7 dự án của học sinh Việt Nam tham gia Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế 2021

GD&TĐ - Vì dịch bệnh Covid-19, Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế - ISEF năm 2021 được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại Mỹ. 7 dự án của Việt Nam tham gia Hội thi này.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ tặng quà các học sinh Việt Nam dự thi ISEF năm 2021.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ tặng quà các học sinh Việt Nam dự thi ISEF năm 2021.

Lễ khai mạc Hội thi tại Việt Nam diễn ra sáng 3/5. Dự khai mạc có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ; Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD&ĐT) Nguyễn Xuân Thành - Chủ tịch Hội đồng thi ISEF 2021 Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số vụ, cục thuộc Bộ GD&ĐT; đại diện lãnh đạo địa phương, Sở GD&ĐT, trường THPT có học sinh dự thi và thí sinh có dự án dự thi.

Thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ chúc mừng 14 học sinh xuất sắc, đại diện cả nước tham dự ISEF 2021.

Theo Thứ trưởng, từ năm 2006, Bộ GD&ĐT, Intel và Vifotec đã có bước chuẩn bị đầu tiên để nghiên cứu, triển khai Hội thi Intel ISEF tại Việt Nam. Sau thời gian chuẩn bị, triển khai thí điểm, tháng 5/2009 tỉnh Lâm Đồng đại diện cho Việt Nam cử đoàn 3 học sinh tham dự Intel ISEF tại Hoa Kỳ.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại lễ khai mạc.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại lễ khai mạc.

Hội thi khoa học và kỹ thuật quốc tế (ISEF) được phát triển từ Hội thi khoa học quốc gia của Hoa Kỳ, do Hiệp hội khoa học và cộng đồng sáng lập, tổ chức lần đầu tiên vào năm 1950. Năm 1958, Hội thi này lần đầu tiên trở thành Hội thi khoa học, kỹ thuật quốc tế với sự tham gia của Nhật Bản, Canada và Đức. Từ 1997, tập đoàn Intel là nhà tài trợ chính và từ đó Hội thi mang tên Intel ISEF. Khi Intel không còn đồng hành, Hội thi mang tên ISEF.

Năm 2012, Bộ GD&ĐT lần đầu đứng ra cùng một số sở GD&ĐT chọn cử dự án nghiên cứu khoa học tham gia Intel ISEF. Và dự án của 3 học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam dự thi đã đoạt giải Nhất lĩnh vực Điện và Cơ khí.

Liên tục từ đó đến nay, hằng năm Việt Nam đều cử học sinh tham dự Intel ISEF và năm nào cũng là một trong số các quốc gia có học sinh đoạt giải. Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học nhận được sự tham gia tích cực của 63 tỉnh thành trên cả nước.

Khẳng định ý nghĩa của Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học và Hội thi ISEF trong đổi mới giáo dục phổ thông, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cũng cho biết đây là một sân chơi cạnh tranh khốc liệt.

“Chỉ 25% dự án tham gia ISEF có giải; với tỷ lệ này, khoảng 1.500 dự án dự thi năm nay sẽ có 375 dự án giành giải. Hy vọng với sự chuẩn bị kỹ càng, chu đáo, đầy trách nhiệm của những người liên quan trong tổ chức Hội thi; quyết tâm cao của các Sở GD&ĐT, nhà trường; tạo điều kiện, đồng hành của cha mẹ học sinh; đặc biệt là nỗ lực của thí sinh trong thời gian qua, các dự án Việt Nam tham gia ISEF sẽ đạt được kết quả như mong muốn.” – Thứ trưởng tin tưởng.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD&ĐT) Nguyễn Xuân Thành dặn dò thí sinh trước Hội thi.
Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD&ĐT) Nguyễn Xuân Thành dặn dò thí sinh trước Hội thi.

Năm nay, đoàn Việt Nam đăng kí tham gia ISEF với 7 dự án thuộc 7 lĩnh vực dự thi trên tổng số 21 lĩnh vực của ISEF 2021.

Đây là những dự án đoạt giải Nhất của Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2020-2021 diễn ra tại Thừa Thiên Huế từ ngày 25-27/3/2021, đã được đánh giá qua vòng thi lựa chọn đội tuyển thi ISEF 2021.

Trước đó, cả 7 dự án của Việt Nam vượt qua vòng thẩm định hồ sơ của Hội đồng thẩm định do ISEF 2021 và đủ điều kiện tham gia ISEF 2021. Các dự án hiện có gian trưng bày ảo theo quy định của Ban tổ chức ISEF 2021 trên hệ thống https://projectboard.world/.

Em Lê Ngọc Minh Thư, học sinh lớp 12D4 Trường THPT Việt Đức - đại diện cho học sinh 7 đội Việt Nam tham gia Hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2021 phát biểu tại lễ khai mạc.
Em Lê Ngọc Minh Thư, học sinh lớp 12D4 Trường THPT Việt Đức - đại diện cho học sinh 7 đội Việt Nam tham gia Hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2021 phát biểu tại lễ khai mạc.

Đại diện cho học sinh 7 đội tham gia Hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2021, em Lê Ngọc Minh Thư, học sinh lớp 12D4 Trường THPT Việt Đức, Hà Nội chia sẻ: Hội thi  ISEF là sân chơi ý nghĩa cho chúng em tập dượt nghiên cứu khoa học và biết vận dụng khoa học vào thực tiễn để có những sản phẩm thiết thực ứng dụng cho cộng đồng; đồng thời khơi dậy được niềm đam mê, tinh thần sáng tạo.

“Qua các vòng thi cấp thành phố, quốc gia, chúng em thấy mình ngày càng trưởng thành, tự tin hơn. Vượt qua nhiều sản phẩm khoa học, chúng em trở thành 7 đội giành chiến thắng cao nhất tại Việt Nam để lọt tiếp vào vòng thi quốc tế.

Niềm vinh dự này vừa là cơ hội vừa là thử thách. Chúng em xin hứa sẽ cố gắng hết sức mình để làm rạng danh màu cờ sắc áo Việt Nam, không phụ sự yêu quý, động viên, hỗ trợ của nhà trường, thầy cô, gia đình” - thí sinh Lê Ngọc Minh Thư nêu quyết tâm.

14 học sinh Việt Nam có dự án tham gia ISEF 2021.
14 học sinh Việt Nam có dự án tham gia ISEF 2021.

Tham gia  ISEF 2021 có khoảng 1.500 dự án, 2.000 thí sinh đến từ hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Ban giám khảo của ISEF 2021 bao gồm hơn 1.000 giáo sư, nhà khoa học của trường đại học; kỹ sư và nhà khoa học công nghệ, đại diện của các trung tâm, cơ quan nghiên cứu tư nhân và liên bang; nhà nghiên cứu y tế, nghiên cứu sinh sau tiến sĩ và học viên cao học đến từ các quốc gia trên toàn thế giới, bảo đảm đủ điều kiện theo quy định của ISEF 2021.

Ban giám khảo chịu trách nhiệm chấm điểm các dự án theo từng lĩnh vực phù hợp với chuyên môn và sẽ lựa chọn các giải thưởng chính của ISEF 2021.

Ngoài ra, còn có các tổ chức khoa học, doanh nghiệp sẽ cử các giám khảo riêng để lựa chọn các giải thưởng đặc biệt do tổ chức, doanh nghiệp trao.

Được biết, tổng giá trị giải thưởng dành cho ISEF 2021 là hơn 5 triệu USD được cấp dưới dạng học bổng, tài trợ thực tập và phần thưởng.

Lịch thi trực tuyến cụ thể của đoàn Việt Nam

Thứ Hai, ngày 3/5/2021

  • Khoa học xã hội và hành vi (BEHA) - Sở GD&ĐT Lào Cai
  • Toán (MATH) - Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế

Thứ Ba, ngày 4/5/2021

  • Y sinh và Khoa học sức khỏe (BMED) - Sở GD&ĐT Hà Nội
  • Kỹ thuật Y sinh (ENBM) - Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh

Thứ Tư, ngày 5/5/2021

  • Cơ khí chế tạo (ENMC) - Sở GD&ĐT Bắc Ninh

Thứ Năm, ngày 6/5/2021

  • Hóa học (CHEM) - Sở GD&ĐT Thanh Hóa
  • Khoa học Vật liệu (MATS) - Trường ĐHSPHN

Thời gian thi theo giờ Việt Nam của từng dự án sẽ được chỉ định trong 3 khung giờ do ISEF 2021 quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ