo vệ nhà vua toàn là phụ nữ trẻ.