Số người dùng GD trực tuyến tăng mạnh ở Trung Quốc

GD&TĐ - Vào cuối năm 2020, số lượng người dùng GD trực tuyến ở Trung Quốc đạt 342 triệu người, chiếm 34,6% dân số sử dụng internet – theo một báo cáo về phát triển internet của Trung Quốc.

Trẻ em Trung Quốc học trực tuyến
Trẻ em Trung Quốc học trực tuyến

Báo cáo do Trung tâm Thông tin Mạng Internet Trung Quốc công bố cho thấy con số này đã giảm 81,25 triệu người so với tháng 3/2020 nhưng đã tăng mạnh so với 233 triệu người vào tháng 6/2019.

Báo cáo lưu ý rằng sự đột biến cho thấy một tương lai đầy hứa hẹn cho GD trực tuyến, thúc đẩy sự phát triển cân bằng của GD trên toàn quốc. Theo báo cáo, vào cuối tháng 11/2020, 99,7% trường tiểu học và THCS của Trung Quốc truy cập được internet, bao gồm tất cả các trường ở 52 hạt nghèo đói ở nước này.

Từ tháng 1 đến tháng 10 năm ngoái, Trung Quốc có thêm 82.000 công ty GD trực tuyến mới. Tổng cộng 38,8 tỷ nhân dân tệ (khoảng 6 tỷ USD) đã được chuyển vào lĩnh vực này trong tháng 11 đầu năm 2020, tăng đột biến so với cùng kỳ năm trước đó là 256,8%.

Theo China Daily

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ