100% học sinh Việt Nam đoạt giải Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương 2019

GD&TĐ - Theo kết quả Ban tổ chức kì thi Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương (APIO 2019) vừa công bố, đội tuyển Việt Nam tiếp tục đạt thành tích cao với 7 HCB, đạt tỉ lệ 100% học sinh đoạt giải.

Đội tuyển Tin học thi trực tuyến tại Đại học Công nghệ.
Đội tuyển Tin học thi trực tuyến tại Đại học Công nghệ.

Kì thi Olympic Tin học châu Á Thái Bình Dương năm 2019 được tổ chức theo hình thức thi trực tuyến do Cộng hòa Liên bang Nga đăng cai với 694 thí sinh thuộc 31 nước và vùng lãnh thổ tham gia.

Đội tuyển Việt Nam gồm 15 thí sinh, thi trực tuyến tại Đại học Công nghệ (ĐHQGHN). Theo quy định của Ban Tổ chức Olympic, Việt Nam có 7 thí sinh đạt điểm cao nhất được chọn tham gia xét giải. Đáng chú ý, cả 7 thí sinh Việt Nam tham gia xét giải đều đoạt giải, giành HCB, chiếm tỷ lệ 100%.

Các học sinh đoạt giải gồm:

1. Bùi Hồng Đức (Trường THPT chuyên KHTN, ĐHQGHN)

2. Nguyễn Minh Tùng (Trường THPT chuyên KHTN, ĐHQGHN)

3. Vũ Hoàng Kiên (Trường THPT chuyên KHTN, ĐHQGHN)

4. Nguyễn Minh Quân (trường THPT chuyên Hưng Yên, Hưng Yên)

5. Hoàng Phan Hữu Đức (Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An)

6. Trần Quốc Việt (Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định)

7. Thái Xuân Đăng (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị)

/Uploaded/cuong/2019-05-30/logo_AUQJ.png

Tại kì thi này, Ban tổ chức trao giải cho 201 thí sinh, trong đó có 20 HCV, 64 HCB, 20 HCĐ và 97 giải khuyến khích.

Để chuẩn bị cho các kỳ thi Olympic Tin học châu Á Thái Bình Dương (APIO) và Olympic Tin học quốc tế (AIO) năm 2019, Bộ GD&ĐT đã tổ chức thi chọn các đội tuyển từ 37 thí sinh đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2019.

Căn cứ kết quả thi, Bộ GD&ĐT đã chọn ra 15 thí sinh đến từ 11 trường THPT với số điểm cao nhất để tham dự kỳ thi APIO 2019.

Các thí sinh có kết quả cao nhất tại vòng 2 đã nỗ lực rất nhiều trong thời gian huấn luyện vừa qua để chuẩn bị cho kỳ thi APIO tổ chức vào ngày 19/5/2019.

Sau kỳ thi APIO 2019, từ kết quả của hai ngày thi tại vòng thi thứ hai và kết quả cuộc thi APIO, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục chọn ra 4 thí sinh tham dự kỳ thi IOI 2019.

Ngay khi có kết quả, 4 thí sinh này sẽ được tập huấn tại Trường ĐH Công nghệ (ĐHQGHN) trong khoảng hơn 1 tháng để các em tham gia vào kỳ thi Olympic Tin học quốc tế 2019.

Việt Nam tham gia Olympic Tin học Quốc tế ngay từ khi kỳ thi này được thành lập vào năm 1989. Từ đó đến nay, năm nào Việt Nam cũng tham gia và đạt thành tích cao. Đặc biệt, Olympic Tin học quốc tế năm 1999 được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kì, với 3 huy chương vàng và 1 huy chương bạc, đội Việt Nam xếp thứ nhất toàn đoàn trong số 67 quốc gia tham dự.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

TikTok 'lâm nạn' ở Mỹ

GD&TĐ - Lần thứ hai trong không đầy 4 năm, ứng dụng TikTok bị đưa vào vòng ngắm của chính quyền Mỹ.