Chiều 30/5, UBND thành phố Vĩnh Yên tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh, giáo viên đạt thành tích cao trong học tập, giảng dạy năm học 2024-2025.
Dự buổi lễ có ông Nguyễn Trung Hải – Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên; ông Phạm Khương Duy, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc cùng lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố; đại diện lãnh đạo các nhà trường trên địa bàn.
Khẳng định vị thế dẫn đầu toàn tỉnh
Năm học 2024–2025 ghi dấu nhiều kết quả xuất sắc của ngành giáo dục thành phố Vĩnh Yên. Cụ thể, có 2.347 lượt học sinh đạt giải cấp thành phố, 970 lượt đạt giải cấp tỉnh, 279 lượt học sinh đạt giải quốc gia và 25 lượt đạt giải quốc tế. Trong đó nổi bật là giải Nhất quốc gia cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2025. Bên cạnh đó, 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học, tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 94,33%.
Theo lãnh đạo thành phố Vĩnh Yên, lễ tuyên dương khen thưởng ngành giáo dục là hoạt động thường niên, không chỉ ghi nhận công sức, thành tích của các tập thể, cá nhân tiêu biểu mà còn là dịp truyền cảm hứng, khích lệ tinh thần thi đua, học tập, đổi mới sáng tạo trong toàn ngành.

Tại sự kiện này, có 203 lượt học sinh đạt giải cấp thành phố, 151 lượt giải cấp tỉnh, 205 lượt giải quốc gia ở các kỳ thi, hội thi và sân chơi trí tuệ mang tầm khu vực được tuyên dương, khen thưởng. Đồng thời, 76 lượt giáo viên đạt thành tích cao trong các kỳ thi từ cấp cơ sở đến cấp quốc gia, được đề nghị khen thưởng. Đây là những con số không chỉ thể hiện hiệu quả dạy – học mà còn là minh chứng cho sự bền bỉ, nỗ lực vượt khó và khát vọng vươn xa của cả thầy và trò.
Ngoài thành tích thi đua, thành phố Vĩnh Yên đã 5 năm liên tiếp giữ vững vị trí số 1 toàn tỉnh về chất lượng giáo dục. Từ năm học 2017–2018 xếp thứ 3 toàn tỉnh, năm 2018–2019 lên vị trí thứ 2, đến năm học 2019–2020 vươn lên dẫn đầu và duy trì vị trí ấy đến nay. Biểu đồ thành tích như “cột sau cao hơn cột trước”, không ngừng khẳng định vị thế trung tâm giáo dục của tỉnh Vĩnh Phúc.

Song hành cùng kết quả chuyên môn, các hoạt động văn hóa, thể thao, phòng chống tai nạn thương tích, bạo lực học đường, đuối nước… được tổ chức sâu rộng, góp phần hình thành môi trường giáo dục toàn diện. Hạ tầng trường lớp, thiết bị dạy học tiếp tục được đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, xây dựng các trường đạt chuẩn quốc gia theo tiêu chí mới.
Từ thách thức đến kỳ vọng
Phát biểu tại lễ tuyên dương, ông Nguyễn Trung Hải - Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên nhấn mạnh, bên cạnh những thành quả đã đạt được, ngành giáo dục vẫn đang đối mặt với không ít thách thức: cơ cấu đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên chưa đồng bộ, tỷ lệ giáo viên trên lớp còn thấp, tỷ lệ bán trú cấp tiểu học chưa đạt mục tiêu, việc thực hiện quy định mới về dạy thêm học thêm còn lúng túng. Ngoài ra, sức ép tăng học sinh cơ học tại các phường trung tâm, đặc biệt vào đầu mỗi năm học, tiếp tục đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc phân tuyến, quy hoạch trường lớp.

Đáng chú ý, từ ngày 1/7/2025, thành phố Vĩnh Yên sẽ được sắp xếp lại đơn vị hành chính, chỉ còn 2 phường là Vĩnh Yên và Vĩnh Phúc. Dù không trực tiếp tác động đến hoạt động của các nhà trường, nhưng sự thay đổi này có thể ảnh hưởng đến tâm tư, nguyện vọng, và chính sách liên quan đến đội ngũ giáo viên, học sinh trên địa bàn. Trong bối cảnh đó, ngành giáo dục được xác định là lĩnh vực cần được quan tâm đặc biệt để duy trì sự ổn định và tiếp tục phát triển.
Định hướng cho năm học 2025–2026 và những năm tiếp theo, lãnh đạo thành phố đề nghị toàn ngành tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ, chú trọng bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nhà giáo, kiến thức tâm lý giáo dục và kỹ năng tham vấn. Việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường theo định hướng đến năm 2045 cũng được xác lập là mục tiêu dài hạn, trong đó Vĩnh Yên đóng vai trò tiên phong thực hiện Đề án quốc gia theo văn bản số 714/VPCP-KGVX ngày 25/01/2025.

Cùng với đó, thành phố tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, giảng dạy và đánh giá, hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành, tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến, và cải cách hành chính trong toàn ngành giáo dục. Tinh thần “học thật, thi thật, chất lượng thật, nhân tài thật” được xác định là phương châm xuyên suốt để chống lại bệnh thành tích, đảm bảo giáo dục thực chất và hiệu quả.
Với sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, ngành giáo dục Vĩnh Yên được kỳ vọng tiếp tục giữ vững vai trò là trung tâm giáo dục chất lượng cao của tỉnh, góp phần xây dựng thành phố trở thành đô thị xanh – thông minh – hiện đại, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân.