Chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Trong đó, đề nghị các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết; thông tin kịp thời, đầy đủ đến giáo viên, người lao động và học sinh; nhất là vùng ven sông, suối, hạ lưu các hồ chứa, vùng thấp trũng để chủ động các biện pháp phòng tránh phù hợp, tùy thuộc vào tình hình, diễn biến của thời tiết, chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn và có phương án tổ chức học bù hợp lý, hiệu quả.

Tổ chức rà soát, bổ sung các phương án phòng tránh mưa bão, lũ phù hợp với đặc điểm từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong đó, thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chằng chống gia cố, tu sửa các lớp học, các công trình có nguy cơ ảnh hưởng mưa bão, lũ lụt. Thực hiện các phương án đảm bảo an toàn tài sản, cơ sở vật chất các công trình trường, lớp học.

Đối với các công trình trường lớp học tại các vùng có nguy cơ sạt lở đất, sạt lở bờ sông, suối, khu vực có khả năng xảy ra lũ quét, Sở GD&ĐT yêu cầu cần có đánh giá, cảnh báo cho viên chức, giáo viên, người lao động, học sinh và người dân trong khu vực trước khi mưa bão xảy ra.

Khi xảy ra sự cố thiên tai cần duy trì chế độ trực ban 24/24 giờ, nắm chắc tình hình sự cố thiên tai; phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng; duy trì chế độ báo cáo theo quy định; triển khai các biện pháp ứng phó hiệu quả các tình huống theo phương châm “4 tại chỗ”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kwon Jae Uk nhận bằng tại Lễ tốt nghiệp tháng 11/2025. Ảnh: HCMUSSH

Khi tiếng Việt chạm đến trái tim

GD&TĐ - Từ khát vọng khám phá đời sống đến hành trình trở thành giảng viên tiếng Việt tại khu Gangnam (Seoul, Hàn Quốc), câu chuyện của Kwon Jae Uk – thủ khoa tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) với điểm số 8,86 - là minh chứng rõ nét cho nghị lực vượt qua rào cản ngôn ngữ, bền bỉ theo đuổi tri thức và góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt ra thế giới.

Lê Hữu Do vừa đạp xe đi học vừa thu gom phế liệu.

Những học trò không chịu thua số phận

GD&TĐ - Dù số phận éo le, hoàn cảnh khó khăn, thậm chí không có người thân bên cạnh chăm sóc, thế nhưng, nhiều học sinh nghèo Đất Mũi vẫn nỗ lực trong hành trình chinh phục con chữ với ước mơ về một tương lai tươi sáng.

Cô Huyền Anh hướng dẫn học sinh tìm hiểu về ảnh của vật tạo bởi gương phẳng tại Trường THCS Hoàng Liệt. Ảnh: TG

Mang 'hơi thở' cuộc sống vào bài giảng

GD&TĐ - Từ những thí nghiệm gắn với đời sống đến các nền tảng số hỗ trợ tương tác, công nghệ đang giúp giáo viên THCS làm mới bài giảng theo hướng trực quan, sinh động.