Hàn Quốc: Gia tăng sinh viên nghỉ học vì "chán" đào tạo trực tuyến kéo dài

GD&TĐ - Khi các trường đại học Hàn Quốc thông báo số lượng lớn các lớp học phải tổ chức trực tuyến, nhiều sinh viên chọn tạm dừng việc học.

Trường Đại học Seoul đóng cửa vì Covid-19.
Trường Đại học Seoul đóng cửa vì Covid-19.

Khảo sát gần đây do nền tảng tuyển dụng việc làm Job Korea và Albamon thực hiện cho thấy trong hơn 2.300 sinh viên được hỏi, 26,4% quyết định nghỉ học trong học kỳ mùa xuân.

47,2% sinh viên năm nhất và 44,2% sinh viên năm hai giải thích do “chất lượng bài giảng trực tuyến không hiệu quả”. Jeong, sinh viên năm nhất tại Trường Đại học Soongsil, cho biết: “Tôi không biết chính xác học đại học từng diễn ra như thế nào trước Covid-19 nhưng lớp học trực tuyến chắc chắn không như tôi mong đợi. Rất khó để tập trung, tôi không có cảm giác đã trở thành sinh viên đại học”.

Hwang, 22 tuổi, gần đây đã nộp đơn xin tạm nghỉ học kỳ mùa xuân 2020 – 2021. Nữ sinh cho biết không muốn trả 3,5 triệu won (khoảng 3.120 USD) học phí cho các lớp trực tuyến và bị hạn chế tham gia hoạt động ngoại khóa. Nửa đầu năm 2021, Hwang dự định đăng ký thực tập, lấy chứng chỉ ngoại ngữ để hỗ trợ tìm việc làm sau khi tốt nghiệp.

Đối với nam sinh, sau khi quyết định nghỉ học, các em có thể đi học nghề, làm thêm hoặc đăng ký nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Cục Quản lý nhân lực quân đội cho biết, số lượng người thi tuyển vào quân đội đã tăng lên đáng kể. Trong đợt tuyển sinh gần đây, cứ 7 ứng viên thì có một người giành suất vào Lực lượng Không quân.

Theo Korea Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ