Philippines: Cấm tổ chức lễ tốt nghiệp trực tiếp

GD&TĐ - Bộ Giáo dục Philippines thông báo dừng tổ chức lễ tốt nghiệp trực tiếp tại các trường phổ thông trên toàn quốc. Thay vào đó, các trường có thể tổ chức ghi hình trực tiếp thông qua các nền tảng mạng xã hội.

Robot thay học sinh Trường Trung học Cayetano Memorial, Philippines, nhận bằng tốt nghiệp năm 2020.
Robot thay học sinh Trường Trung học Cayetano Memorial, Philippines, nhận bằng tốt nghiệp năm 2020.

Bà Leonor Briones, Bộ trưởng Giáo dục cho biết các trường mẫu giáo, tiểu học, THCS và THPT công lập sẽ hoàn thành năm học 2020 - 2021 vào ngày 10/7. Từ ngày 12 - 16/7, trẻ mẫu giáo, học sinh lớp 6, lớp 10 và lớp 12 có thể tổ chức lễ tốt nghiệp cuối cấp. Các trường tư thục hoàn thành kế hoạch năm học theo kế hoạch riêng.

Buổi lễ trực tuyến sẽ diễn ra trong vòng 2 giờ. Các trường phải đảm bảo mọi học sinh có đường truyền Internet thuận lợi, nhận được sự đồng ý của phụ huynh, học sinh trước khi phát sóng trên mạng xã hội.

Bộ trưởng Briones gợi ý trong lễ tốt nghiệp, nhà trường có thể phát động chủ đề “Tăng cường chất lượng giáo dục giữa đại dịch Covid-19”. Từ đó, các trường sẽ nâng cao ý thức phòng chống dịch cho học sinh, đồng thời, xây dựng tinh thần học tập đổi mới, hiệu quả.

Theo Ủy ban Giáo dục Đại học (CHED), các cơ sở giáo dục đại học cũng bị cấm tổ chức lễ tốt nghiệp trực tiếp cho đến khi chính phủ Philippines dỡ bỏ lệnh cấm tập trung đông người. Đây là năm thứ hai Bộ Giáo dục và CHED đều cấm các trường phổ thông, CĐ, ĐH tổ chức tốt nghiệp trực tiếp.

Hiện tại, Bộ Giáo dục chưa công bố lịch khai giảng năm học 2021 - 2022 bởi kế hoạch này sẽ do Tổng thống Rodrigo Duterte quyết định. Tuy nhiên, các trường phổ thông được khuyến khích sẵn sàng cho phương án giảng dạy trực tuyến khi tình hình Covid-19 chưa có chuyển biến.

Theo ABS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoài thờ Kinh Dương Vương, trong đền còn thờ Lạc Long Quân và Âu Cơ với bức đại tự “Đại Nam tổ miếu”.

Tháng Ba, thăm lăng mộ Thủy tổ nước Nam

GD&TĐ - Mấy nghìn năm có lẻ, ở gò đất cao tụ khí làng Á Lữ, xã Đại Đồng (Bắc Ninh) đã lưu giữ linh hài của ông nội Vua Hùng, Thủy tổ nước Nam Kinh Dương Vương.