Số lượng sinh viên Trung Quốc tại Mỹ giảm mạnh

GD&TĐ - Số lượng sinh viên quốc tế Trung Quốc ở Mỹ có tốc độ tăng trưởng thấp nhất trong một thập kỷ - 0,8%, đạt 372.532 người trong năm học 2019 - 2020.

Nhiều sinh viên Trung Quốc hoãn kế hoạch du học tới Mỹ.
Nhiều sinh viên Trung Quốc hoãn kế hoạch du học tới Mỹ.

Theo báo cáo Open Doors được công bố mới đây, tỷ lệ này vẫn khiến Trung Quốc trở thành nguồn sinh viên quốc tế hàng đầu tại Mỹ.

Sinh viên từ Trung Quốc chiếm 34,6% trong tổng số hơn 1 triệu người học quốc tế ở Mỹ trong năm học 2019 - 2020. Trong bối cảnh đại dịch tiếp tục hoành hành ở Mỹ, tình trạng sụt giảm số lượng sinh viên quốc tế được dự đoán có thể sẽ tiếp tục.

Hiện tại, số lượng sinh viên quốc tế đăng ký vào các trường đã giảm 43% trong học kỳ mùa thu năm 2020. Hơn 700 cơ sở giáo dục đại học tại Mỹ được khảo sát chỉ ra rằng, gần 40.000 sinh viên quyết định hoãn nhập học.

Anthony Koliha - Giám đốc Văn phòng các Chương trình Giáo dục Toàn cầu của Bộ Ngoại giao Mỹ, cho biết: “Tôi hoàn toàn có thể xác nhận rằng, các cơ sở giáo dục đại học và tổ chức lớn của Mỹ, tiếp tục chào đón sinh viên Trung Quốc”.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng, sinh viên Mỹ thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ đến các chương trình du học trước đại dịch. Trong năm học 2018 - 2019, 347.099 sinh viên Mỹ đã đi du học theo tín chỉ học thuật, tăng 1,6% so với năm trước.

Theo đó, Trung Quốc là điểm đến phổ biến nhất ở châu Á đối với sinh viên Mỹ, thu hút 11.639 du học sinh. Con số này gần bằng sinh viên Mỹ đến Đức hoặc Ireland.

Năm 2019 - 2020, 52% sinh viên quốc tế ở Mỹ theo đuổi các chuyên ngành trong lĩnh vực STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học). Trong khi đó, ba lĩnh vực hàng đầu cho sinh viên Mỹ ở nước ngoài là: Kinh doanh và quản lý; Khoa học xã hội và Khoa học vật lý.

Theo China Daily

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.