Giáo dục Yên Bái thiệt hại hơn 9 tỷ đồng do ảnh hưởng bão số 3

GD&TĐ - Ngày 12/9, báo cáo nhanh của Sở GD& ĐT Yên Bái ghi nhận thiệt hại hơn 9 tỷ đồng, có 2 giáo viên và 9 học sinh thiệt mạng do ảnh hưởng bão số 3.

Các thầy cô giáo các nhà trường đang tập trung khắc phục hậu quả cơn bão số 3 gây ra.
Các thầy cô giáo các nhà trường đang tập trung khắc phục hậu quả cơn bão số 3 gây ra.

Theo đó, 27 trường từ cấp mầm non đến phổ thông ngập lụt. Cụ thể TP Yên Bái: 21; huyện Lục Yên: 3; huyện Văn Yên: 1; Trấn Yên: 2 trường.

Sạt ta luy, đổ tường rào, hư hỏng công trình: có 59 trường, điểm trường; cụ thể: huyện Trạm Tấu: 8; huyện Văn Yên: 8; huyện Lục Yên: 18; huyện Yên Bình: 7; huyện Văn Chấn: 1; huyện Mù Cang Chải: 4; huyện Trấn Yên: 3; thị xã Nghĩa Lộ: 1; thành phố Yên Bái: 7; khối THPT: 2 (THPT Trần Phú, THPT Hưng Khánh).

Nhiều thiết bị của 16 trường MN, TH, THCS, nhóm trẻ thuộc thành phố Yên Bái bị hỏng thiết bị (bàn ghế, thiết bị máy tính, máy chiếu, máy in, máy phô tô, tài liệu,… ), các trường THPT: Lê Quý Đôn, Lý Thường Kiệt bị hỏng bàn ghế, máy tính, máy in, … do ngập sâu trong nước.

Sạt lở đất ảnh hưởng 301 gia đình cán bộ, giáo viên. Có 1.057 gia đình cán bộ giáo viên bị ngập. Thiệt hại nhiều nhất là huyện Văn Yên (201), thành phố Yên Bái (180), huyện Trấn Yên (122); huyện Lục Yên: 115.

46 nhà của cán bộ, giáo viên bị sập hoàn toàn, 75 gia đình phải di dời. Sở GD&ĐT có 20 cán bộ, công chức có nhà bị ngập.

Một số trường hợp cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh, học sinh hiện chưa liên lạc được để xác định thiệt hại.

Hiện. Sở GD&ĐT chỉ đạo các phòng GD&ĐT, các đơn vị trường học báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan quản lý trực tiếp về tình hình thiệt hại, chủ động phương án khắc phục trước mắt; thăm hỏi, động viên các gia đình cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh bị thiệt hại.

Thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình, diễn biến của thời tiết, các nguy cơ có thể ảnh hưởng đến đơn vị để có biện pháp ứng phó kịp thời; tiếp tục rà soát, kiểm tra các công trình có nguy cơ mất an toàn để có phương án sửa chữa, khắc phục. Huy động CB, GV, NV, học sinh (cấp THPT) và báo cáo chính quyền địa phương để huy động các lực lượng khác (dân quân, công chức, viên chức, cha mẹ học sinh, lực lượng vũ trang,…) hỗ trợ nhà trường vệ sinh trường lớp, sắp xếp cơ sở vật chất, đảm bảo các điều kiện để sớm đón học sinh trở lại trường và tổ chức hoạt động giáo dục bình thường

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ