Yên Bái: Huyện Văn Yên khẩn trương vệ sinh trường lớp đón học sinh trở lại

GD&TĐ - Ngành Giáo dục huyện Văn Yên đang nỗ lực khắc phục hậu quả cơn bão số 3 để sớm đón học sinh quay lại trường học.

Các thầy cô giáo bắt tay vào việc dọn dẹp vệ sinh và các hoạt động khắc phục sau bão số 3.
Các thầy cô giáo bắt tay vào việc dọn dẹp vệ sinh và các hoạt động khắc phục sau bão số 3.

Những ngày qua, mưa lũ và sạt lở đất trên địa bàn huyện Văn Yên đã làm 6 điểm trường bị ảnh hưởng và thiệt hại. Số phòng học chức năng bị ảnh hưởng, thiệt hại 51 phòng đã gây khó khăn cho việc dạy và học của thầy, trò các trường trong những ngày đầu năm học mới.

1000016761.jpg
Giáo viên đội mưa dọn dẹp vệ sinh khuôn viên trường học.

Cụ thể, Trường PTDTBT THCS Mỏ Vàng nước lũ làm ngập lên nhà công vụ và nhà đa năng. Trường TH&THCS Xuân Tầm, mưa lớn đã làm sạt taluy dương sau nhà bán trú 3 tầng và phòng học với khối lượng dự kiến khoảng 1800 m3 đất đá. Làm đổ tường khu vực cầu thang dãy nhà bán trú và cầu thang dãy lớp học sát nhà bán trú, nhà vệ sinh.

Toàn bộ nhà vệ sinh ở tầng 1 khu bán trú bị vỡ tường, đất đá tràn vào với khối lượng lớn. Các cánh cửa hỏng; dãy nhà bán trú tầng 1 và khu vực nhà ăn bán trú bị bùn đất tràn vào; giếng nước và bể dự trữ nước sau dãy nhà bán trú bị vùi lấp. Toàn bộ hệ thống nước bị hư hỏng nặng.

1000016759.jpg
1000016760.jpg
Lực lượng công an hỗ trợ các thầy cô giáo khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

3 lớp học bị đất đá tràn vào, bàn ghế, tủ lớp học bị hư hỏng nặng; cánh cửa xếp bên cầu thang dãy nhà bán trú và lớp học bị đất đá xô đẩy làm hư hỏng.

Trường MN Tân Hợp lớp học bị nước ngập sâu đã làm hỏng hệ thống trang trí lớp học và môi trường sư phạm bên ngoài. Trường TH Xuân Ái đã bị đổ khoảng 15m tường rào phía sau dãy lớp học, ước thiệt hại khoảng 30 triệu đồng.

Trường THCS Xuân Ái tại Điểm trường Quyết Hùng bị ngập nước khoảng 1,5m; Trường TH thị trấn Mậu A (Khu B) bị sạt taluy dương khối lượng khoảng hơn 200 m3 tuy nhiên không ảnh hưởng tới lớp học.

Ngay sau khi mưa ngớt và nước lũ rút xuống, ngày 11/9, nhiều trường học tại các xã đã sẵn sàng đón học sinh đi học.

Tại các trường học và điểm trường bị ảnh hưởng, tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường đã có mặt để tổng vệ sinh. Các cán bộ, giáo viên của các nhà trường hăng say dọn dẹp trường, lớp, cẩn thận kiểm tra lại các ổ cắm điện, khu vực giá sách của lớp và trang trí lại không gian lớp học. Các phòng học được các thầy cô lau dọn nhiều lần, vệ sinh sạch sẽ, cẩn thận, phun khử khuẩn để vệ sinh lại, tránh muỗi và côn trùng khi học sinh đến lớp.

Hiện, Ban giám hiệu nhà trường đang khẩn trương rà soát CSVC và các thiết bị dạy học để đánh giá mức độ thiệt hại, có phương án đầu tư, mua sắm, sửa chữa để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho công tác dạy và học của nhà trường.

1000016758.jpg
Đảm bảo điều kiện tốt nhất khi học sinh quay lại trường học.

Bắt đầu từ sáng ngày 11/9, các nhà trường, điểm trường bị ảnh hưởng, thiệt hại đều có mặt để dọn vệ sinh trường, lớp, đảm bảo môi trường sạch sẽ để bắt đầu bước vào năm học mới.

Ông Lưu Quang Lợi – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Văn Yên cho biết: “Cùng với công tác chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện các giải pháp ứng phó sau bão số 3, đặc biệt là các đơn vị trường bị tác động, thiệt hại duy trì lực lượng thường trực và trực ban 24/24 giờ. Tổ chức di dời đồ dùng, thiết bị dạy học, hồ sơ, thực phẩm của học sinh bán trú… đến nơi an toàn; đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và tài sản trong nhà trường. Ngay sau mưa lũ, ngập lụt khẩn trương huy động các lực lượng vệ sinh trường lớp, khắc phục thiệt hại đảm bảo an toàn, sạch sẽ, phòng tránh dịch bệnh để ổn định và tổ chức dạy học theo kế hoạch".

Ngành giáo dục cũng đã làm việc và đề nghị chính quyền sở tại bố trí lực lượng, phương tiện hỗ trợ các nhà trường vệ sinh trường lớp, khử trùng, sắp xếp lại khối các khối phòng học, phòng làm việc và các hạng mục khác để đảm bảo các điều kiện tổ chức dạy học theo kế hoạch năm học 2024-2025. Đồng thời, phối hợp với Trạm Y tế tổ chức vệ sinh, khử trùng, đảm bảo vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm trước khi học sinh đi học trở lại. Thực hiện dạy bù các ngày nghỉ để phòng chống mưa bão.

Ông Lê Thành Hùng – Phó chủ tịch UBND huyện Văn Yên cho biết : “Ngay sau mưa lũ, cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường được sự hỗ trợ của các lực lượng quân đội, công an, cấp ủy, chính quyền, các ngành đoàn thể địa phương và các bậc phụ huynh đã triển khai ngay công tác khắc phục. Tuy nhiên, diễn biến thời tiết vẫn phức tạp, còn nhiều điểm sạt lở, ngập cục bộ gây khó khăn cho việc đi lại của các em học sinh, bên cạnh đó là việc sửa chữa, dọn dẹp vẫn chưa thể hoàn thành ngay. Huyện đã chỉ đạo các nhà trường vẫn cho học sinh tạm thời nghỉ học để khắc phục.

Để đảm bảo khắc phục thiệt hại của mưa bão và sớm đưa hoạt động của các cơ sở giáo dục trở lại bình thường. UBND huyện đã đề nghị các địa phương hỗ trợ các trường trên địa bàn về nhân lực, vật lực, nhanh chóng khắc phục hậu để các đơn vị sớm ổn định hoạt động giáo dục. Riêng các nhà trường, các cơ sở giáo dục trong huyện khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ để dọn dẹp vệ sinh, sắp xếp lại trường lớp, sẵn sàng đón trẻ em, học sinh, học viên đi học trở lại.”

Với tinh thần cố gắng cao nhất, các trường học đang nỗ lực, quyết tâm đưa hoạt động giáo dục trở lại bình thường để đảm bảo khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện.

Cơ sở giáo dục, ban giám hiệu các cơ sở giáo dục chủ động phương án tổ chức học tập cho học sinh. Đồng thời, chỉ tổ chức hoạt động giáo dục tại trường khi các điều kiện an toàn được đảm bảo, có phương án dạy bù cho học sinh trong những ngày nghỉ phòng chống mưa lũ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ