184 học sinh Hà Nội dự thi học sinh giỏi quốc gia ở tất cả 12 môn

GD&TĐ - Hà Nội đặt mục tiêu tất cả học sinh tham dự kì thi học sinh giỏi quốc gia đều đoạt giải, dẫn đầu cả nước cả về số lượng và chất lượng giải.

Các đội tuyển học sinh giỏi ra mắt
Các đội tuyển học sinh giỏi ra mắt

Chiều 27/10, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức công bố thành lập đội tuyển học sinh giỏi thành phố tham dự kì thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2020-2021.

Theo đó, tại kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2020-2021, Hà Nội sẽ có 184 học sinh tham dự, ở tất cả 12 bộ môn: Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Nga, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung.

Những học sinh này đến 4 trường chuyên (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT Chu Văn An, THPT Sơn Tây) và 9 trường không chuyên (THPT Phan Đình Phùng, THPT Thăng Long, THPT Phan Huy Chú - Đống Đa, THPT Hai Bà Trưng - Thạch Thất, THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm, THPT Đa Phúc, THPT Ba Vì, THPT Đan Phượng, THPT Ngô Quyền - Ba Vì).

Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam có số lượng học sinh tham gia vào các đội tuyển đông nhất. Mỗi trường THPT không chuyên có 1 học sinh tham gia đội tuyển. Đáng chú ý, nhiều trường ngoại thành điều kiện khó khăn lần đầu đã có học sinh góp mặt trong đội tuyển.

Những đội tuyển có số học sinh tham dự nhiều nhất là: Sinh học 20 học sinh, Tiếng Anh 20 học sinh. Tiếp đến là đội tuyển Hóa học có 18 học sinh, Lịch sử 18 học sinh, Toán 15 học sinh, Ngữ văn 15 học sinh, Tiếng Pháp 15 học sinh, Tin học 15 học sinh.

Đội tuyển Vật lí có sự góp mặt của Nguyễn Mạnh Quân- học sinh đạt thành tích xuất sắc tại nhiều kì thi quốc tế
Đội tuyển Vật lí có sự góp mặt của Nguyễn Mạnh Quân- học sinh đạt thành tích xuất sắc tại nhiều kì thi quốc tế

Phát biểu tại buổi công bố, ông Lê Ngọc Quang - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết: Hà Nội là trung tâm giáo dục lớn nhất cả nước, gắn với Văn Miếu - Quốc Tử Giám, có nhiều thầy giỏi, trò giỏi. Đặc biệt, những năm gần đây, số học sinh giỏi của Hà Nội luôn dẫn đầu cả nước.

Năm 2019, Hà Nội có 184 thí sinh dự thi, đạt 144 giải, trong đó có 15 giải Nhất, dẫn đầu cả nước về số lượng giải cũng như số giải Nhất. Tuy nhiên, về tỉ lệ học sinh đạt giải, Hà Nội không phải là đơn vị dẫn đầu, vẫn còn hơn 40 em không đoạt giải. Do đó năm nay, Hà Nội sẽ khắc phục điều này, phấn đấu dẫn đầu cả nước cả về số lượng lẫn chất lượng giải.

Ông Lê Ngọc Quang mong các thầy cô cùng các em học sinh phát huy truyền thống của học sinh Thủ đô tiếp tục có những thành tích tốt; đề nghị các đội tuyển duy trì tốt quy chế, nội quy ôn tập. Về phía các trường tạo điều kiện tốt nhất cho các em học sinh đến tập trung đội tuyển tham gia ôn luyện.

“Chúng tôi mong muốn các phụ huynh đồng hành cùng các thầy cô và Sở GD&ĐT Hà Nội tạo điều kiện tốt nhất cho các em học sinh trong 2 tháng ôn tập. Mong các em học sinh có những cố gắng ôn luyện, thi đạt kết quả tốt nhất mang vinh dự về cho cá nhân, gia đình, nhà trường, cho thành phố” - ông Lê Ngọc Quang nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

“Tiết 0” môn Ngữ văn tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: NTCC

Nhiều mô hình hay hỗ trợ học sinh

GD&TĐ - Mô hình “tiết 0” hay “trường giúp trường” đã và đang phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong việc hỗ trợ HS lớp 9 ở Hà Nội ôn thi vào lớp 10.