Giáo dục Pakistan 'gồng mình' khắc phục hậu quả của lũ lụt

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trận lũ lụt lịch sử vào mùa hè năm nay đã khiến 1/3 diện tích Pakistan chìm trong biển nước.

Pakistan chìm trong biển nước sau trận lũ lịch sử vào mùa hè 2022.
Pakistan chìm trong biển nước sau trận lũ lịch sử vào mùa hè 2022.

Đến nay, đất nước này vẫn đang khắc phục ảnh hưởng do lũ quét gây ra.

Tuy nhiên, ông Balighur Rehman, Thống đốc bang Punjab - một trong những bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ lũ quét - cho rằng sẽ mất rất nhiều thời gian để khắc phục những tác động của xã hội, kinh tế và tâm lý người dân.

“Các trường đại học công lập và tư nhân đã làm việc tích cực để quyên góp hàng hóa và quỹ cứu trợ cho các nạn nhân lũ lụt cũng như đến thăm các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Nhưng chính các trường học Pakistan cũng đang “gồng mình” khắc phụ hậu quả”, ông Balighur bày tỏ.

Theo ông Balighur, sinh viên là một bộ phận bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ lũ lụt. Nhiều em mất nhà cửa, người thân; gia đình mất kế sinh nhai nên cơ hội học tập trở nên vô cùng mong manh.

Bên cạnh đó, tâm lý của sinh viên Pakistan cũng bị ảnh hưởng sau khi chứng kiến những thảm họa mà thiên tai gây ra ở Pakistan.

Do đó, ông Balighur đề nghị các cơ sở giáo dục đại học, nhất là tại bang Punjba, tăng cường hỗ trợ sinh viên và người nhà họ bằng nhiều hình thức như trao học bổng, hỗ trợ tài chính, mở đường dây tư vấn tâm lý...

Mới đây, bang Punjab đã phân bổ hơn 15 triệu Rs cho Quỹ Giáo dục bang để trao học bổng giáo dục cho các sinh viên chịu ảnh hưởng từ lũ lụt.

Không chỉ lĩnh vực giáo dục đại học, các trường phổ thông tại Pakistan, đặc biệt ở bang Punjab, đang tu sửa cơ sở vật chất để học sinh sớm ổn định học tập.

Theo PT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ