Giáo dục giá trị văn hóa trong bối cảnh hội nhập

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hội thảo quốc tế 'Giáo dục giá trị văn hóa trong bối cảnh hội nhập' đang diễn ra tại TP Huế thu hút nhiều diễn giả trong và ngoài nước.

Hội thảo quốc tế Văn hóa và Giáo dục lần thứ 4 năm 2023 (ICCE 2023) chủ đề 'Giáo dục giá trị văn hóa trong bối cảnh hội nhập' tại TP Huế. (Ảnh: Đại Dương).
Hội thảo quốc tế Văn hóa và Giáo dục lần thứ 4 năm 2023 (ICCE 2023) chủ đề 'Giáo dục giá trị văn hóa trong bối cảnh hội nhập' tại TP Huế. (Ảnh: Đại Dương).

Ngày 24 và 25/11, tại Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế (TP Huế), Hội thảo quốc tế Văn hóa và Giáo dục lần thứ 4 năm 2023 (ICCE 2023) chủ đề “Giáo dục giá trị văn hóa trong bối cảnh hội nhập” được diễn ra.

Hội thảo do Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế chủ trì, phối hợp với Trường ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh; Trường ĐH Sư phạm, ĐH Thái Nguyên; Trường ĐH Thủ Đô; Trường ĐH Quy Nhơn; Đại Sứ quán Pháp tại Việt Nam; Viện Pháp Việt Nam tại Huế; Viện Nghiên cứu châu Á thuộc Đại học Aix Marseille (Cộng hòa Pháp) tổ chức.

Với mục tiêu tạo diễn đàn chia sẻ những nội dung lý luận, thực tiễn về giáo dục giá trị văn hoá cho con người trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, qua hội thảo sẽ tìm kiếm những giải pháp giáo dục giá trị văn hoá hiệu quả để tạo nên bản sắc của một quốc gia, dân tộc.

Nhiều đại biểu trong nước và quốc tế về tham dự.

Nhiều đại biểu trong nước và quốc tế về tham dự.

PGS.TS Nguyễn Thành Nhân, Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế cho hay: “Việc bảo tồn, gìn giữ và lưu truyền những giá trị văn hóa, của dân tộc Việt Nam cũng như của các dân tộc khác trên thế giới, không chỉ đặt lên vai của những người làm văn hóa mà của chính những nhà khoa học, nhà giáo dục của các trường đại học, nhất là của các trường sư phạm.

Trong giai đoạn hội nhập hiện nay, sự ảnh hưởng của các nền văn hóa khác nhau đến con người, đặc biệt là giới trẻ đang diễn ra hết sức rộng rãi và nhanh chóng. Làm thế nào để giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của quốc gia đồng thời với việc tiếp thu, phát triển những tinh hoa văn hóa của nhân loại đã trở thành một vấn đề quan trọng trong chiến lược phát triển của mỗi nước”.

PGS.TS Nguyễn Thành Nhân, Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế phát biểu chúc mừng hội thảo quốc tế.

PGS.TS Nguyễn Thành Nhân, Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế phát biểu chúc mừng hội thảo quốc tế.

Ý thức được điều đó nên, trong chuỗi hội thảo về văn hóa và giáo dục này, chủ đề về giáo dục giá trị văn hóa đã được lựa chọn. Số lượng bài viết đăng kí và gửi đến hội thảo năm nay cao hơn 30% so với lần tổ chức trước.

Phiên chính có sự trình bày tham luận của GS Jean-Claude De Crescenzo và PGS.TS Nguyễn Phương Ngọc đến từ Viện Nghiên cứu châu Á (Đại học Aix Marseille (Cộng hòa Pháp); GS.TS Thái Kim Lan (Bảo tàng Gốm cổ Sông Hương) và TS Trần Đình Hằng (Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế).

Sự ảnh hưởng của các nền văn hóa khác nhau đến giới trẻ đang diễn ra hết sức rộng rãi và nhanh chóng. Vấn đề được nhiều sinh viên đến Hội thảo tìm hiểu và quan tâm. (Ảnh: Đại Dương)

Sự ảnh hưởng của các nền văn hóa khác nhau đến giới trẻ đang diễn ra hết sức rộng rãi và nhanh chóng. Vấn đề được nhiều sinh viên đến Hội thảo tìm hiểu và quan tâm. (Ảnh: Đại Dương)

Tại hội thảo sẽ có 36 báo cáo trực tiếp tại 4 tiểu ban theo các chủ đề: Giáo dục giá trị văn hóa ở trường trung học phổ thông và đại học trong xu hướng toàn cầu hóa; Giáo dục giá trị văn hóa ở trường Mầm non và Tiểu học; Văn hóa khu vực và tộc người; và Ngôn ngữ, giáo dục và tương tác văn hóa.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ