Malaysia: Phụ huynh có thể cho trẻ ở nhà nếu lo ngại Covid-19

GD&TĐ - Với việc cả nước ghi nhận 1.240 trường hợp mắc Covid-19 mới vào đầu tuần, các phụ huynh tại Malaysia đều bày tỏ lo lắng về việc cho con đi học.

12 trường học Malaysia phải tiếp tục đóng cửa do Covid-19.
12 trường học Malaysia phải tiếp tục đóng cửa do Covid-19.

Từ ngày 20/9 - 21/10, có tới 1.257 học sinh tiểu học và trung học tại nước này được ghi nhận mắc Covid-19. 12 trường học đã phải đóng cửa trong thời gian đó.

Trong khi hầu hết phụ huynh, học sinh và giáo viên thích học trực tiếp, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Malaysia - Tiến sĩ Mohd Radzi Md Jidin lưu ý, sẽ “thoải mái” hơn nếu trẻ học ở nhà, đặc biệt là gia đình có kết nối Internet tốt.

Tuy nhiên, trường học đối với phần lớn người dân không chỉ là một nơi học tập. Trường học là nơi phụ huynh có thể đóng học phí và không phải lo lắng khi họ đi làm. Đóng cửa trường học dài ngày được cho là sẽ gây nhiều khó khăn về kinh tế và xã hội, đặc biệt là đối với nhóm thu nhập trung bình và thấp.

Bộ trưởng Radzi đảm bảo, tất cả 10.000 trường học trên toàn quốc đều được giám sát hàng ngày. Trong khi đó, học sinh và giáo viên dương tính với Covid-19 đều nhiễm bệnh bên ngoài trường học.

Các tổ chức phi chính phủ, bao gồm Nhóm Phụ huynh hành động vì Giáo dục Malaysia và Nhóm Hành động Melaka của phụ huynh trong giáo dục, đã chỉ ra rằng, các trường học không thể đóng cửa mãi mãi. Trong khi đó, Liên minh Giáo viên quốc gia mô tả việc đóng cửa chỉ là biện pháp tạm thời để kiểm soát sự lây lan của virus.

Để chống chọi với đại dịch, các phụ huynh cũng được khuyến cáo tăng cường và giáo dục con về biện pháp phòng ngừa bệnh. Vào tháng 7, Bộ Giáo dục cho biết, phụ huynh có quyền không cho con đến trường nếu lo lắng về đại dịch. Tuy nhiên, họ cần có thư thông báo cho trường về quyết định này.

Theo CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phát biểu ý kiến. Ảnh: TTXVN

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

GD&TĐ - Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

Phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Thông báo về điện mừng Đại hội XIV của Đảng

GD&TĐ - Từ phiên khai mạc đến nay, Đại hội của Đảng ta nhận thêm 339 thư, điện mừng từ các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có 58 thư, điện từ các chính đảng, 11 thư, điện, thông điệp từ các tổ chức khu vực và quốc tế, 62 thư, điện từ các cá nhân, 120 thư, điện từ các tổ chức nhân dân và địa phương nước ngoài và 88 điện, thư từ các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.