Giáo dục chất lượng cao giúp học sinh có những ước mơ lớn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều 26/6, Phòng GD&ĐT thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội thảo tư vấn giáo dục chất lượng cao.

Các đại biểu tham dự hội thảo
Các đại biểu tham dự hội thảo

Hội thảo được tổ chức tại Trường THCS Vĩnh Yên với sự tham dự của GS, Tiến sĩ Hà Huy Bằng – Nguyên chủ nhiệm khối Chuyên Lý, Đại học quốc gia Hà Nội, thành viên Hội đồng giáo sư Nhà nước; ông Kiều Huy – Giám đốc chương trình Khan Academy Vietnam; bà Nguyễn Thị Kim Chung – Trưởng phòng GD&ĐT TP. Vĩnh Yên cùng đông đảo các bậc phụ huynh, học sinh có con đang học và vừa dự thi vào trường THCS Vĩnh Yên.

Định hướng chất lượng giáo dục "đầu cao"

Hội thảo tư vấn giáo dục chất lượng cao nằm trong chuỗi hoạt động “Chào lớp 6” của tại thành phố Vĩnh Yên. Qua đó, định hướng cho phụ huynh, học sinh về chất lượng giáo dục “đầu cao” với mục tiêu giáo dục vì lợi ích của xã hội, tạo dựng môi trường giáo dục thân thiện, sáng tạo, năng động để mỗi học sinh phát triển tối đa khả năng của bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước.

Bà Nguyễn Thị Kim Chung, Trưởng Phòng GD&ĐT thành phố Vĩnh Yên phát biểu tại hội thảo
Bà Nguyễn Thị Kim Chung, Trưởng Phòng GD&ĐT thành phố Vĩnh Yên phát biểu tại hội thảo

Đây cũng là hoạt động nhằm tri ân, là lời cảm ơn của Trường THCS Vĩnh Yên, Phòng GDĐT thành phố gửi tới các bậc cha mẹ học sinh, các em học sinh đã tham dự Kiểm tra đánh giá năng lực học sinh vào lớp 6 trường THCS Vĩnh Yên năm học 2023-2024 và quý phụ huynh, học sinh quan tâm, yêu mến giáo dục chất lượng cao.

Phát biểu tại hội thảo, Cô giáo Triệu Thị Thanh Hà – Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Yên cho biết: Kỳ Kiểm tra đánh giá năng lực học sinh vào lớp 6 trường THCS Vĩnh Yên năm học 2023-2024, số lượng thí sinh đăng ký dự thi gần 2000 học sinh. Đặc biệt có 317 học sinh huyện ngoài tham dự vì Vĩnh Yên có quan điểm: không thu học bạ gốc, không giới hạn tiêu chí trong hồ sơ dự tuyển sinh.

Số học sinh trúng tuyển vào nhà trường là 450 em. Học sinh có điểm xét tuyển nằm trong tốp 10 tính điểm xét tuyển từ cao xuống sẽ được nhà trường miễn học phí trong 1 năm học lớp 6.

Cô giáo Triệu Thị Thanh Hà – Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Yên nhấn mạnh: Với gần 1.500 học sinh không trúng tuyển vào nhà trường, các em có thể lựa chọn trường công lập tại địa phương nơi thí sinh cư trú. Bên cạnh đó, các em có thể lựa chọn trường tư chất lượng cao như hệ thống Trường Liên cấp Newton và mới đây là Trường THCS, THPT Đào Duy Từ.

Trong đó, Trường Đào Duy Từ là trường đào tạo học sinh đầu cao, với phương thức tuyển sinh như tuyển thẳng điểm trung bình 3 môn Toán, Văn, Anh lớp 4,5 điểm lớn hơn hoặc bằng 7 điểm. Hoặc có chứng chỉ Tiếng Anh đạt từ A2. Bên cạnh đó, nhà trường còn xét tuyển trực tiếp học bạ (phỏng vấn kiến thức thêm) và ưu tiên học sinh có năng khiếu nghệ thuật và thể thao.

Cô giáo Triệu Thị Thanh Hà – Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Yên thông tin về kỳ kiểm tra đánh giá năng lực vào nhà trường.
Cô giáo Triệu Thị Thanh Hà – Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Yên thông tin về kỳ kiểm tra đánh giá năng lực vào nhà trường.

Cùng với việc tư vấn cho phụ huynh, học sinh lựa chọn trường chất lượng cao, cô Triệu Thị Thanh Hà còn “bật mí” để học sinh có nguyện vọng quay trở lại học tập tại lớp 7, 8, 9 của trường THCS Vĩnh Yên khi đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện.

Nuôi dưỡng ước mơ lớn

Sau khi nghe những ý kiến đóng góp xây dựng trên, các đại biểu đã nêu ý kiến tập trung vào nội dung làm thế nào để phụ huynh đồng hành cùng học sinh, đặc biệt ở trường chất lượng cao? Phụ huynh cần làm gì trong việc định hướng nghề cho học sinh ở trường chất lượng cao?...

Với các ý kiến trên, GS, Tiến sĩ Hà Huy Bằng chia sẻ: Đối với trường chất lượng cao sẽ có nhiều hoạt động, diện học được mở rộng hơn như học Ngoại ngữ... Do đó, việc định hướng nghề nghiệp cho học sinh, phụ huynh cần theo sát các em từ đó hiểu được khả năng, sở thích và cùng với nhà trường có định hướng để các em có thể phát huy tối đa năng lực của mình.

GS, Tiến sĩ Hà Huy Bằng chia sẻ với phụ huynh học sinh tại hội thảo
GS, Tiến sĩ Hà Huy Bằng chia sẻ với phụ huynh học sinh tại hội thảo

Cùng quan điểm trên, ông Kiều Huy – Giám đốc chương trình Khan Academy Vietnam chia sẻ thêm: Đối với các học sinh ưu tú, bên trong các con có những ước mơ lớn đó là sau khi tốt nghiệp THPT thì sẽ trở thành sinh viên của trường đại học lớn. Và, sau khi tốt nghiệp đại học, các con sẽ trở thành các chính trị gia, nhà điều hành, lãnh đạo doanh nghiệp… Vì vậy, các bậc phụ huynh cần chung tay nuôi dưỡng ước mơ lớn của các con. Để làm được điều này thì các bậc phụ huynh sẽ là những người bạn lớn để lắng nghe các con, luôn là người chia sẻ, đồng hành với các con…

Ghi nhận các ý kiến tâm huyết của các đại biểu dự hội nghị, Trưởng Phòng GD&ĐT thành phố Vĩnh Yên, bà Nguyễn Thị Kim Chung nhấn mạnh: Để học sinh đạt chất lượng cao trong học tập, ngoài việc học tập ở trường, phụ huynh cần phải theo sát và đôn đốc con trong việc học tập tại nhà, đó là có thời gian biểu ở nhà. Giáo dục học sinh có đạo đức, lối sống lành mạnh, kính trọng thầy cô giáo, bạn bè trong và ngoài giờ học. Cùng với đó là tăng cường hoạt động thể chất như thể dục, thể thao. Tăng cường các hoạt động xã hội như giao lưu văn hoá, văn nghệ và quan trọng nhất là tinh thần tự học của học sinh...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.
Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.