Giáo dục thể chất: Sân sức khỏe của thầy trò xứ Thanh

GD&TĐ - Xây dựng sân sức khỏe, thầy cô Trường THCS Cù Chính Lan (TP Thanh Hóa) mong muốn lan tỏa đến học sinh những điều tích cực. Để có được thành công bên cạnh tài năng còn cần sự khổ luyện, miệt mài.

Xây dựng sân sức khỏe, nhà trường muốn lan tỏa những điều tích cực đến học sinh. Ảnh: TG
Xây dựng sân sức khỏe, nhà trường muốn lan tỏa những điều tích cực đến học sinh. Ảnh: TG

Rèn luyện, nâng cao sức khỏe

Hơn 2 tháng qua, sân chơi thể thao của thầy, trò Trường THCS Cù Chính Lan (TP Thanh Hóa) trở nên nổi bật và lung linh sắc màu. Những mảng tường rêu phong giờ đây được khoác lên mình “tấm áo” mới rực rỡ, mang đậm phong cách của thầy và trò nhà trường.

Với mong muốn tạo ra sân chơi giúp các em rèn luyện, nâng cao sức khỏe sau những giờ học tập căng thẳng, thầy Dương Minh Anh - Hiệu trưởng nhà trường đã trao đổi với thầy Hồ Minh Hoàng - giáo viên môn Giáo dục thể chất về ý tưởng xây dựng sân chơi bóng rổ mang tên “Sân sức khỏe”.

Theo thầy Minh Anh, công trình được triển khai xây dựng từ tháng 8/2021 và được hoàn thành vào cuối năm. Toàn bộ kinh phí xây dựng được nhà trường kêu gọi hỗ trợ từ các nhà hảo tâm và phụ huynh học sinh.

Khu sân chơi có diện tích khoảng 500m2, yên tĩnh ở phía sau trường. Toàn bộ cảnh quan xung quanh sân được trang trí với những gam màu nổi bật.

Thầy Minh Anh (bìa phải) cùng thầy giáo môn Giáo dục thể chất và học sinh tại sân sức khỏe.
Thầy Minh Anh (bìa phải) cùng thầy giáo môn Giáo dục thể chất và học sinh tại sân sức khỏe.

Cụ thể, bức tường nằm ở vị trí trung tâm, các họa sĩ đã khắc họa sinh động hình ảnh thầy hiệu trưởng với cánh tay chạm trên ngực. Bên cạnh là cây “điều ước” và logo của nhà trường với dòng chữ: Trường THCS Cù Chính Lan, đổi mới – sáng tạo – vươn lên.

Đặc biệt, để tăng sự phấn khích cho học sinh mỗi khi ra sân, các họa sĩ đã khắc họa chân dung những cầu thủ, vận động viên nổi tiếng ở các bộ môn thể thao như bóng đá, điền kinh, bóng chuyền, quần vợt… Họ đều là những tấm gương điển hình cho sự thành công ở lĩnh vực mà bản thân theo đuổi.

“Khắc họa hình ảnh những cầu thủ nổi tiếng không chỉ làm tăng sự hứng thú cho các em mỗi khi ra sân. Điều ý nghĩa hơn là nhà trường muốn lan tỏa đến các em thông điệp về sự khổ luyện để đạt được thành công.

Những cầu thủ, vận động viên này đều là tấm gương của sự vươn lên, tinh thần khổ luyện, miệt mài và đều đại diện cho những tính cách tốt đẹp của con người”, thầy Minh Anh nói.

Là một trong những giáo viên năng nổ, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng sân bóng rổ, thầy Hồ Minh Hoàng phấn khởi khi công trình hoàn thành đúng với nguyện vọng.

“Sân sức khỏe không chỉ phục vụ việc học tập của bộ môn Giáo dục thể chất, mà còn là nơi giúp các trò nâng cao sức khỏe. Đặc biệt, sân chơi sẽ là nơi giúp các em giải tỏa căng thẳng sau những giờ học tập trên lớp. Xây dựng sân sức khỏe còn tháo gỡ những trăn trở của học sinh nhà trường. Bởi, nhiều em có nguyện vọng được chơi môn thể thao này nhưng vẫn chưa tìm được địa điểm thích hợp”, thầy Minh Hoàng chia sẻ.

Sân sức khỏe còn là nơi tổ chức các hoạt động ngoại khóa, giáo dục kỹ năng cho học sinh trong trường.
Sân sức khỏe còn là nơi tổ chức các hoạt động ngoại khóa, giáo dục kỹ năng cho học sinh trong trường.

Kết hợp giáo dục đạo đức, lối sống

Không chỉ là nơi rèn luyện sức khỏe, sân sức khỏe còn là nơi tổ chức các hoạt động ngoại khóa, giáo dục kỹ năng cho học sinh nhà trường. Tháng 1 vừa qua, Ban giám hiệu Trường THCS Cù Chính Lan đã tổ chức buổi lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh đạt thành tích nổi bật trong học kỳ I, năm học 2021 – 2022 tại sân sức khỏe khi công trình vừa hoàn thành. Theo thầy Minh Anh, trong trường hợp kiểm soát được dịch bệnh Covid-19, nhà trường dự kiến sẽ tổ chức ra mắt câu lạc bộ bóng rổ dịp 27/3 chào mừng Ngày Thể thao Việt Nam.

Trong dịp này, nhà trường sẽ kết hợp tổ chức các trò chơi dân gian, trò chơi tập thể để thầy và trò nhà trường có dịp ôn lại truyền thống dân tộc, văn hóa dân gian. Thông qua những hoạt động này góp phần xây dựng văn hóa nhà trường, hướng tới xây dựng trường học thân thiện – trường học hạnh phúc.

“Từ việc tạo dựng cây điều ước, xây dựng sân sức khỏe… tôi muốn nhắn nhủ đến giáo viên và học sinh rằng, dù điều kiện của nhà trường vẫn còn khó khăn và chưa phải tốp đầu của thành phố. Song hãy nỗ lực cống hiến, yêu nghề và yêu trẻ để chung sức xây dựng ngôi trường thực sự thân thiện. Trường học không chỉ là nơi dạy văn hóa, mà còn có tính nhân văn, đa dạng các hoạt động”, thầy Minh Anh bộc bạch và cho hay: Cùng với xây dựng sân sức khỏe, một trong những điểm mới của nhà trường trong năm học 2021 – 2022 đó là thành lập Quỹ học bổng “Hoa Hướng dương” nhằm khen thưởng cho giáo viên và học sinh đạt thành tích tốt.

Em Phạm Đức Tùng (lớp 8B, Trường THCS Cù Chính Lan) cho biết: “Em thấy sân rất đẹp, sinh động và cuốn hút. Nếu nhà trường thành lập câu lạc bộ bóng rổ, em cũng tham gia để rèn luyện, nâng cao sức khỏe”.

Là một trong những học sinh cuối cấp, em Ngô Thị Khánh Linh (lớp 9B, Trường THCS Cù Chính Lan) cũng bày tỏ phấn khởi trước những thay đổi tích cực của nhà trường. Khánh Linh chia sẻ: “Việc xây dựng sân bóng rổ đã góp phần tạo nên không gian vui chơi, giải trí mới cho học sinh nhà trường. Đồng thời, giúp các bạn yêu thích môn thể thao này có thể thỏa niềm đam mê. Đặc biệt, những hình ảnh trang trí trên sân cũng rất sinh động và sáng tạo, thể hiện được tinh thần thể thao, tràn đầy năng lượng tích cực”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.