Từ những lớp học tranh tre giữa vùng đất vừa bước ra khỏi chiến tranh, Trường THPT Gio Linh từng bước phát triển, trở thành điểm sáng giáo dục trên quê hương Quảng Trị anh hùng.
Năm học 2026-2027 là cột mốc đáng nhớ, ghi dấu hành trình phát triển của nhà trường, khi Trường THPT Gio Linh tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (1976-2026).
Xây nền giáo dục giữa vùng đất bom đạn
Giữa năm 1976, khi đất nước vừa thống nhất, Gio Linh vẫn còn nhiều dấu tích của bom đạn chiến tranh. Trong điều kiện khó khăn, tỉnh Bình Trị Thiên (tên gọi thời điểm đó) quyết định thành lập Trường Phổ thông Cấp 3 Gio Linh - ngôi trường cấp 3 đầu tiên của địa phương.
Trường được xây dựng tại khu vực phía Đông xã Gio Châu, nay thuộc xã Gio Linh. Trong điều kiện nguồn lực khó khăn, Huyện ủy và UBND huyện Gio Linh khi đó quyết định tạm dừng một số công trình để tập trung ngân sách xây dựng trường, quyết tâm không để học sinh lỡ cơ hội đến trường.
Sau hơn 2 tháng khẩn trương xây dựng, những dãy nhà tranh, vách đất đơn sơ được dựng lên. Ngày 15/10/1976, tiếng kẻng khai trường vang lên, đón 19 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 160 học sinh lớp 10 khóa đầu tiên.
Đến năm học 1978-1979, trường phát triển đủ 3 khối lớp với 307 học sinh. Trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn, thầy và trò vừa dạy học, vừa tham gia khai hoang phục hóa, làm thủy lợi, trồng rừng và các hoạt động lao động sản xuất.
Sự hy sinh của liệt sĩ Lê Thị Tân Hà (học sinh lớp 11 khóa I, năm học 1977-1978), trong khi làm nhiệm vụ khai hoang phục hóa trở thành biểu tượng cao đẹp về tinh thần cống hiến, là tấm gương sáng đối với các thế hệ học sinh nhà trường.
Tháng 10/1985, một trận bão lớn khiến phòng học, thư viện, nhà ở giáo viên bị tốc mái, nhiều công trình hư hỏng. Thầy và trò nhanh chóng khắc phục, đưa hoạt động dạy học trở lại bình thường.
Dù trong khó khăn, thử thách, chất lượng giáo dục từng bước được khẳng định và gặt hái những “quả ngọt” đầu tiên. Đội tuyển học sinh giỏi Văn đạt giải Ba đồng đội cấp tỉnh (năm học 1979-1980); tỷ lệ tốt nghiệp hằng năm trên 90%. Nhà trường từng xếp thứ 4 toàn tỉnh Bình Trị Thiên về tỷ lệ học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng.
Từ mái trường gian khó đến điểm sáng giáo dục
Trước yêu cầu phát triển mới, năm 1991, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành quyết định cấp đất để xây dựng cơ sở mới, mở rộng quy mô nhà trường. Một thời gian sau, dãy nhà 2 tầng với 8 phòng học khang trang được xây dựng, nhằm phục vụ hoạt động dạy học.
Giữa năm học 1992-1993, thầy và trò chuyển về cơ sở này. Đến năm 1995, quy mô của trường được mở rộng với 30 lớp với hơn 1.200 học sinh. Giai đoạn 1993-2008, chất lượng giáo dục tiếp tục ổn định với tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT trên 98,9%, đỗ đại học, cao đẳng trên 40%. Chất lượng mũi nhọn được đầu tư, các đội tuyển HSG văn hóa và TDTT ghi nhận thành tích đáng kể.
Một bước ngoặt khác diễn ra khi UBND tỉnh cấp 25.281,3m² đất tại Khu phố 6, thị trấn Gio Linh để xây dựng cơ sở mới, với tổng kinh phí đầu tư qua 3 giai đoạn hơn 27 tỷ đồng. Năm học 2009 -2010, thầy và trò bắt đầu giảng dạy tại cơ sở mới.
Sau 17 năm xây dựng và phát triển (2009-2026), cơ sở vật chất của trường có hệ thống phòng học, phòng bộ môn, phòng thực hành, nhà đa chức năng, sân bãi và khuôn viên cây xanh tương đối đồng bộ.
Cùng với cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục có bước tiến rõ nét. Tỷ lệ học sinh khá, giỏi chiếm 70-75%; tỷ lệ tốt nghiệp THPT bình quân trên 98%; tỷ lệ đỗ đại học, cao đẳng đạt 57-60%.
Trong 17 năm qua, học sinh nhà trường giành 524 giải học sinh giỏi văn hóa lớp 12 cấp tỉnh, 321 huy chương thể dục thể thao. Ở cấp quốc gia, trường có 3 giải văn hóa môn Địa lý, trong đó có 1 giải Nhì quốc gia năm học 2025-2026; 1 giải Ba Cuộc thi Nghiên cứu khoa học kỹ thuật.
Riêng năm học 2025-2026, trường đạt 2 giải Nhất học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh và 1 giải Nhất nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp tỉnh.
50 năm thắp sáng trí tuệ
Từ 19 cán bộ, giáo viên, nhân viên ngày đầu, đến nay trường có 80 cán bộ, giáo viên, nhân viên, gồm 18 thạc sĩ, 1 tiến sĩ và 4 Nhà giáo Ưu tú. Chi bộ có 51 đảng viên, nhiều năm liền đạt danh hiệu “Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh”. Đáng chú ý, hơn một nửa đội ngũ hiện nay là cựu học sinh của trường trở về công tác.
Trong 50 năm qua, gần 17.000 học sinh đã trưởng thành từ mái trường THPT Gio Linh. Nhiều người trở thành cán bộ lãnh đạo, giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư, nhà giáo, doanh nhân, sĩ quan lực lượng vũ trang và những người lao động sản xuất giỏi.
Năm học 2025-2026, trường duy trì 30 lớp với 1.336 học sinh. Từ một ngôi trường tranh tre được dựng lên giữa vùng đất còn đầy dấu tích chiến tranh, THPT Gio Linh từng bước khẳng định vị trí trong hệ thống giáo dục địa phương.
50 năm phát triển của nhà trường cũng là 50 năm giáo dục góp phần mở ra cơ hội trưởng thành cho các thế hệ trẻ Gio Linh. Trên nền tảng truyền thống ấy, thầy và trò tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học, thực hiện các chủ trương đổi mới giáo dục, trong đó có Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, hướng tới xây dựng THPT Gio Linh ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu giáo dục trong giai đoạn mới.
Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Xuân Chiến – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Gio Linh nhấn mạnh: 50 năm xây dựng và trưởng thành là hành trình nhà trường bền bỉ vượt qua khó khăn, từng bước khẳng định vị thế bằng chất lượng giáo dục và truyền thống hiếu học. Từ những lớp học đơn sơ giữa vùng đất còn nhiều dấu tích chiến tranh, trải qua 4 lần đổi tên, Trường THPT Gio Linh từng bước phát triển về quy mô, cơ sở vật chất, đội ngũ và chất lượng giáo dục, trở thành điểm sáng giáo dục của địa phương.
“Những thành quả đạt được là nền tảng để nhà trường tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phát triển giáo dục mũi nhọn, xây dựng môi trường học tập hiện đại, nhân văn, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho quê hương trong giai đoạn mới”, NGƯT Nguyễn Xuân Chiến khẳng định.
Giai đoạn mới, nhà trường xác định tiếp tục phát huy truyền thống 50 năm phát triển, lấy chất lượng giáo dục và sự trưởng thành của học sinh làm trọng tâm; đồng thời tiếp tục xây dựng đội ngũ nhà giáo, đổi mới phương pháp dạy học, khuyến khích nghiên cứu khoa học và tạo môi trường để mỗi học sinh phát huy năng lực, khát vọng vươn lên. Qua đó, Trường THPT Gio Linh hướng tới giữ vững vai trò là địa chỉ giáo dục tin cậy, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển quê hương.
Với những nỗ lực cống hiến trong sự nghiệp “trồng người”, Trường THPT Gio Linh vinh dự nhận nhiều danh hiệu cao quý, khẳng định trọn vẹn sứ mệnh: Nâng cao dân trí – Đào tạo nguồn nhân lực – Bồi dưỡng nhân tài.
Đáng chú ý, nhà trường vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2019, Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2021; được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I và kiểm định chất lượng giáo dục mức độ II vào tháng 4/2021.