Bộ Giáo dục và Đào tạo giao ban công tác quý II và sơ kết 6 tháng đầu năm 2021

GD&TĐ - Chiều 30/6, Bộ GD&ĐT tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban công tác quý II và sơ kết 6 tháng đầu năm 2021.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại hội nghị.
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại hội nghị.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn chủ trì hội nghị. Cùng dự có các Thứ trưởng: Nguyễn Văn Phúc, Phạm Ngọc Thưởng, Ngô Thị Minh, Hoàng Minh Sơn; đại diện Văn phòng Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ; thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ GD&ĐT.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, các đơn vị thuộc cơ quan Bộ GD&ĐT đã chủ động đề xuất các nhiệm vụ trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Nhiều nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao thực hiện đã được rà soát, tích hợp với các nội dung, công việc đang triển khai của Bộ, của ngành Giáo dục, không để sót nhiệm vụ; các nhiệm vụ được triển khai cơ bản bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Công tác soạn thảo văn bản được các đơn vị tập trung nguồn lực để hoàn thành một số văn bản quan trọng. Trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác soạn thảo văn bản thẩm quyền Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đến thời điểm này, đã ban hành tất cả các văn bản (Nghị định) hướng dẫn Luật Giáo dục 2019 theo quy định. Nội dung các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm sự thống nhất trong hệ thống pháp luật, được thẩm định trước khi ban hành, tác động tích cực đến sự ổn định phát triển của ngành giáo dục; giải quyết bước đầu một số bức xúc của xã hội, được nhân dân ủng hộ, đồng tình.

Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, hiệu quả trong toàn ngành với mục tiêu “đảm bảo sức khỏe, an toàn của học sinh, sinh viên, giáo viên lên trên hết”, đồng thời thực hiện phương châm “tạm dừng đến trường, không dừng học”. Xây dựng phương án tổ chức kỳ thi THPT trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, bảo đảm an toàn, hiệu quả, khách quan, không để xảy ra tiêu cực, gian lận trong thi cử.

Chất lượng giáo dục phổ thông tiếp tục giữ vững được thành tích trên đấu trường quốc tế. Mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các học sinh vẫn nỗ lực tham gia dự thi và đạt thành tích cao trong các kỳ thi quốc tế. Chất lượng giáo dục đại học được cải thiện rõ rệt. Các cơ sở giáo dục đại học tiếp tục được xếp hạng cao trên các bảng xếp hạng uy tín quốc tế.

Hội nghị trực tuyến giao ban công tác quý II và sơ kết 6 tháng đầu năm 2021 của Bộ GD&ĐT.
Hội nghị trực tuyến giao ban công tác quý II và sơ kết 6 tháng đầu năm 2021 của Bộ GD&ĐT.

Trong 6 tháng đầu năm, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành của cơ quan Bộ và trong việc dạy học tại các cơ sở giáo dục phổ thông, các cơ sở giáo dục đại học cũng được triển khai hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp triển khai Chính phủ điện tử. Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Công tác phối hợp giữa Bộ GD&ĐT với các cơ quan Trung ương, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan ngày càng chặt chẽ và hiệu quả trong việc hoàn thiện chính sách về GD-ĐT. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã làm việc với Bộ Tài chính; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và làm việc với lãnh đạo một số đại phương như Lào Cai, Hà Giang để tháo gỡ một số khó khăn cho ngành Giáo dục…

Tại hội nghị, nhiều vấn đề được trao đổi, thảo luận; trong đó có nội dung về công tác soạn thảo văn bản; chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2021; tiếp tục triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018; chuẩn chương trình đào tạo và thẩm định, ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học…

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhận định kết quả 6 tháng đầu năm 2021 với cả những kết quả nổi bật và vấn đề còn tồn tại, hạn chế. Về nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm, Bộ trưởng nhấn mạnh cần đẩy mạnh công tác soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm tiến độ và chất lượng. Các nhiệm vụ cụ thể khác, như: tổ chức thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2021; triển khai chương trình, sách giáo khoa mới; chuyển đổi số; xây dựng chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2030; tổ chức một số hội nghị lớn của Ngành… cũng được Bộ trưởng chỉ đạo, lưu ý các đơn vị thực hiện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ