Trung Quốc: Hủy bỏ các kỳ thi năng lực cho SV tốt nghiệp ngành sư phạm

GD&TĐ - Trung Quốc sẽ cải cách hệ thống công nhận trình độ GV bằng cách hủy bỏ các kỳ thi năng lực cho SV tốt nghiệp ngành sư phạm – các nhà chức trách cho biết.

GV Trung Quốc trong một buổi tập huấn
GV Trung Quốc trong một buổi tập huấn

Một quyết định đã được đưa ra tại cuộc họp Hội đồng nhà nước đầu tuần này nhằm đánh giá việc đào tạo GV của các trường ĐH. Theo đó, SV tốt nghiệp các trường ĐH qua được các đánh giá có thể thể nhận chứng chỉ giảng dạy mà không cần thi.

Bằng cách cải thiện hệ thống đánh giá trình độ GV, nhà chức trách hy vọng sẽ khuyến khích thêm SV theo đuổi ngành sư phạm, mở rộng cơ hội việc làm và cải thiện việc đào tạo GV trong các trường ĐH.

Đầu năm nay, nhà chức trách tuyên bố SV tốt nghiệp ĐH đủ điều kiện đăng ký kiểm tra năng lực giảng dạy và có trình độ sư phạm sẽ được làm GV trước khi tham dự kỳ thi.

Kỳ thi năng lực năm nay dành cho GV tiểu học và THCS dự kiến diễn ra vào đầu năm nhưng đã bị hoãn vì dịch Covid-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ