Đại học Thái Nguyên có tân Phó Giám đốc

GD&TĐ - Sáng nay (28/5), ĐH Thái Nguyên tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về bổ nhiệm Phó Giám đốc ĐH Thái Nguyên nhiệm kỳ 2018 - 2023.

GS.TS Phạm Hồng Quang trao quyết định bổ nhiệm nhân sự cho PGS.TS Trần Thanh Vân (bên trái ảnh)
GS.TS Phạm Hồng Quang trao quyết định bổ nhiệm nhân sự cho PGS.TS Trần Thanh Vân (bên trái ảnh)

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, GS.TS Phạm Hồng Quang - Giám đốc ĐH Thái Nguyên đã công bố quyết định nhân sự của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: bổ nhiệm PGS.TS Trần Thanh Vân - Trưởng ban Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường, ĐH Thái Nguyên giữ chức vụ Phó Giám đốc ĐH Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Phạm Hồng Quang tin tưởng rằng: trên cương vị lãnh đạo mới, tân Phó Giám đốc Trần Thanh Vân sẽ tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Giám đốc Trần Thanh Vân cám ơn sự tín nhiệm của Ban cán sự Đảng bộ Bộ GD&ĐT, Đảng ủy, Ban Giám đốc và cán bộ, viên chức ĐH Thái Nguyên; Đồng thời khẳng định quyết tâm, cố gắng trên tinh thần đoàn kết, dân chủ cùng lãnh đạo ĐH Thái Nguyên hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ và ĐH Thái Nguyên giao phó.

GS.TS Phạm Hồng Quang trao quyết định bổ nhiệm nhân sự cho PGS.TS Trần Viết Khanh (bên phải)
GS.TS Phạm Hồng Quang trao quyết định bổ nhiệm nhân sự cho PGS.TS Trần Viết Khanh (bên phải)

Chiều cùng ngày, tại Trường Đại học Y - Dược, ĐH Thái Nguyên đã thông báo quyết định thôi giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược cho GS.TS Nguyễn Văn Sơn do hết nhiệm kỳ công tác;

Công bố, trao quyết định phân công PGS.TS Trần Viết Khanh - Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên kiêm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược cho đến khi có quyết định mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.