Truyền thông Mỹ công bố danh sách các trường ĐH tốt nhất thế giới năm 2020

(Ảnh minh họa).
(Ảnh minh họa).

ĐH Harvard giữ vị trí cao nhất, tiếp theo là Viện Công nghệ Massachusetts, ĐH Stanford và ĐH California – Berkeley.

ĐH Oxford và ĐH Cambridge là 2 ĐH duy nhất nằm ngoài nước Mỹ có mặt trong top 10.

Bảng xếp hạng này bao gồm dữ liệu của 1.500 trường ĐH trên 81 quốc gia. Các trường được đánh giá dựa trên 13 chỉ số đo lường hiệu quả nghiên cứu học thuật, danh tiếng toàn cầu và trong khu vực.

Bảng xếp hạng các trường ĐH tốt nhất thế giới năm 2020:

Xếp hạng

Tên trường

Quốc gia

1

ĐH Harvard

Mỹ

2

Viện Công nghệ Massachusetts (MIT)

Mỹ

3

ĐH Stanford

Mỹ

4

ĐH California—Berkeley

Mỹ

5

ĐH Oxford

Anh

6

Viện Công nghệ California

Mỹ

7

ĐH Columbia

Mỹ

8

ĐH Princeton

Mỹ

9

ĐH Cambridge

Anh

10

ĐH Washington

Mỹ

11

ĐH Johns Hopkins

Mỹ

12

ĐH Yale

Mỹ

13

ĐH Chicago

Mỹ

14

ĐH California—Los Angeles

Mỹ

15

ĐH California—San Francisco

Mỹ

16

ĐH Pennsylvania

Mỹ

17

ĐH Michigan—Ann Arbor

Mỹ

18

ĐH Toronto

Canada

19

ĐH California—San Diego

Mỹ

20

Trường Imperial College London

Anh

Hãng tin US News and World Report cho biết bảng xếp hạng mới đánh giá các trường ở 81 quốc gia, tăng so với 75 trường năm ngoái. Mỹ có nhiều trường nhất trong bảng xếp hạng (249 trường), tiếp theo là Trung Quốc (188), Anh (86), Nhật Bản (82) và Đức (66).

Xếp hạng các trường ĐH theo khu vực:

Top 3 trường ở châu Á

1. ĐH Quốc gia Singapore (Singapore)

2. ĐH Thanh Hoa (Trung Quốc)

3. ĐH Công nghệ Nanyang (Singapore)

Top 3 trường ĐH ở châu Âu:

1. ĐH Oxford (Anh)

2. ĐH Cambridge (Anh)

3. Trường Imperial College London (Anh)

Top 3 trường ở Australia/New Zeland:

1. ĐH Melbourne (Australia)

2. ĐH Sydney (Australia)

3. ĐH Queensland (Australia)

Top 3 trường ĐH ở châu Phi:

1. ĐH Cape Town (Nam Phi)

2. ĐH Witwatersrand (Nam Phi)

3. ĐH Stellenbosch (Nam Phi)

Top 3 ĐH ở Mỹ La tinh:

1. ĐH Sao Paulo (Brazil)

2. ĐH Católica de Chile (Chile)

3. ĐH Campinas (Brazil)

Theo Study International

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.