Sang năm, New Zealand mới có thể đón SV quốc tế

Sang năm, New Zealand mới có thể đón SV quốc tế

Bộ trưởng GD Chris Hipkins cho biết các trường không nên mong đợi nhận bất kỳ SV quốc tế nào cho tới năm sau – theo hãng tin Stuff. Tuy nhiên, khi biên giới mở cửa trở lại, chính phủ sẽ ưu tiên SV này.

Thông báo trên được đưa ra khi ông Hipkins tuyên bố gói hỗ trợ trị giá 51,6 triệu đô la New Zealand nhằm giúp ngành GD quốc tế trong nước. Kế hoạch phục hồi dài hạn này gồm một loạt các khoản trợ cấp giúp cho ngành "phục hồi và tái thiết". Trong khi đó một nửa số tiền sẽ dành cho việc giữ chân chuyên gia giảng dạy, chăm sóc SV quốc tế vẫn còn ở trong nước và các trường liên kết với nhà nước.

New Zealand là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới kiềm chế được sự lây lan của Covid-19. Ngày 8/6, đa phần nước này đã quay lại trạng thái bình thường trước đại dịch khi hầu hết các hạn chế về kinh tế, xã hội được dỡ bỏ.

Theo Study International

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.