Giáo dục đại học quốc tế chuyển biến mạnh mẽ

GD&TĐ - Global Citizen Solutions (GCS) đã công bố báo cáo đầu tiên về các điểm đến hàng đầu cho giáo dục đại học trên thế giới.

Sinh viên quốc tế chiếm khoảng 45% toàn trường tại Đại học Oxford, Anh.
Sinh viên quốc tế chiếm khoảng 45% toàn trường tại Đại học Oxford, Anh.

Báo cáo này đánh giá hơn 72 quốc gia dựa trên các yếu tố như hệ thống giáo dục đại học, chất lượng cuộc sống, chi phí, triển vọng nghề nghiệp và mức độ đổi mới.

Mỹ đứng đầu danh sách nhờ sở hữu mạng lưới giáo dục đại học quy mô lớn với nhiều trường đại học danh giá như MIT, Harvard, Stanford và Yale. Quốc gia này hiện có khoảng 900 nghìn sinh viên quốc tế, đóng góp hơn 40 tỷ USD vào nền kinh tế chỉ trong năm 2023.

Dù vậy, chi phí học tập tại Mỹ được đánh giá là cao nhất thế giới. Tại các trường tư thục hàng đầu, học phí có thể dao động từ 30 nghìn đến 70 nghìn USD mỗi năm, chưa kể chi phí sinh hoạt tại các thành phố lớn như Boston. Bất chấp chi phí cao, Mỹ vẫn là điểm đến hấp dẫn nhờ cơ hội nghiên cứu, môi trường học thuật hàng đầu và triển vọng nghề nghiệp rộng mở.

Đứng ở vị trí thứ hai, Vương quốc Anh tiếp tục là một trong những lựa chọn hàng đầu của sinh viên quốc tế. Quốc gia này có khoảng 500 nghìn sinh viên nước ngoài, với những ngôi trường danh tiếng như Oxford, Cambridge và Imperial College London.

Tuy nhiên, kể từ khi rời Liên minh châu Âu (Brexit), lượng sinh viên châu Âu nộp đơn vào các trường đại học Anh đã giảm. Để bù đắp, Vương quốc Anh đã chuyển hướng thu hút sinh viên từ các nước khác, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ.

Học phí tại Vương quốc Anh cũng vô cùng cao. Sinh viên quốc tế phải trả từ 12 nghìn đến 47 nghìn USD mỗi năm, trong khi chi phí sinh hoạt tại các thành phố như London thuộc hàng đắt đỏ nhất châu Âu. Theo thống kê của Numbeo, một sinh viên sống tại London có thể tốn khoảng 1,3 nghìn USD mỗi tháng cho sinh hoạt phí, chưa tính tiền thuê nhà.

Mặc dù Mỹ và Vương quốc Anh vẫn dẫn đầu, nhưng nhiều sinh viên từ các nước phát triển đang tìm đến các quốc gia có chương trình giáo dục tốt và học phí hợp lý hơn. Những quốc gia như Đức, Canada, Pháp và Hà Lan đang trở thành điểm đến phổ biến nhờ hệ thống giáo dục chất lượng cao, chính sách thị thực linh hoạt và cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.

Tại châu Á, Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc là những điểm đến mới đầy hứa hẹn. Hàn Quốc thu hút hơn 205 nghìn sinh viên quốc tế nhờ ảnh hưởng văn hóa và sự phát triển công nghệ mạnh mẽ. Đáng chú ý, số sinh viên Mỹ đến Hàn Quốc đã tăng gấp tám lần trong hai thập kỷ qua, nhờ sự phổ biến của K-pop và các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh.

Trong khi đó, Nhật Bản cũng đặt mục tiêu tăng số sinh viên quốc tế lên 400 nghìn vào năm 2033, với chính sách visa thuận lợi để bù đắp tình trạng dân số già hóa. Trung Quốc cũng không chỉ là nước gửi sinh viên ra nước ngoài nhiều nhất mà còn đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho sinh viên quốc tế nhờ học phí thấp, học bổng và xếp hạng đại học cao.

Khi các chính sách giáo dục và nhập cư thay đổi tại các quốc gia lớn, sinh viên quốc tế ngày càng cân nhắc nhiều lựa chọn mới. Các quốc gia như Đức, Pháp, Hàn Quốc và Nhật Bản,... đang nhanh chóng bắt kịp xu hướng, trở thành những điểm đến du học hấp dẫn không kém các cường quốc truyền thống.

Bà Laura Madrid, trưởng nhóm nghiên cứu của GCS, cho biết: “Số lượng sinh viên du học dự kiến sẽ đạt 10 triệu người vào năm 2030. Ngày càng có nhiều gia đình tìm kiếm môi trường học tập không chỉ dựa vào danh tiếng mà còn quan tâm đến sự an toàn, ổn định chính trị và chất lượng cuộc sống. Vì vậy, giáo dục đại học quốc tế đang trong giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ với nhiều lựa chọn hợp lý, đa dạng”.

Theo CBNC Make it, The Pie

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ