Giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh từ tấm gương Bác kính yêu    

GD&TĐ - Học tập và làm theo tấm gương Bác kính yêu là động lực để các nhà trường nỗ lực phấn đấu, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, để huyện Hải Hậu tiếp tục giữ vững chất lượng dạy – học trong các nhà trường.

Giáo dục đạo đức lối sông cho học sinh cấp THCS ở Hải Hậu được lồng ghép qua các tiết học
Giáo dục đạo đức lối sông cho học sinh cấp THCS ở Hải Hậu được lồng ghép qua các tiết học

 Nỗ lực tạo sự đổi thay  

Theo NGƯT Vũ Thế Hưng, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Hải Hậu, tỉnh Nam ĐỊnh, nhiều năm qua, huyện Hải Hậu đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành sinh hoạt nền nếp, thường xuyên, gắn với nhiệm vụ chính trị của các nhà trường.

Từ học theo gương Bác, nêu cao tinh thần trách nhiệm chuyên môn của mỗi cán bộ, giáo viên, qua đó, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập. Cùng với phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” và cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, là nền tảng quan trọng góp phần giáo dục chính trị tư tưởng trong học sinh.

Phát động như các phong trào “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Sinh hoạt dưới cờ, kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các cuộc thi tìm hiểu, tọa đàm, học tập chuyên đề về Bác được triển khai rộng trong cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường....

Nhờ đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên các nhà trường đều có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương nơi cư trú; có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, yêu nghề, tiên phong gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, phong trào và có ý chí vươn lên để khẳng định mình.

Học sinh tham dự cuộc thi Kể chuyện “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” năm học 2022
Học sinh tham dự cuộc thi Kể chuyện “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” năm học 2022

Giáo dục chính trị tư tưởng trong các nhà trường được chúng tôi đẩy mạnh qua lồng ghép các hoạt động từ chuyên môn dạy học đến ngoại khóa cho học sinh. Tập thể giáo viên Hải Hậu đồng lòng thực hiện lời Bác dạy: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt”, các thế hệ cán bộ, đảng viên, các thầy cô giáo và các em học sinh đang kiên trì, từng bước vươn lên trong giảng dạy và học tập. Các thầy cô và học sinh đã và đang tạo sự đổi thay cho chính mình và nhà trường tạo nên sức bật và niềm tin là những nét vàng son cho giáo dục Hải Hậu. - NGƯT Vũ Thế Hưng chia sẻ

 Linh hoạt và sáng tạo

Ở trường THCS Hải Lý, huyện Hải Hậu, thầy hiệu trưởng Nguyễn Hải Sơn cho biết: Năm học 2021 - 2022 trong một thời gian ngắn vừa tập luyện vừa phải tập trung ôn tập cho kỳ khảo sát cuối năm học, nhưng được sự quan tâm động viên của Ban giám hiệu Miền 3 và các thầy cô hướng dẫn của Nhà trường, em Phạm Thuỳ Dung học sinh lớp 7A trường THCS Hải Lý đã đạt giải 3 cấp tỉnh Hội thi Kể chuyện “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” năm 2022. Thành tích của em không chỉ góp phần vào thành tích của trường mà còn là niềm động viên, khích lệ các em học sinh học tập và noi theo gương Bác kính yêu!

Giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh là giúp nâng cao nhận thức, hướng đến những điều chân thiện mỹ trong cuộc sống
Giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh là giúp nâng cao nhận thức, hướng đến những điều chân thiện mỹ trong cuộc sống

Tại trường THCS Hải Xuân việc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW đã đem lại những kết quả tích cực. Nhiều giáo viên là những tấm gương điển hình trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với công tác chuyên môn như cô giáo Nguyễn Thị Thuỷ giáo viên môn Lịch Sử có đội tuyển học sinh giỏi đạt giải 3 cấp tỉnh, cô Đào Thị Thanh nhiều năm liền bộ môn Ngữ Văn xếp thứ nhất của huyện về khảo sát chất lượng...

Nhiều tấm gương học sinh điển hình như em Nguyễn Thị Yến Nhi đạt giải nhì HSG cấp tỉnh môn Lịch Sử, em Phạm Minh Dũng đạt giải 3 hùng biện Tiếng Anh của tỉnh. Những tấm gương giáo viên và học sinh tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có sức lan tỏa trong phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt” của nhà trường.

Còn ở Trường THCS Hải Phương (Hải Hậu), triển khai cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhà trường đã nghiêm túc triển khai tới toàn thể giáo viên trẻ và học sinh toàn trường. Nhà trường đã chỉ đạo Chi đoàn, Liên đội phối hợp với giáo viên dạy bộ môn tổ khoa học xã hội tuyên truyền thể lệ, tìm hiểu nội dung cuộc thi.

Các điều kiện cần thiết phục vụ cho cuộc thi như máy tính, kết nối mạng được rà soát, bổ sung đảm bảo cuộc thi được diễn ra tốt nhất. Để có kết quả tốt, giáo viên hướng dẫn cho học sinh cách tự học, tự tìm kiếm thông tin, các kiến thức liên quan đến cuộc thi qua các sách báo, tài liệu tại thư viện trường, qua mạng internet, các kênh truyền thông và qua các thầy cô giáo, gia đình, người thân, bè bạn.  

NGƯT Cao Xuân Hùng - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nam ĐỊnh cho biết: Cuộc thi Kể chuyện “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” năm 2022 là một trong nhiều hoạt động giáo dục góp phần nâng cao chất lượng chính trị tư tưởng cho học sinh. Tìm hiểu sâu sắc về cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ kính yêu, tiếp thu một cách hệ thống tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để học tập và noi theo gương của Người. Bằng những câu chuyện kể hết sức dung dị, đầy xúc động về tấm gương đạo đức, thân thế, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Bác. Đây sẽ là những bài học vô cùng quý giá, để các em noi theo gương Bác.        

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ